+Aa-
    Zalo

    Hàn Quốc: Thêm 1 trường hợp tử vong tại Daegu

    ĐS&PL Hàn Quốc vừa thông báo thêm 1 trường hợp tử vong do Covid-19 ở thành phố Daegu, nâng tổng số ca tử vong vì dịch bệnh viêm phổi lên 13 người.

    Hàn Quốc vừa thông báo thêm 1 trường hợp tử vong do Covid-19 ở thành phố Daegu, nâng tổng số ca tử vong vì dịch bệnh viêm phổi lên 13 người.

    Đã có 13 người tử vong vì Covid-19 tại Hàn Quốc. Ảnh: AFP

    Chinanews dẫn thông tin từ Nhật báo Trung ương Hàn Quốc ngày 27/2 cho biết, một trường hợp tử vong mới do dịch bệnh Covid-19 vừa được xác nhận ở thành phố Daegu, nơi được coi là ổ dịch tại Hàn Quốc.

    Như vậy tính đến thời điểm 10h ngày 27/2 (giờ Seoul), Hàn Quốc đã có 13 ca tử vong do Covid-19. Ngoài ra còn có thêm 334 ca nhiễm mới được ghi nhận, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 tại nước này lên 1.595 người.

    Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại Hàn Quốc, Tổng thống Moon Jae-in sẽ cùng chủ tịch các đảng cầm quyền và đối lập hội đàm vào ngày 28/2, dự kiến thảo luận đối sách phòng dịch, phương án hợp tác liên đảng, hỗ trợ giới tiểu thương khắc phục thiệt hại do dịch bệnh.

    Ngoài ra, có thể Tổng thống Moon sẽ trao đổi với lãnh đạo các đảng về ngân sách bổ sung đối phó với dịch bệnh.

    Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Lee Hae-chan cho biết nếu dự thảo ngân sách bổ sung không được thông qua kịp thời, đảng này sẽ kiến nghị Tổng thống ban hành sắc lệnh.

    Đồng thời, chính phủ Hàn Quốc đã nâng mức cảnh báo dịch bệnh lên mứccao nhất "Nghiêm trọng". Kiến nghị mọi người nên tạm dừng các cuộc tụ họp trong nhà hoặc tổ chức các hoạt động ngoài trời đông đúc, đồng thời hạn chế các cuộc tụ họp và hoạt động riêng tư như bữa tối và du lịch.

    Hoa Vũ (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/han-quoc-them-1-truong-hop-tu-vong-tai-daegu-a313198.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan