Rơi máy bay khiến 4 người thiệt mạng tại Mỹ


Thứ 2, 21/09/2020 | 00:30


Cùng sự kiện

Một máy bay loại nhỏ đã rơi tại bang Texas của Mỹ, khiến 4 người trên khoang thiệt mạng.

Một máy bay loại nhỏ đã rơi tại bang Texas của Mỹ, khiến 4 người trên khoang thiệt mạng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: KBTX

Ngày 20/9 (giờ địa phương), một máy bay loại nhỏ đã rơi tại bang Texas của Mỹ, khiến 4 người trên khoang thiệt mạng.

Truyền thông địa phương dẫn lời một quan chức thuộc Cơ quan An toàn Công cộng Texas cho biết 2 người đàn ông và 2 phụ nữ đã thiệt mạng khi máy bay của họ bị rơi gần sân bay Hilltop Lakes, cách thành phố Houston 200km về phía Tây Bắc, vào khoảng 11h ngày 20/9.

Theo quan chức này, toàn bộ 4 người trên khoang được tuyên bố đã thiệt mạng tại hiện trường.

Quan chức trên cũng cho hay phi công lái chiếc máy bay xấu số này đã tìm cách hạ cánh khẩn cấp và liên hệ với Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ qua sóng radio khi vụ việc xảy ra.

Theo lịch trình, máy bay đã cất cánh tại Vịnh Horseshoe lúc gần 10h và đang trên đường tới Natchitoches, Louisiana.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Hơn 2 tháng trước, bang Texas cũng xảy ra một vụ rơi máy bay hạng nhẹ gần khu vực Dallas khiến 10 người thiệt mạng.

Theo nhà chức trách, chiếc máy bay rơi đã khiến một nhà ga ở sân bay Addison bốc cháy, sân bay này cách thị trấn Dallas khoảng 25 km về phía Bắc.

Người Phát ngôn của sân bay Addison, bà Mary Rosenbleeth cho biết, tất cả những người trên khoang đều thiệt mạng sau khi chiếc máy bay bị rơi lúc 9h10 ngày 30/6.

Cơ quan quản lý Hàng không liên bang Mỹ (FAA) cho biết, chiếc máy bay gặp nạn là dòng Beechcraft BE-350 King Air, đã bị hư hại toàn bộ sau vụ tại nạn.

Hoa Vũ (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/roi-may-bay-khien-4-nguoi-thiet-mang-tai-my-a339652.html