+Aa-
    Zalo

    Số người chết trong vụ nổ nhà máy pháo hoa ở Indonesia đã lên tới 47

    ĐS&PL Số người chết trong vụ nổ nhà máy pháo hoa ở Indonesia đã lên tới 47, con số mất tích hiện vẫn chưa được xác định.

    Số người chết trong vụ nổ nhà máy pháo hoa ở Indonesia đã lên tới 47, con số mất tích hiện vẫn chưa được xác định.

    Harry Kurniawan - vị cảnh sát trưởng ở Tangerang, thành phố vệ tinh phía tây thủ đô Jakarta, Indonesia nói với Kompas TV rằng: "Tổng cộng đã có 47 người chết. Chúng tôi không chắc chắn về số người còn mất tích".

    Lính cứu hỏa tại hiện trường cho biết việc xác định danh tính các nạn nhân thiệt mạng rất khó.

    Hình ảnh trên truyền hình Indonesia cho thấy có các cột khói đen bốc lên từ nhà máy. Một phần tòa nhà đổ sụp, các phương tiện gần đó cháy đen. Các nhân chứng kể họ nghe thấy hai tiếng nổ lớn trong sáng nay.

    Vụ nổ gây thương vong lớn. Ảnh: Asian Correspondent

    Theo nhà chức trách địa phương, nhà máy, nằm sát một khu vực dân cư, mới hoạt động chỉ được khoảng một tháng rưỡi.

    Như tin hãng BBC đã đưa trước đó, vụ việc xảy ra lúc khoảng 9h sáng nay (26/10) tại một tổ hợp công nghiệp ở Tangerang, phía tây thủ đô Jakarta.

    Theo lời Giám đốc Nico Afinta thuộc Sở Cảnh sát Jakarta, thời điểm vụ nổ xảy ra có tổng cộng 103 công nhân đang làm việc tại nhà máy này.

    Báo cáo của AAP cho biết, nhà máy pháo hoa này mới chỉ hoạt động trong một tháng rưỡi.

    Nguyên nhân của vụ nổ hiện vẫn chưa được làm rõ. Các nhân chứng nói với truyền thông rằng thực chất có tới 2 vụ nổ nổi tiếp nhau xảy ra vào sáng nay.

    Vi An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/so-nguoi-chet-trong-vu-no-nha-may-phao-hoa-o-indonesia-da-len-toi-47-a206774.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan