+Aa-
    Zalo

    Số người nhiễm Covid-19 tại Mỹ vượt mốc 300.000, hơn 8.000 người tử vong

    ĐS&PL Tính đến chiều 4/4, số ca nhiễm Covid-19 tại Mỹ là 308.175, tăng kỷ lục hơn 31.000 ca so với một ngày trước đó.

    Tính đến chiều 4/4, số ca nhiễm Covid-19 tại Mỹ là 308.175, tăng kỷ lục hơn 31.000 ca so với một ngày trước đó.

    Số người nhiễm Covid-19 tại Mỹ vượt mốc 300.000. Ảnh minh họa: Reuters

    Thông tin từ trang web Worldometer, tính đến chiều 4/4 theo giờ địa phương, số ca mắc Covid-19 tại Mỹ là 308.175, tăng kỷ lục hơn 31.000 ca so với một ngày trước đó. Cũng trong ngày hôm qua, Mỹ ghi nhận ít nhất 992 ca tử vong, nâng tổng số người chết vì dịch viêm phổi cấp tại đây lên gần 8.400 ca.

    Mỹ hiện là quốc gia có nhiều người nhiễm bệnh nhất thế giới, trong khi số ca tử vong chỉ sau Tây Ban Nha và Italia.

    Số ca mắc bệnh và tử vong tại Mỹ được dự báo sẽ còn tăng mạnh trong những ngày tới khi giới chuyên gia dự đoán đỉnh dịch sẽ xảy ra trong khoảng 1-2 tuần tới.

    Cũng trong ngày 4/4, tại New York, Thống đốc Andrew Cuomo cho biết 630 người đã tử vong vì nhiễm Covid-19, con số tử vong cao nhất được ghi nhận trong vòng 24 giờ tại tâm dịch của nước Mỹ.

    Theo đó, đã có 3.565 người tử vong vì nhiễm Covid-19 tại bang này và tình hình đang đặc biệt đáng lo ngại ở Long Island, phía đông thành phố New York. Ông Cuomo nói rằng bệnh dịch ở đây đang "lan nhanh như một đám cháy".

    "Chỉ mới 30 ngày kể từ khi chúng tôi phát hiện trường hợp đầu tiên. Cảm giác như chuyện này xảy ra cả một đời người rồi", ông Cuomo nói trong một cuộc họp báo.

    Theo thống kê từ đại học Johns Hopkins, chỉ riêng số trường hợp tử vong tại thành phố New York đã chiếm hơn một phần tư số ca tử vong do Covid-19 tại Mỹ. Các bệnh viện và nhà xác trong thành phố đang vật lộn để chữa trị cho người bệnh và chôn cất người chết.

    Trong bối cảnh dịch Civid-19 đang có diễn biến lan rộng và diễn biến phức tạp tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump thông báo sẽ lấy kinh phí từ gói hỗ trợ phục hồi kinh tế mới được quốc hội thông qua để thanh toán phí điều trị Covid-19 cho bệnh nhân không có bảo hiểm.

    Ngày 4/4, Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ yêu cầu quốc hội bổ sung ngân sách nếu các khoản tài chính hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ không còn. Trong gói hỗ trợ tài chính 2.000 tỷ USD mới được quốc hội thông qua, gần 350 tỷ USD sẽ được sử dụng để cho các doanh nghiệp nhỏ vay nhằm vượt qua các ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/so-nguoi-nhiem-covid-19-tai-my-vuot-moc-300000-hon-8000-nguoi-tu-vong-a318335.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan