+Aa-
    Zalo

    Lãnh đạo đảng Cộng hoà tuyên bố ủng hộ ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2024

    ĐS&PL Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Mitch McConnell mới đây tuyên bố sẽ đứng ra ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump nếu ông trở thành đại diện đảng Cộng hoà năm 2024.

    Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Mitch McConnell mới đây tuyên bố sẽ đứng ra ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump nếu ông trở thành đại diện đảng Cộng hoà năm 2024.

    Ngày 25/2 (theo giờ Mỹ), Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Mitch McConnell đã tuyên bố sẽ ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump nếu ông quyết định tranh cử và trở thành đại diện đảng Cộng hoà tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024. 

    Ông Mitch McConnell tuyên bố sẽ ủng hộ hết mình nếu ông Donald Trump trở thành đại diện đảng Cộng hoà trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Ảnh: AP

    Cụ thể, ông McConnell cho biết: "Rất nhiều thứ có thể xảy ra trong thời gian từ bây giờ tới năm 2024. Tôi biết ít nhất 4 người đang cân nhắc chuyện tranh cử tổng thống. Và đây nên là một cuộc đua rộng mở với tất cả mọi người".

    Khi được hỏi về khả năng ông Trump chiến thắng cuộc bầu cử sơ bộ và trở thành đại diện đảng Cộng hoà, ông McConnell trả lời: "Ứng viên đại diện cho đảng ư? Hoàn toàn có thể chứ".

    Được biết, tuyên bố này đưa ra trong thời điểm quan hệ giữa ông McConnell và ông Trump đang vô cùng xấu, hai bên đã nặng lời chỉ trích lẫn nhau trong nhiều tuần qua.

    Cụ thể, vào ngày 13/2, dù đã bỏ phiếu trắng án trong phiên toà luận tội cựu tổng thống Mỹ, ông McConnell vẫn lên tiếng chỉ trích trách nhiệm của ông Trump trong cuộc biểu tình bạo loạn tại toà nhà Quốc hội hôm 6/1. Theo đó, ông Mitch McConnell từng nói rằng cựu tổng thống vẫn phải chịu trách nhiệm và "chưa thể thoát tội".

    Sau phát biểu trên, ông Donald Trump cũng gay gắt thể hiện quan điểm của mình và thẳng thừng chỉ trích đồng minh thân cận trước đây là một "chính trị gia u sầu, buồn bã". Không những thế, ông Trump còn kêu gọi đảng Cộng hoà thay thế vị trí của ông McConnell vì cho rằng đảng sẽ không bao giờ giành chiến thắng nếu ông McConnell còn làm lãnh đạo.

    Trong buổi phỏng vấn với Fox News, lạnh đạo đảng Cộng hoà tại Thượng viện cho biết mục tiêu của ông từ nay tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào năm 2022 là đoàn kết và thống nhất lại nội bộ đảng. Ông chia sẻ: "Hãy cùng tập trung vào mục tiêu giành lại ghế trong Thượng viện vào năm 2022".

    Ông nói rằng điều này sẽ giúp ứng viên tổng thống tiếp theo của đảng Cộng hoà có nhiều cơ hội để chiến thắng nhất. 

    Minh Hạnh(Theo The Hill)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lanh-dao-dang-cong-hoa-tuyen-bo-ung-ho-ong-trump-trong-cuoc-bau-cu-nam-2024-a357331.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan