S-500 của Nga: "Vũ khí chết chóc" nhất thế giới sắp được sản xuất hàng loạt


Thứ 4, 03/10/2018 | 07:17


Cùng sự kiện

Việc chế tạo hệ thống phòng không S-500 mới nhất của Nga gần như đã hoàn thiệt và sẽ được đưa vào sản xuất hàng loạt trong thời gian rất sớm.

Việc chế tạo hệ thống phòng không  S-500 mới nhất của Nga gần như đã hoàn thiệt và sẽ được đưa vào sản xuất hàng loạt trong thời gian rất sớm.

S-500 khả năng tiêu diệt đồng thời 10 tên lửa đạn đạo siêu thanh, thậm chí có thể đánh chặn các mục tiêu trong vùng không gian vũ trụ gần. Ảnh: Reuters

Sau một loạt báo cáo hồi tháng 5 về lần thử nghiệm thành công hệ thống phòng không tên lửa S-500, Phó Thủ tướng Nga Yury Borisov ngày 26/9 tuyên bố các nhà sản xuất hệ thống phòng không Nga đang sắp sửa hoàn thiện giai đoạn chế tạo, và sớm bắt đầu giai đoạn sản xuất hàng loạt.

“Hệ thống S-300, S-400 và S-500 của chúng ta, gần chạm tới giai đoạn sản xuất hàng loạt, có những tính năng đặc biệt vượt trội hơn so với các đối thủ, bao gồm hệ thống Patriot của Mỹ, các hệ thống của Pháp và Israel”, Phó Thủ tướng Borisov phát biểu trong lễ trao giải Revunov Award tổ chức thường niên tại Đại học Kỹ thuật Moskva Bauman.

S-500 Prometey ("Prometheus") là một hệ thống tên lửa đất đối không thế hệ mới có tầm tấn công từ 400 - 600 km (250-370 dặm), được thiết kế để đánh chặn và tiêu diệt các mục tiêu là tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), tên lửa hành trình siêu thanh và máy bay chiến đấu.

Được thiết kế nhằm thay thế hệ thống phòng không S-400 và hệ thống A-135 trong tương lai, S-500 không chỉ có khả năng vô hiệu hóa các mục tiêu bay ở tầm cao, thậm chí một số hãng tin đã khẳng định rằng hệ thống này có thể tiêu diệt các loại máy bay tàng hình.

Với những hệ thống radar như RLS Voronezh-DM và 1L119 Nebo SVU, hệ thống tên lửa S-500 có thể sẽ xác định được chính xác vị trí của các máy bay như F-22 và F-35.

Hiện tổ hợp phòng không hiện đại nhất của Nga là S-400. S-400 có khả năng theo dõi 300 mục tiêu và cùng lúc bắn hạ 36 mục tiêu trong số đó. S-400 cũng đủ sức bắn hạ các tên lửa chiến lược có tầm bắn tới 3.500 km. Ngoài ra, S-400 có thể bắn hạ các máy bay chiến đấu ở độ cao 27 km hoặc các mục tiêu tầm thấp, cách mặt đất chỉ từ 5-10 m.

Ngày 15/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra chỉ thị, việc phát triển cũng như công tác chuẩn bị cho sản xuất hàng loạt hệ thống phòng không S-500 phải được hoàn thành trong thời gian sớm nhất có thể.

Hoạt động chuyển giao các tổ hợp S-500 cho Các lực lượng Không quân - Vũ trụ Nga dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2020.

NGUYỄN QUỲNH (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/s-500-cua-nga-vu-khi-chet-choc-nhat-the-gioi-sap-duoc-san-xuat-hang-loat-a246312.html