Singapore tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới Covid-19 kỷ lục trong ngày


Thứ 2, 20/04/2020 | 09:45


Cùng sự kiện

Singapore ghi nhận thêm hơn 1.400 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm tại đảo quốc sư tử lên 8.014 trường hợp.

Singapore ghi nhận thêm hơn 1.400 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm tại đảo quốc sư tử lên 8.014 trường hợp.

Singapore lại ghi nhận thêm số ca nhiễm mới Covid-19 kỷ lục trong ngày. Ảnh: AA

Singapore ngày 20/4 ghi nhận thêm số ca nhiễm SARS-CoV-2 kỷ lục trong một ngày với 1.426 người, nâng tổng số ca nhiễm tại đảo quốc sư tử lên 8.014 trường hợp, tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về số người nhiễm sau khi vượt Indonesia và Malaysia ngày 19/4.

Giới chức đảo quốc sư tử thừa nhận số ca nhiễm sẽ còn tăng mạnh trong những ngày tới do Singapore đang triển khai xét nghiệm diện rộng.

Giới quan sát nhận định số ca nhiễm có thể sẽ lên tới 20.000 người vào cuối tháng Tư.

Kênh truyền hình Channel NewsAsia của Singapore cho biết, có tổng cộng 18 khu ký túc xá của người lao động nhập cư tại nước này đã trở thành cơ sở cách ly do số ca nhiễm Covid-19 ở những địa điểm này tiếp tục tăng.

Tính đến hết ngày 19/4, ký túc xá S11 @ Punggol vẫn là cụm dịch lớn nhất ở Singapore, với 1.508 ca nhiễm đã được ghi nhận.

Cụm dịch lớn tiếp theo là ký túc xá Sungei Tengah Lodge, với 521 ca dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trong một thông báo ra ngày 18/4, Bộ Nhân lực Singapore cho biết, tất cả những người có giấy phép lao động và giấy làm việc dạng S Pass (giấy phép làm việc cho lao động có tay nghề bậc trung, lao động kỹ thuật) trong ngành xây dựng đã được thông báo bắt buộc ở nhà 14 ngày (từ 20/4 đến 4/5) để ngăn chặn việc tiếp tục lây nhiễm Covid-19 tại nơi làm việc.

Hoa Vũ (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/singapore-tiep-tuc-ghi-nhan-so-ca-nhiem-moi-covid-19-ky-luc-trong-ngay-a320356.html