Thái Lan: Thanh niên đa cấp lừa đảo bị kết án 13.275 năm tù


Thứ 7, 30/12/2017 | 07:37


Cùng sự kiện

Một tòa án ở Thái Lan đã kết án kẻ gian lận đến hơn 13.000 năm tù giam vì tội lừa đảo đa cấp nhằm vào 40.000 người.

Một tòa án ở Thái Lan đã kết án kẻ gian lận đến hơn 13.000 năm tù giam vì tội lừa đảo đa cấp nhằm vào 40.000 người.

Kẻ lừa đảo đa cấp ở Thái Lan phải nhận mức án lên đến hơn 13.000 năm tù. Ảnh: Getty

Pudit Kittithradilok, 34 tuổi, thừa nhận đã điều hành một kế hoạch lừa đảo tinh vi, theo đó ông đã hứa với các nhà đầu tư sẽ mang về cho họ lợi nhuận tài chính cao. Khoảng 40.000 người được thuyết phục đã đổ hơn 160 triệu USD vào công ty của Kittithradilok.

Tòa án tìm thấy bằng chứng cho thấy người đàn ông này tham gia vào các hoạt động cho vay bất hợp pháp và khoảng 2.653 vụ gian lận. Vì đã ra đầu thú nên Kittithradilok được giảm một nửa án tù xuống còn 6.637 năm và 6 tháng.

Tuy nhiên, Kittithradilok sẽ không phải đi tù quá 20 năm vì luật pháp Thái Lan quy định với mỗi tội hình sự mắc phải, một tù nhân sẽ chỉ phải ngồi tù tối đa 10 năm.

Trong phiên xét xử, các công tố viên đã mô tả lại thủ thuật lừa đảo của Kittithradilok. Hắn đã tổ chức hàng loạt các cuộc hội thảo vận động các nhà đầu tư đổ tiền vào hàng loạt dự án phát triển bất động sản, làm đẹp, mua bán xe ô tô qua sử dụng, xuất khẩu hàng hóa.

Theo Bangkok Post, các nhà đầu tư được hứa trả lại lợi nhuận, cộng thêm ưu đãi để đưa các thành viên mới tham gia cùng. Như các chương trình đa cấp khác, Kittithradilok sau đó sẽ dùng tiền của những nhà đầu tư mới để chia sẻ cho nhà đầu tư cũ và đút túi riêng.

Hiện kẻ lừa đảo đang bị giữ tại nhà tù Remand ở Bangkok. Tòa tuyên bố hắn phải trả lại 17 triệu USD cho 2.653 nạn nhân đã được xác định với mức lãi suất năm là 7,5%.

PHƯƠNG PHƯƠNG (Theo BBC)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thai-lan-thanh-nien-da-cap-lua-dao-bi-ket-an-13275-nam-tu-a214824.html