Mỹ công bố thêm 6 triệu chứng nhiễm Covid-19


Thứ 2, 27/04/2020 | 04:12


Cùng sự kiện

6 triệu chứng mới có thể xuất hiện vào thời điểm 2-14 ngày sau khi phơi nhiễm với virus SARS-CoV-2.

6 triệu chứng mới có thể xuất hiện vào thời điểm 2-14 ngày sau khi phơi nhiễm với virus SARS-CoV-2.

CDC của Mỹ công bố thêm 6 triệu chứng nhiễm bệnh Covid-19. Ảnh: Reuters

VOV dẫn nguồn tin từ Fox6now cho biết, Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát Bệnh tật (CDC) của Mỹ vừa bổ sung thêm 6 triệu chứng của căn bệnh viêm phổi cấp do virus SARS-CoV-2 gây nên và cảnh báo với công chúng về các triệu chứng này.

Cụ thể 6 triệu chứng này gồm: Ớn lạnh, thường xuyên run rẩy vì ớn lạnh, đau cơ, đau đầu, đau họng, mất vị giác hoặc khứu giác.

Theo CDC, các triệu chứng này có thể xuất hiện vào thời điểm 2-14 ngày sau khi phơi nhiễm với virus SARS-CoV-2.

Người mắc Covid-19 ghi nhận một loạt triệu chứng đa dạng, từ ốm nhẹ đến ốm nặng. CDC khuyến cáo người dân liên hệ cơ sở y tế ngay nếu xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo khẩn cấp sau: 1- khó thở; 2- đau hoặc tức ngực liên tục; 3- môi tím tái, mặt xanh xao.

Vnexpress dẫn thống kê của Đại học Johns Hopkins cho hay, Mỹ hiện ghi nhận 963.379 ca nhiễm Covid-19, tăng 29.446 ca trong vòng 24 giờ qua. Số người thiệt mạng ở nước này cũng tăng thêm 1.361 lên 54.810 trường hợp.

Các con số cho thấy, ca nhiễm và tử vong mới ở Mỹ đã giảm mạnh so với mức 43.409 và 2.374 một ngày trước đó. Quốc gia này vẫn là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất thế giới bởi dịch Covid-19.

Hoa Vũ (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/my-cong-bo-them-6-trieu-chung-nhiem-covid-19-a321176.html