Số ca mắc mới COVID-19 cao chưa từng có, thế giới vượt 29 triệu ca nhiễm


Thứ 2, 14/09/2020 | 03:15


Cùng sự kiện

Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã vượt 29 triệu sau khi trải qua một ngày ghi nhận số ca nhiễm mới cao chưa từng có.

Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã vượt 29 triệu sau khi trải qua một ngày ghi nhận số ca nhiễm mới cao chưa từng có.

Trong buổi họp báo thường kỳ về tình hình dịch COVID-19 diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ ngày 13/9 (giờ địa phương), Tổ chức Y tế Thế giới WHO thông báo thêm 307.930 ca mắc Covid-19 mới trên toàn cầu trong vòng 24 giờ qua, con số cao nhất kể từ khi dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát hồi cuối tháng 12/2019.

WHO cho biết, các ca nhiễm mới tăng chủ yếu ở Mỹ, Ấn Độ và Brazil, ba vùng dịch lớn nhất thế giới. Ấn Độ ghi nhận thêm 94.372 ca nhiễm, trong khi con số này ở Mỹ và Brazil lần lượt là 45.523 và 43.718 ca.

Trong 24 giờ qua, cả Mỹ và Ấn Độ đều báo cáo hơn 1.000 ca tử vong do COVID-19, trong khi con số này ở Brazil là 874 người.

Ấn Độ đang là quốc gia có số ca nhiễm COVID-19 tăng nhanh nhất trong những ngày gần đây. Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo dữ liệu cập nhật trên trang thống kê worldometers, tính đến 9h30 ngày 14/9, thế giới đã ghi nhận tổng cộng 29.180.905 ca nhiễm và 928.265 trường hợp tử vong do COVID-19.

Ngoài Mỹ, Ấn Độ và Brazil, dịch bệnh đang bùng phát mạnh mẽ trở lại tại các nước châu Âu.

Nga ghi nhận 5.449 ca mắc mới, nâng tổng số ca vượt mức 1 triệu với 18.578 người chết vì dịch bệnh này sau khi có thêm 94 ca tử vong.

Số ca nhiễm trong ngày ở Pháp vẫn tiếp tục tăng vọt. Trong 1 ngày qua, nước này ghi nhận 7.183 ca mắc mới. Với tổng số ca mắc 381.094 và tổng số ca tử vong là 30.916, Pháp đã vượt Anh và đứng thứ 13 về số ca mắc COVID-19 trên thế giới.

Vương quốc Anh cũng ghi nhận tới 3.330 ca mắc mới và 5 ca tử vong chỉ trong 1 ngày. Tổng số ca mắc ở nước này là 368.504 với 41.628 ca tử vong.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 10/9 cho biết 6 tháng sau khi tuyên bố đại dịch, sự thiếu đoàn kết và lãnh đạo của các cường quốc trong cuộc chiến chống COVID-19 là điều ông lo lắng nhất.

"Khi thiếu đoàn kết và bị chia rẽ, đó sẽ là cơ hội rất tốt cho virus SARS-CoV-2 và cũng là lý do tại sao nó vẫn lây lan. Chúng ta cần đoàn kết và cần sự lãnh đạo toàn cầu, đặc biệt là từ các cường quốc thế giới. Đó là cách chúng ta có thể đánh bại virus này", ông Tedros khẳng định.

Hoa Vũ (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/so-ca-mac-moi-covid-19-cao-chua-tung-co-the-gioi-vuot-29-trieu-ca-nhiem-a338860.html