Iraq: 4 quả bom phát nổ liên tiếp khiến 14 người bị thương


Chủ nhật, 08/09/2019 | 14:24


Cùng sự kiện

4 quả bom đã phát nổ tại khu vực thuộc thủ đô Baghdad của Iraq trong ngày 7/8, khiến 14 người bị thương.

4 quả bom đã phát nổ tại khu vực thuộc thủ đô Baghdad của Iraq trong ngày 7/8, khiến 14 người bị thương.

Các vụ tấn công nhằm vào lực lượng cản sát và an ninh. Ảnh: Getty

Một quan chức an ninh cấp cao của Iraq cho biết, vụ đánh bom nhằm vào các quận sầm uất tại phía Đông, Nam, Tây và trung tâm của Thủ đô Baghdad.

Hiện chưa cho lực lượng nào nhận đứng sau những vụ tấn công này. Các lực lượng an ninh Iraq đã tăng cường các biện pháp an ninh và mở cuộc điều tra về các vụ tấn công mới nói trên.

Trước đó, 3 thành viên của lực lượng an ninh Iraq và một người dân đã thiệt mạng trong 3 cuộc tấn công của các phần tử cực đoan ở các khu vực khác nhau ở Iraq.

Trong một diễn biến khác, 2 binh sĩ thiệt mạng khi một thiết bị nổ xảy ra ở quận Sinjar, phía tây bắc tỉnh Mosul. Trong khi đó tại tỉnh Diyala, một sĩ quan tình báo và một người dân đã bị thiệt mạng khi một quả bom cài trong xe phát nổ ở phía tây thành phố Samarra.

Iraq đã tuyên bố đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hồi năm 2017, song nhóm khủng bố này vẫn tiếp tục gây ra các vụ tấn công thông qua các ổ nhóm hoạt động ngầm.

Mới đây, phiến quân tiết lộ đã buộc đai bom vào hai con bò trong một cuộc tấn công cuối tuần trước nhằm vào dân thường tại làng Al Islah.

Đai bom được IS kích hoạt khi hai con bò tiến đến gần khu làng, khiến nhiều ngôi nhà bị hư hại nhưng không gây bất cứ thương vong nào cho người dân, đại tá Al-Atyia, phát ngôn viên sở cảnh sát tỉnh Diyala, miền đông Iraq, cho biết trong tuyên bố ngày 4/9.

Theo các chuyên gia, chiến thuật buộc thuốc nổ vào động vật để tấn công từng được phiến quân al-Qaeda sử dụng trong cuộc nội chiến 2002-2009 ở Iraq. Một số nhóm khủng bố ở Afghanistan cũng buộc thiết bị nổ vào lừa để tấn công lực lượng NATO.

Tuy nhiên, việc dùng bò đánh bom tự sát được cho là chiến thuật "lãng phí" khi mỗi con bò ở Iraq có giá lên tới 1.200 USD và thường cho lượng thịt, sữa cao, trong khi hiệu quả của đòn tấn công này thường không cao.

Theo Al-Atyia, thực trạng này cho thấy IS đang thiếu hụt nghiêm trọng về lực lượng sau 4 năm tiến hành cuộc chiến chống lại lực lượng an ninh Iraq được Mỹ hậu thuẫn. 

Mộc Miên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/iraq-4-qua-bom-phat-no-lien-tiep-khien-14-nguoi-bi-thuong-a292041.html