Ông Trump khẳng định Mỹ sẽ có vắc-xin Covid-19 vào cuối năm 2020


Thứ 2, 04/05/2020 | 02:31


Cùng sự kiện

Tổng thống Donald Trump cho biết chính quyền của ông tự tin rằng Mỹ sẽ có vắc-xin phòng Covdi-19 vào cuối năm 2020.

Tổng thống Donald Trump cho biết, chính quyền của ông tự tin rằng Mỹ sẽ có vắc-xin phòng Covdi-19 vào cuối năm 2020.

Mỹ dự kiến sẽ có vắc-xin vào đầu năm 2021. Ảnh minh họa

“Chúng tôi sẽ có một loại vắc-xin vào cuối năm nay”, ông Donald Trump phát biểu tại tòa thị chính, Fox News đưa tin ngày 3/5.

Nhận định của ông Trump được đưa ra sau khi có thông tin rằng chính quyền của ông đang thúc đẩy các cơ quan đẩy nhanh quá trình phát triển vắc-xin trong một dự án mới có tên là “Chiến dịch Warp Speed”. Mục tiêu của dự án án là tăng tốc độ phát triển vắc-xin trong vài tháng và có 300 triệu liều vắc-xin có sẵn vào tháng 1/2021.

Ông Trump dường như thừa nhận rằng dự đoán của ông là một tham vọng, lưu ý rằng các chuyên gia y tế khuyên ông không nên đưa ra tuyên bố như vậy.

"Các bác sĩ sẽ nói, 'Chà, bạn không nên nói thế.' Nhưng tôi vẫn nói những gì tôi nghĩ”, ông Trump nói, đồng thời lưu ý rằng ông đã gặp các giám đốc điều hành của các công ty làm việc về phát triển vắc-xin.

Anthony Fauci , một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Mỹ và là thành viên của lực lượng đặc nhiệm chống Covdi-19 của Nhà Trắng, cũng cho biết vào tuần trước rằng Mỹ khả năng sẽ có vaccine trong tháng 1/2021.

"Chúng tôi muốn đi nhanh, nhưng chúng tôi muốn đảm bảo rằng nó an toàn và hiệu quả", ông Fauci nói trên chương trình "Today" của NBC vào ngày 30/4.  

Ông Fauci và các chuyên gia y tế khác nhận định kể từ khi Covid-19 bùng phát ở Mỹ hồi đầu năm nay, sẽ mất từ ​​12 đến 18 tháng để phát triển vắc-xin.

"Quay ngược thời gian. Tôi đã nói vào tháng 1 và tháng 2 rằng đó sẽ là một năm đến 18 tháng, vì vậy tháng một là một năm, vì vậy nó không giống với những gì tôi đã nói ban đầu", ông Fauci nói.

NBC News báo cáo hôm 2/5, 14 loại vắc-xin tiềm năng cho Covid-19 đang được phát triển.

Ông chủ Nhà Trắng còn khẳng định ông sẽ hối thúc việc mở lại trường học và các trường đại học vào tháng 9. “Tôi muốn các trường học trở lại hoạt động”, ông nhấn mạnh.

CNN đưa tin sáng 4/5, thêm 1.115 ca tử vong vì Covid-19 được ghi nhận ở Mỹ trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số người thiệt mạng ở nước này lên tới 68.559.

Mỹ cũng ghi nhận thêm 26.261 ca nhiễm mới, thấp hơn mức 27.851 của ngày trước đó, nâng tổng số ca nhiễm lên 1.187.035. Nước này tiếp tục là quốc gia có số ca nhiễm và tử vong do virus corona cao nhất thế giới.

Trong khi đó, theo Tân Hoa Xã, dữ liệu cập nhật từ Trung tâm Khoa học và Kỹ thuật Hệ thống (CSSE) thuộc Đại học Johns Hopkins cho thấy Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất từ đại dịch Covid-19 với 1.156.924 ca nhiễm bệnh và 67.498 trường hợp tử vong.

Mộc Miên (Theo Hill)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ong-trump-khang-dinh-my-se-co-vac-xin-covid-19-vao-cuoi-nam-2020-a321923.html