Phát hiện quả bom 500kg từ Thế chiến thứ II tại Berlin


Thứ 5, 19/04/2018 | 06:54


Cùng sự kiện

Các nhà chức trách địa phương đã di tản khu vực quanh ga trung tâm Hauptbahnh của Berlin để tháo gỡ một quả bom nặng 500kg còn sót lại vào thế chiến II.

Các nhà chức trách địa phương đã di tản khu vực quanh ga trung tâm Hauptbahnh của Berlin để tháo gỡ một quả bom nặng 500kg còn sót lại vào thế chiến II.

Nhà ga trung tâm Hauptbahnhof ở Berlin - Ảnh: Reuters

Cảnh sát  Berlin thông báo trên Twitter rằng tất cả các tòa nhà trong bán kính 800m quanh khu vực nhà ga Hauptbahnh sẽ phải di tản trước 9h, sáng thứ sáu (20/4) để đảm bảo an toàn.

Nằm trong khu vực này còn có các văn phòng chính phủ khác nhau bao gồm các trụ sở của bộ kinh tế và giao thông, bệnh viện quân đội Berlin và một số đại sứ quán nước ngoài.

Là một trong những quả bom thả xuống Đức bởi máy bay Đồng Minh vào cuối Thế chiến II và là quả bom thứ ba đã được tháo gỡ trong những tuần gần đây.

Hơn 70 năm sau khi chiến tranh kết thúc, vẫn còn rất nhiều những quả bom chưa nổ còn sót lại trong các công trình xây dựng ở Đức. Mỗi lần tháo gỡ đều cần phải sơ tán tạm thời.

Tuần trước, một quả bom 500 kilogram đã được vô hiệu hóa ở bang Bavaria của Đức, dẫn tới việc phải sơ tán 12.000 người.

NGUYỄN QUỲNH (Theo AP)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phat-hien-qua-bom-500kg-tu-the-chien-thu-ii-tai-berlin-a226855.html