Tin tức thế giới mới nóng nhất hôm nay 15/7: Rơi máy bay tại Thụy Điển, 9 người thiệt mạng


Thứ 2, 15/07/2019 | 00:12


Cùng sự kiện

Tin tức thế giới mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức thế giới mới nhất ngày 15/7 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức thế giới mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức thế giới mới nhất ngày 15/7 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Rơi máy bay tại Thụy Điển 9 người thiệt mạng

Một chiếc máy bay loại nhỏ của Thụy Điển. Ảnh minh họa. Ảnh: ccdiscovery.com

Đài truyền hình SVT của Thụy Điển đưa tin, chiều 14/7, một máy bay nhỏ đã bị rơi bên ngoài thành phố Umea ở miền Bắc nước này khiến 9 người thiệt mạng.

Chiếc máy bay trên bị rơi vào lúc 14h giờ địa phương (19 giờ theo giờ Hà Nội) ở một hòn đảo nhỏ tên là Storsandskar, cách đoạn cuối đường băng sân bay Umea khoảng 2km về phía Nam, khiến toàn bộ 9 người trên máy bay thiệt mạng.

Theo SVT, nhà chức trách vùng Vasterbotten đã xác nhận con số thương vong này.

Hiện chưa rõ nguyên nhân tai nạn, song người phát ngôn cảnh sát Peder Jonsson nói với SVR rằng vụ việc xảy ra trong quá trình cất cánh.

Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven đã bày tỏ lòng thương tiếc và gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân

Israel dọa 'nghiền nát' Hezbollah để trả đũa

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyah (phải) và lãnh đạo Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Benjamin Netanyahu cảnh báo sẽ nghiền nát Hezbollah nếu tổ chức này mở một cuộc tấn công nhằm vào Israel.

Hãng tin Nga RT cho biết, tuyên bố trên được ông Netanyahu đưa ra sau khi Hassan Nasrallah, thủ lĩnh Hezbollah, tuyên bố Tel Aviv nằm trong tầm bắn của tên lửa thuộc tổ chức này.

Trước đó, thủ lĩnh Hezbollah tuyên bố một số mục tiêu Israel dọc bờ Địa Trung Hải, trong đó có Tel Aviv, "nằm trong tầm bắn rocket của chúng tôi".

Trong bài phát biểu kỷ niệm Cuộc chiến Lebanon lần 2 với Israel năm 2006, Nasrallah còn bình luận thêm rằng Iran "có thể bắn phá Israel" nhưng "sẽ không khởi sự một cuộc chiến".

Quân đội Algeria bắt giữ 5 nghi phạm âm mưu tấn công khủng bố

Người dân Algeria tập trung biểu tình phản đối Chính phủ tại thủ đô Algiers ngày 13/6/2019. Ảnh: Getty

Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Algeria ngày 14/7 cho biết, quân đội nước này đã bắt giữ 5 kẻ tình nghi đang lên kế hoạch "tấn công khủng bố" nhằm vào các cuộc biểu tình, một phong trào phản kháng chống lại chính quyền diễn ra từ ngày 22/2 đến nay.

Thông cáo của bộ trên cho hay, quân đội đã tiến hành các chiến dịch chống khủng bố từ ngày 3-7/7 tại tỉnh Batna, cách thủ đô Algiers 400km về phía Đông Nam, bắt giữ 5 "kẻ khủng bố" đã lên kế hoạch tấn công người biểu tình ôn hòa trên khắp các vùng khác nhau của Algeria.

Đây là những phần tử thuộc nhóm Hồi giáo vũ trang hoạt động ở nước này từ đầu những năm 1990 đến nay, gây ra các vụ bạo lực đẫm máu ở Algeria trong suốt 10 năm nội chiến (1992-2002).

Tuy hiện nay số vụ bạo lực đã giảm đáng kể, nhưng các nhóm này vẫn hoạt động và thường tấn công lực lượng an ninh.

Mộc Miên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-the-gioi-moi-nong-nhat-hom-nay-157-roi-may-bay-tai-thuy-dien-9-nguoi-thiet-mang-a284238.html