Tin tức quân sự mới nóng nhất ngày 14/7: Quân Nga bắn rơi loạt máy bay định tấn công căn cứ Hmeymim


Thứ 3, 14/07/2020 | 08:06


Cùng sự kiện

Tin tức quân sự mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức quân sự mới nhất ngày 14/7 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức quân sự mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức quân sự mới nhất ngày 14/7 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Quân Nga bắn rơi loạt máy bay định tấn công căn cứ Hmeymim

Hệ thống phòng không tầm ngắn Pantsir-S1 của Nga khai hỏa vào mục tiêu. Ảnh: RT

Ngày 13/7, PressTV dẫn lời Chuẩn Đô đốc Alexander Shcherbitsky, người đứng đầu Trung tâm hòa giải các bên tham chiến của Nga ở Syria cho biết hai chiếc UAV mang bom đã cố gắng xâm nhập căn cứ không quân Hmeymim tại tỉnh Latakia của Syria vào đêm 11/7 (giờ địa phương).

Theo các quan chức Nga, các hệ thống phòng thủ tại đây đã phát hiện mối nguy và nã đạn hủy diệt hai chiếc UAV. “Chúng bị đánh chặn khi bay cách căn cứ khoảng 5km”, ông Shcherbitsky nói và khẳng định căn cứ Nga không bị thiệt hại gì sau sự việc.

Ông Shcherbitsky cho biết nhóm UAV thuộc sở hữu của các tay súng khủng bố hoạt động ở tỉnh Idlib cách căn cứ không xa. Chúng được cho là cũng đã bắn phá một khu dân cư ở phía Tây Bắc Syria vào cùng thời điểm.

Vụ tấn công nhằm vào căn cứ Nga được tiến hành sau khi một UAV trinh sát của Nga bị nhóm phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi khi đang hoạt động trên bầu trời tỉnh Idlib.

Cháy, nổ tại một cơ sở khí đốt ở Iran

Một nhà kho tại cơ sở hạt nhân Natanz ở phía Nam thủ đô Tehran của Iran bị phá hủy sau vụ hỏa hoạn ngày 2/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Truyền thông Iran đưa tin, lại xuất hiện một vụ cháy gây nổ tại một nhà máy sản xuất khí hỏa lỏng ở khu công nghiệp Kavian Fariman, thuộc tỉnh miền Đông Razavi Khorasa ngày 13/7.

Sự cố khởi phát từ một đám cháy tại tám bồn chứa khí và gây nổ sau đó. Lực lượng cứu hỏa đã tìm cách ngăn chặn, không để đám cháy gây các vụ nổ tiếp theo, hãng tin ILNA của Iran đưa tin. Vụ cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng cho công ty vận hành và nhà xưởng của một công ty lân cận, nhưng không có thương vong về người. 

Cảnh sát Iran cùng với lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã có mặt tại hiện trường. Giới chức Iran đang điều tra nguyên nhân gây ra vụ cháy, nổ. 

Đây là diễn biến mới nhất trong một loạt các vụ cháy, nổ xảy ra tại các cơ sở công nghệp, hạt nhân của Iran.

Ít nhất 59 người bị thương trong vụ cháy tàu chiến Mỹ

Nỗ lực dập lửa trên tàu chiến USS Bonhomme Richard ở căn cứ hải quân San Diego, Mỹ, ngày 12/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 13/7, Hải quân Mỹ thông báo tàu USS Bonhomme Richard vẫn đang bốc cháy và chìm trong màn khói đen dày đặc. Các trực thăng chữa cháy đang tích cực phun nước từ trên cao, trong khi các tàu, thuyền được bố trí xung quanh tàu cũng hỗ trợ phun nước vào thân tàu để hạ nhiệt.

Ít nhất 59 người, trong đó có 36 thủy thủ, đã được đưa đến bệnh viện do tình trạng kiệt sức do nhiệt, ngạt khói và các chấn thương nhỏ. 

Theo một sĩ quan Hải quân cấp cao, khi vụ cháy xảy ra, hệ thống báo cháy trên tàu không hoạt động.

Tàu USS Bonhomme Richard là tàu đổ bộ tấn công, chuyên triển khai và hỗ trợ cơ động các thành phần của lực lượng đổ bộ hải quân. Tàu này đã được biên chế cho căn cứ hải quân San Diego vào năm 2018, sau 6 năm đồn trú tại Nhật Bản.

Mộc Miên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-quan-su-moi-nong-nhat-ngay-147-quan-nga-ban-roi-loat-may-bay-dinh-tan-cong-can-cu-hmeymim-a330756.html