+Aa-
    Zalo

    Tiết lộ mức lương "khủng" của các vị lãnh đạo nổi tiếng thế giới

    ĐS&PL Trang Bright Side mới đây đã đăng tin tiết lộ về bảng lương khủng của 13 nhà lãnh đạo trên Thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ nhận lương 1 USD mỗi năm trong khi Thủ

    Trang Bright Side mới đây đã đăng tin tiết lộ về bảng lương khủng của 13 nhà lãnh đạo trên Thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ nhận lương 1 USD mỗi năm trong khi Thủ tướng Singapore một ngày thu nhập hơn 7.300 USD.

    Chân dung 13 vị lãnh đạo nổi tiếng thế giới nắm giữ mức lương khủng. Ảnh: Cắt ghép từ ảnh của Bright Side.

    Hiện ông có tài sản riêng khoảng 3 tỷ USD nên có thể làm việc không cần lương. Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối nhận mức lương 400.000 USD mỗi năm (33.000 USD mỗi tháng, 1.095 USD mỗi ngày) và chỉ nhận lương tượng trưng 1 USD. Trước đó, Tổng thống Herbert Hoover và John F. Kennedy từng làm việc không lương. Hiện lương tối thiểu hàng tháng của Mỹ là 1.160 USD. Ảnh: Bright Side.

    Theo Forbes, Tổng thống Petro Poroshenko là tỷ phú giàu thứ sáu tại Ukraine, với tài sản 1,3 tỷ USD. Ông nhận lương 12.220 USD mỗi năm (1.018 USD mỗi tháng, 33 USD mỗi ngày). Hiện lương tối thiểu hàng tháng tại nước này là 133 USD. Ảnh: Bright Side.

    Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhận lương 20.593 USD mỗi năm (1.716 USD mỗi tháng, 56 USD mỗi ngày). Mức lương này của ông được tăng thêm 62% từ năm 2015. Hiện lương tối thiểu hàng tháng tại Trung Quốc tùy từng tỉnh mà dao động khoảng 150 - 300 USD. Ảnh : Bright Side.

    Tổng thống Phần Lan Sauli Niinistö nhận lương 146.700 USD mỗi năm (12.225 USD mỗi tháng, 402 USD mỗi ngày). Mức lương tối thiểu tại Phần Lan không được giới hạn bởi luật pháp, nhưng ước tính khoảng 2.000 USD mỗi tháng. Ảnh: Bright Side.

    Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận lương 151.032 USD mỗi năm (12.586 USD mỗi tháng, 414 USD mỗi ngày). Mức lương tối thiểu hàng tháng tại Nga hiện là 140 USD. Ảnh: Bright Side.

    Thủ tướng Anh Theresa May nhận lương 198.509 USD mỗi năm (16.542 USD mỗi tháng, 544 USD mỗi ngày). Hiện lương tối thiểu tại Anh là 1.569 USD mỗi tháng. Ảnh: Bright Side.

    Tổng thống trẻ nhất của Pháp Emmanuel Macron nhận lương 211.530 USD mỗi năm (17.628 USD mỗi tháng, 580 USD mỗi ngày). Hiện mức lương tối thiểu tại Pháp là 1.758 USD mỗi tháng. Ảnh: Bright Side.

    Tổng thống Guatemala Jimmy Morales là lãnh đạo nhận lương cao nhất khu vực Mỹ Latin với mức 231.000 USD mỗi năm (19.300 USD mỗi tháng, 634 USD mỗi ngày). Sau khi đắc cử, ông thực hiện lời hứa dùng 60% lương cho từ thiện. Hiện mức lương tối thiểu của nước này là 200 USD mỗi tháng. Ảnh: Bright Side.

    Thủ tướng Đức Angela Merkel nhận lương 263.000 USD mỗi năm (22.000 USD mỗi tháng, 720 USD mỗi ngày). Bà từ chối sống tại nhà công vụ mà cư trú tại một căn nhà 5 tầng ở trung tâm Berlin. Hiện lương tối thiểu của Đức là 1.780 USD mỗi tháng. Ảnh: Bright Side.

    Thủ tướng Canada Justin Trudeau nhận lương 267.415 USD mỗi năm (22.285 USD mỗi tháng, 733 USD mỗi ngày). Hiện lương tối thiểu hàng tháng tại Canada là 1.400 USD. Ảnh: Bright Side.

    Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull nhận lương 403.745 USD mỗi năm (33.645 USD mỗi tháng, 1.106 USD mỗi ngày). Hiện lương tối thiểu tại Australia là 1.900 USD. Ảnh: Bright Side.

    Tổng thống Thụy Sĩ là Chủ tịch Hội đồng liên bang nước này gồm 7 thành viên và chỉ là hình thức và quyền lực không cao hơn 6 thành viên còn lại. Vị trí này được bầu ra trong 7 người mỗi năm một lần và hiện do bà Doris Leuthard đảm trách. Bà nhận lương 437.000 USD mỗi năm (36.000 USD mỗi tháng, 1.200 USD mỗi ngày), bằng với lương các thành viên còn lại. Hiện Thụy Sĩ không quy định lương tối thiểu. Chỉ có bang Neuchâtel quy định lương tối thiểu là 20 USD mỗi giờ. Ảnh: Bright Side.

    Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nhận lương cao nhất trong các lãnh đạo trên thế giới với mức 2,2 triệu USD mỗi năm (147.000 USD mỗi tháng, 7.350 USD mỗi ngày). Ông cho rằng mức lương này là hoàn toàn "công bằng và thực tế". Singapore cũng không quy định lương tối thiểu, nhưng ước tính thì rơi vào khoảng 1.000 USD mỗi tháng. Ảnh: Bright Side.


    HẢI ANH
    (Theo Bright Side/ Rediff News)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tiet-lo-muc-luong-khung-cua-cac-vi-lanh-dao-noi-tieng-the-gioi-a220676.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan