Sau khi rời Nhà Trắng, tổng giá trị tài sản của ông Trump còn bao nhiêu?


Thứ 2, 22/02/2021 | 12:15


Theo thống kê tới tháng 2/2021, vị trí của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong danh sách 400 tỷ phú của Forbes hiện nay là 339, giảm 64 bậc so với năm 2019.

Theo thống kê tới tháng 2/2021, vị trí của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong danh sách 400 tỷ phú của Forbes hiện nay là 339, giảm 64 bậc so với năm 2019.

Mới đây, trang Forbes đã cập nhật thông tin mới về khối tài sản và vị trí của cựu Tổng thống Donald Trump trong danh sách 400 tỷ phú giàu nhất nước Mỹ. Theo đó, vị trí của ông Trump đã giảm mạnh 64 bậc so với năm 2019 và hiện đang đứng thứ 339/400. 

Sau khi rời Nhà Trắng, ước tính khối tài sản của cựu Tổng thống Donald Trump còn khoảng 2,5 tỷ USD. Ảnh: Shutterstock

Được biết, nguyên nhân của việc này là do tác động của đại dịch COVID-19 tới mọi mặt đời sống nước Mỹ và đặc biệt là tới các ngành nghề kinh doanh chủ lực của gia đình cựu tổng thống như dịch vụ du lịch, khách sạn. 

Cụ thể, các khách sạn của ông tại thủ đô Washington D.C và Chicago mất giá trong khi khu nghỉ dưỡng cao cấp Doral tại Miami cũng bị giảm tới 80% giá trị. Tuy nhiên, theo Forbes, ông Trump vẫn còn nhiều bất động sản đáng giá bao gồm ga-ra xe hơi ở thành phố New York, biệt thự Mar-a-Lago kèm sân golf ở Florida và 3 căn nhà gần đó. 

Theo đó, tổng giá trị khối tài sản của cựu tổng thống Mỹ được ước tính vào khoảng 2,5 tỷ USD. Năm 2016, thời điểm trước khi ông Trump đắc cử tổng thống, con số này là 3,7 tỷ USD. 

Được biết, ông Trump là tỷ phú đầu tiên tại Mỹ chiến thắng cuộc đua vào Nhà Trắng trong năm 2016. Khi ấy, ông đã khiến cả thế giới bất ngờ vì đánh bại đối thủ đảng Dân chủ Hillary Clinton. Tuy nhiên, trong cuộc đua tái tranh cử, ông Trump đã thất bại trước cựu phó Tổng thống Joe Biden và rời Nhà Trắng vào ngày 20/1/2021.

Minh Hạnh (Theo Yahoo)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/sau-khi-roi-nha-trang-tong-gia-tri-tai-san-cua-ong-trump-con-bao-nhieu-a356868.html