Pháp: 1.500 người chết trong đợt nắng nóng kỷ lục


Thứ 2, 09/09/2019 | 09:45


Cùng sự kiện

Bộ trưởng Y tế Pháp xác nhận số người chết vì đợt nắng nóng kỷ lục, thời tiết bất thường vào mùa Hè năm 2019 lên tới 1.500 trường hợp.

Bộ trưởng Y tế Pháp xác nhận số người chết vì đợt nắng nóng kỷ lục, thời tiết bất thường vào mùa Hè năm 2019 lên tới 1.500 trường hợp.

Thời tiết cực đoan khiến gần 1.500 người Pháp tử vong. Ảnh minh hoạ: Reuters

Bộ trưởng Y tế Agnes Buzyn cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh rằng không phải người Pháp nào cũng chịu đựng được đợt nắng nóng gay gắt kéo dài suốt 18 ngày trong mùa Hè vừa qua. Nhiệt độ vượt quá 40 độ C vào tháng 6 và tháng 7 tại hơn 50 thành phố trên cả nước. Ở khu vực phía Nam Gallargues-le-Montueux, nhiệt kế đo được kỷ lục quốc gia là 46 độ C.

Bộ Y tế ghi nhận gần 1.500 trường hợp chết về nắng nóng, sốc nhiệt và một nửa số nạn nhân là người già, trên 75 tuổi. “Nhìn chung, sức nóng ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của gần 20 triệu người trong nước”, theo bà Buzyn.

Trong khi đó, đài phát thanh France Info cung cấp số người chết chính xác hơn là 1.435 người. 567 người trong số họ đã chết trong đợt nắng nóng đầu tiên vào cuối tháng 6 - đầu tháng 7, với 858 người khác không chịu nổi thời tiết khắc nghiệt trong những ngày cuối tháng 7. Các con số có vẻ đáng kinh ngạc, nhưng chưa nghiêm trọng bằng các đợt nắng nóng trước đó đã khiến Pháp lao đao vào mùa Hè 2003 khi gây ra 15.000 ca tử vong.

Trong 7 thập kỷ qua, số ngày nắng nóng cực độ ở châu Âu đã tăng đều đặn, trong khi số ngày cực lạnh đã giảm, theo nghiên cứu mới. Đáng báo động, xu hướng này đang xảy ra với tốc độ nhanh hơn so với những mô hình khí hậu được đề xuất.

Ông Ruth Lorenz, tác giả chính của nghiên cứu mới và là nhà khoa học khí hậu tại Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ ở Zurich cùng với các đồng nghiệp đã phân tích nhiệt độ cực đoan ở châu Âu từ năm 1950 đến 2018. Trung bình, số ngày có nhiệt độ cực cao Châu Âu tăng hơn gấp 3 lần trong khung thời gian được xem xét. Trong khi đó, những ngày có nhiệt độ cực lạnh hiện đang giảm, giảm 2 hoặc 3 lần, tùy thuộc vào vị trí trên châu lục. Theo nghiên cứu mới, nhiệt độ trong những ngày cực lạnh đã tăng hơn 3 độ C.

PHƯƠNG PHƯƠNG (Theo RT, Earther.gizmodo)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phap-1500-nguoi-chet-trong-dot-nang-nong-ky-luc-a292126.html