Mỹ bị đại dịch COVID-19 "tàn phá" nghiêm trọng trong tháng 11


Thứ 4, 02/12/2020 | 04:31


Cùng sự kiện

Mỹ đã phải hứng chịu sự "tàn phá" nghiêm trọng của đại dịch COVID-19 trong tháng 11 vừa qua.

Mỹ đã phải hứng chịu sự "tàn phá" nghiêm trọng của đại dịch COVID-19 trong tháng 11 vừa qua.

Theo dữ liệu thời gian thực trên trang Ưorldometers, tính đến sáng ngày 2/12, thế giới đã ghi nhận gần 64,2 triệu ca nhiễm và hơn 1,48 triệu trường hợp tử vong do dịch COVID-19.

Trong đó, Mỹ với hơn 14,1 triệu ca nhiễm vẫn đang là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch COVID-19 gây ra.

Đáng chú ý, chỉ riêng tháng 11 vừa qua, Mỹ đã ghi nhận tới hơn 4 triệu ca nhiễm COVID-19, cao hơn tổng số ca mắc của hầu hết các nước trên thế giới, trừ Ấn Độ (hơn 9,5 triệu ca) và Brazil (hơn 6,3 triệu ca). Nếu so với Nga, vùng dịch lớn thứ 4 thế giới, thì tổng số ca nhiễm của Mỹ cao gấp 7 lần.

Mỹ lần đầu tiên ghi nhận vượt qua 100.000 trường hợp mắc bệnh/ngày vào 4/11 và sau đó là hơn 200.000 trường hợp/ngày vào 28/11. Mỹ cũng đã lần đầu tiên vượt qua mốc 90.000 trường hợp nhập viện do mắc COVID-19. Các bệnh viện ở nhiều địa phương đang hoạt động hết công suất và đang đối mặt với nguy cơ quá tải khi nhu cầu nhập viện điều trị tiếp tục tăng.

Số ca nhiễm COVID-19 trong tháng 11 tại Mỹ cao hơn nhiều so với tổng số ca mắc của hầu hết các nước trên thế giới. Ảnh: Tân Hoa Xã

Cũng trong tháng 11, Mỹ chứng kiến số ca tử vong vì Covid-19 cao hơn nhiều tổng số ca tử vong vì nguyên nhân tương tự tại Australia, Canada, Trung Quốc, Đức và Nhật cộng lại.

Tháng trước, trung bình mỗi ngày Mỹ có khoảng 1.231 người tử vong vì COVID-19, tương đương 51 người mỗi giờ.

Mỹ hiện ghi nhận hơn 276.000 người tử vong, chiếm gần 20% tổng số người chết trên toàn thế giới do COVID-19.

Bang New York có số người tử vong nhất, tiếp đến là bang Texas. Các chuyên gia cảnh báo số ca tử vong ở Mỹ sẽ tăng vọt trong tháng 12 khi chứng kiến làn sóng lây nhiễm mới trong những tuần tới đây sau kỳ nghỉ dịp lễ Tạ ơn.

Tuy nhiên, tháng 11 cũng mang lại những tin tức đáng khích lệ về vaccine, với ba loại vaccine thử nghiệm có mức hiệu quả hơn 90%.

Ủy ban Tư vấn về Vaccine và Các sản phẩm sinh học liên quan (VRBPAC) của Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) sẽ họp vào ngày 10/12 về việc cấp phép cho vaccine của Pfizer.

Từ ngày 11-14/12, FDA và Ủy ban Tư vấn về Thực hành Chủng ngừa thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) sẽ xem xét vaccine này. Đến ngày 15/12, những liều vaccine Pfizer đầu tiên sẽ được chuyển đi, theo kế hoạch vạch ra trong tài liệu.

Bên cạnh đó, VRBPAC sẽ xem xét việc cấp phép cho vaccine của Moderna vào ngày 17/12. Lô vaccine đầu tiên của Moderna sẽ được phân phối vào ngày 22/12, CNN đưa tin.

Tài liệu đưa cũng đưa ra dự báo về việc sản xuất vaccine. Ước tính, 22,5 triệu liều vaccine Pfizer và 18 triệu liều vaccine Moderna sẽ được sản xuất vào tháng 12.

Hoa Vũ (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/my-bi-dai-dich-covid-19-tan-pha-nghiem-trong-trong-thang-11-a348012.html