Số ca tử vong do dịch Covid-19 tại Italy đã vượt quá 1.000


Thứ 6, 13/03/2020 | 02:51


Cùng sự kiện

Chỉ trong ngày 12/3, Ý đã ghi nhận thêm 189 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số lên 1.016 người, số ca nhiễm mới là 2.651.

Chỉ trong ngày 12/3, Ý đã ghi nhận thêm 189 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số lên 1.016 người, số ca nhiễm mới là 2.651.

Phun thuốc khử trùng ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Venice, Italy ngày 11/3/2020. Ảnh: Getty

Số ca tử vong do nhiễm Covid-19 ở Italy đã tăng vọt trong 24 giờ qua lên đến 1.016 người, Cơ quan Bảo vệ Dân sự của nước này cho biết hôm 13/3.

Tổng số trường hợp nhiễm bệnh đã tăng lên 15.113, cao hơn rất nhiều so với con sô 12.462 của ngày trước đó.

Người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ dân sự Italy, ông Angelo Borrelli, cho biết hầu hết số ca tử vong tại nước này đều ở độ tuổi 50-60 và hơn 78% trường hợp tử vong đều có các bệnh lý trước đó.

Ngày 12/3, nhà chức trách Italy thông báo sân bay Ciampino ở thủ đô Rome sẽ đóng cửa, trong khi một nhà ga tại sân bay Fiumicino bắt đầu ngừng hoạt động kể từ tuần tới.

Bên cạnh đó, chính phủ Italy cũng tuyên bố cấm tất cả các hoạt động thương mại, trừ các hiệu thuốc và cửa hàng thực phẩm; đóng cửa các cửa hàng, quán bar, nhà hàng; đóng cửa các hiệu cắt tóc và trung tâm làm đẹp, các dịch vụ căng tin, không đảm bảo khoảng cách an toàn ít nhất 1 mét.

Trong khi đó, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte thông báo Rome sẽ phân bổ thêm 25 tỷ euro (tương đương 28,3 tỷ USD) nhằm chống lại dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sau khi tuyên bố virus corona là “đại dịch” đã cho biết Italy và Iran là những nước dẫn đầu thế giới về số ca nhiễm và ca tử vong, chỉ sau Trung Quốc đại lục.

Tính tới cuối ngày 12/3, 43 quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Âu đã có người nhiễm Covid-19. Tổng số trường hợp mắc bệnh ở châu lục này là 25.690 người, trong đó 1.201 người đã thiệt mạng.

Hơn nữa, châu Âu có tới 6 nước xuất hiện trong danh sách 10 quốc gia và vùng lãnh thổ có nhiều trường hợp nhiễm Covid-19 nhiều nhất, bao gồm:  Italy, Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Thụy Sỹ và Na Uy.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Madrid (Tây Ban Nha) ngày 12/3 phát đi thông cáo cho biết Trung Quốc đã gởi một lô hàng viện trợ gồm 1,8 triệu khẩu trang cho Ý và Tây Ban Nha.

Mộc Miên (Theo aljazeera.com)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/so-ca-tu-vong-do-dich-covid-19-tai-italy-da-vuot-qua-1000-a315121.html