Thái Lan xét nghiệm 10.000 người sau ổ dịch mới


Chủ nhật, 20/12/2020 | 09:05


Sau khi phát hiện hơn 500 ca mắc COVID-19 mới, Thái Lan đã nhanh chóng lập kết hoạch xét nghiệm 10.000 người.

Sau khi phát hiện hơn 500 ca mắc COVID-19 mới, Thái Lan đã nhanh chóng lập kết hoạch xét nghiệm 10.000 người.

Một quan chức Thái Lan ngày 20/12 cho biết Bangkok đang xét nghiệm hơn 10.000 người sau khi phát hiện 500 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 có liên quan tới ổ dịch là một chợ hải sản gần thủ đô. 

Các nhân viên y tế Thái Lan khử trùng tại khu chợ hải sản. Ảnh: Bưu điện Bangkok

Theo phát ngôn viên lực lượng chuyên trách vấn đề COVID-19, ngày 25/12, lực lượng chức năng sẽ tiến hành xét nghiệm khoảng 10.300 người sinh sống tại tỉnh phía Tây Nam Samut Sakhon, nơi ổ dịch xuất hiện và các tỉnh lân cận như Samut Songkhram và Nakhon Pathom, Taweesin Wisanuyothin.

Ông tuyên bố: "Việc xét nghiệm sẽ được mở rộng ra các tỉnh khác trên cả nước". 

Được biết, ngày 20/12, Thái Lan ghi nhận số ca bệnh COVID-19 tăng kỷ lục trong 1 ngày với tổng cộng 576 trường hợp. Trong đó, 516 trường hợp là công nhân nhập cư có liên quan tới khu chợ hải sản tỉnh Samut Sakhon. Ngoài ra, các ca bệnh mới bao gồm 19 trường hợp lây nhiễm tại địa phương ở Bangkok và ở tỉnh Samut Sakhon.

Hầu hết các công nhân nhập cư ở Samut Sakhon đến từ Myanmar, nơi đã phải hứng chịu đợt bùng phát dịch nghiêm trọng. 

Ổ dịch mới được phát hiện trong thời điểm Thái Lan đang tìm cách hồi phục ngành du lịch bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong năm qua do đại dịch COVID-19. Ngày 17/12, chính phủ nước này mới ban hành chỉ thị nới lỏng các quy định giãn cách với du khách nước ngoài. 

Minh Hạnh (Theo Channel News)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thai-lan-xet-nghiem-10000-nguoi-sau-o-dich-moi-a350028.html