+Aa-
    Zalo

    Số ca nhiễm COVID-19 tăng vọt tại nhiều nước, hơn 25 triệu người mắc bệnh trên toàn cầu

    ĐS&PL Số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu đã vượt mốc 25 triệu sau khi nhiều nước chứng kiến số ca nhiễm tăng vọt trở lại.

    Hơn 25 triệu người trên toàn cầu đã mắc COVID-19 sau khi nhiều nước chứng kiến số ca nhiễm tăng vọt trở lại.

    Hơn 25 triệu người trên toàn thế giới đã nhiễm COVID-19. Ảnh minh họa

    Theo dữ liệu cập nhật trên trang thống kê worldometers, tính đến 9h ngày 30/8, đã có tổng cộng 25.164.217 ca nhiễm COVID-19 được ghi nhận trên toàn cầu, tăng 257.254 ca so với cùng thời điểm ngày hôm trước. Trong khi đó, số ca tử vong được ghi nhận là 845.965, tăng 5.288 ca sau 24 giờ.

    Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, ghi nhận 6.135.891 ca nhiễm và 186.789 người chết, tăng lần lượt 39.656 và 888 ca so với một ngày trước đó.

    Ít nhất 33 bang ở Mỹ từ chối thi hành hướng dẫn mới về xét nghiệm COVID-19 do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đưa ra, trong đó khuyến cáo không cần xét nghiệm với người không có triệu chứng.

    Ấn Độ, vùng dịch thứ 3 thế giới, là quốc gia ghi nhận số ca nhiễm cao nhất trong 24 giờ với 78.472 ca. Đây là con số mắc hàng ngày cao kỷ lục ở nước này. Ấn Độ cũng ghi nhận số ca tử vong cao nhất trong ngày 29/8 với 944 ca. Hiện tổng số ca nhiễm và tử vong vì COVID-19 ở Ấn Độ lần lượt là 3.539.712 và 63.657.

    Dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Ấn Độ vẫn quyết định tiếp tục nới lỏng các biện pháp phong tỏa trước sức ép khôi phục nền kinh tế và hàng triệu người mất việc làm. Chính phủ Ấn Độ cho biết từ tháng tới sẽ cho phép các cuộc hội họp với 100 người tham gia trong các sự kiện văn hóa, giải trí, thể thao và chính trị nhưng những người tham gia phải đeo khẩu trang và tuân thủ giãn cách.

    Tại Hàn Quốc, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (KCDC) ngày 29/8 thông báo có thêm 323 ca nhiễm mới, trong đó 308 ca lây nhiễm trong cộng đồng, trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 19.400 ca. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp số ca nhiễm mới theo ngày ở Hàn Quốc duy trì ở mức hơn 300 ca/ngày trong bối cảnh giới chức nước này kêu gọi người dân tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội tăng cường đồng thời cảnh báo tuần tới có thể là cơ hội cuối cùng để ngăn chặn một đợt bùng phát dịch lớn.

    Theo KCDC, số ca tử vong tại Hàn Quốc cũng tăng lên 321 ca sau khi có thêm 5 bệnh nhân tử vong. KCDC cho biết trong số 308 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 244 ca ở khu vực thủ đô Seoul (trong đó thủ đô Seoul có 124 ca, tỉnh Gyeonggi 100 ca và thành phố cảng Incheon 20 ca). Các thành phố lớn khác cũng báo cáo có thêm các ca nhiễm mới, trong đó thành phố Gwangju có 14 ca, thành phố cảng Busan có 5 ca.

    Chính quyền thủ đô Tokyo của Nhật Bản cùng ngày đã xác nhận thêm 247 trường hợp mắc bệnh, nâng tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 lên 20.569 trường hợp. Kể từ đầu tháng 8 đến nay, số bệnh nhân mới tính theo ngày ở thành phố 14 triệu dân này luôn được ghi nhận ở mức 3 con số, trong đó mức kỷ lục là 472 trường hợp (ngày 1/8).

    Tại Đông Nam Á, Indonesia, vùng dịch lớn thứ hai khu vực, ghi nhận 169.195 ca nhiễm, tăng 3.308 trường hợp so với hôm trước, trong đó 7.261 người chết, tăng 92 ca. Đây là ngày thứ hai liên tiếp Indonesia ghi nhận hơn 3.000 ca nhiễm trong một ngày.

    Thủ đô Jakarta, từ 27/8 gia hạn hạn chế xã hội thêm hai tuần, các nhà hàng và nơi thờ phượng phải tiếp tục hoạt động với công suất hạn chế. Giới chức ở Tây Java đang cố gắng kiềm chế cụm dịch tại ba nhà máy, có thể do công nhân không tuân thủ các biện pháp y tế.

    Số ca nhiễm cũng tăng vọt ở Myanmar sau nhiều tuần không ghi nhận ca lây nhiễm trong nước. Tuần trước, có ngày Myanmar ghi nhận 70 ca mới. Phần lớn các ca nhiễm gần dây đều ở Sittwe, thủ phủ bang Rakhine. Bang này bị áp đặt lệnh phong tỏa và giới nghiêm. Dịch bệnh ở Myanmar ít nghiêm trọng so với một số nước khác trong khu vực kể từ khi phát hiện ca đầu tiên vào tháng 3.

    Hoa Vũ (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/so-ca-nhiem-covid-19-tang-vot-tai-nhieu-nuoc-hon-25-trieu-nguoi-mac-benh-tren-toan-cau-a337055.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan