Nga tăng gần 1.000 ca nhiễm Covid-19 mới trong một ngày


Thứ 3, 07/04/2020 | 03:06


Cùng sự kiện

Nga ghi nhận thêm 954 ca nhiễm Covid-19 mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số lên 6.343 trường hợp.

Nga ghi nhận thêm 954 ca nhiễm Covid-19 mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số lên 6.343 trường hợp.

Nga đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh từ rất sớm để hạn chế sự lây lan của Covid-19. Ảnh: Bloomberg

Tân Hoa Xã dẫn dữ liệu từ trang chủ của Bộ chỉ huy phòng chống dịch bệnh Nga ngày 6/4 cho biết, đã có thêm 954 ca nhiễm Covid-19 được xác nhận ở Nga trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 6.343 người. Bên cạnh đó, với 2 ca tử vong được xác nhận cùng ngày, hiện đã có 47 trường hợp tử vong do virus SARS-CoV-2 tại Nga. Ngoài ra, 406 bệnh nhân đã được chữa khỏi.

Để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, trên trang chủ của Công ty Đường sắt Nga thông báo, bắt đầy từ ngày 5/4, hệ thống vận chuyển hành khách bằng đường sắt giữa Nga và các nước láng giềng tạm thời dừng hoạt động.

Bộ Y tế Nga vào ngày 6/4 cũng đã phê duyệt các thử nghiệm lâm sàng của hai loại thuốc ức chế có tên mã là "Interleukin-1" và "Interleukin-6" để kiểm tra sự hiệu quả và độ an toàn trong việc điều trị cho bệnh nhân bị nhiễm Covid-19 nặng.

Các nước láng giềng của Nga cũng bắt đầu tăng cường các biện pháp phòng chống sự lây lan của dịch bệnh Covid-19.

Tại Ukraine, bộ Y tế nước này công bố báo cáo tình hình dịch bệnh vào ngày 6/4 cho biết, trong 24 giờ qua, 68 ca nhiễm mới được ghi nhận, qua đó nâng tổng số ca nhiễm lên 1.319 người, trong đó có 38 trường hợp tử vong và 28 bệnh nhân đã được chữa khỏi.

Thứ trưởng bộ Y tế Ukraine Lisko cho biết bắt đầu từ ngày 6/4, các trạm kiểm soát nhà nước trên toàn quốc sẽ thực hiện các biện pháp chặt chẽ hơn để hạn chế sự di chuyển của người dân, những người ra vào cần phải cung cấp nhận dạng và trải qua các bài kiểm tra thân nhiệt.

Từ 6-24/4, những người không đeo khẩu trang bị cấm vào nơi công cộng tại Ukraine. Ngoài ra không được đồng hành quá 2 người khi đi ra ngoài ngoại trừ các tình huống khẩn hoặc nhu cầu chăm sóc trẻ em. Cấm các hoạt động nhóm quá 10 người trong các lĩnh vực văn hóa, giải trí, thể thao, xã hội, tôn giáo... ngoại trừ các hoạt động duy trì công việc của cơ quan chính phủ.

Hoa Vũ (Theo Tân Hoa Xã)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nga-tang-gan-1000-ca-nhiem-covid-19-moi-trong-mot-ngay-a318586.html