Tin tức thế giới mới nóng nhất hôm nay 8/7: Mỹ kêu gọi đồng minh tăng cường quân đội ở Syria


Thứ 2, 08/07/2019 | 00:01


Cùng sự kiện

Tin tức thế giới mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức thế giới mới nhất ngày 8/7 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức thế giới mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức thế giới mới nhất ngày 8/7 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Mỹ kêu gọi các đồng minh tăng cường quân đội ở Syria

Binh sĩ Mỹ tại tỉnh Deir Ezzor, miền đông Syria ngày 23/3/2019. Ảnh:Getty

Mỹ đang kêu gọi Đức gửi bộ binh đến vùng đông bắc Syria để thay thế một phần quân đội Mỹ, Đại diện đặc biệt của Mỹ cho Syria James Jeffrey mới đây đã cho biết trong một cuộc phỏng vấn. 

Ông Jeffrey cho biết, ông đã thảo luận với chính phủ Đức về vấn đề này. “Đức đang suy nghĩ về những điều nó có thể làm. Đó có thể là sự hỗ trợ về bộ binh, dân sự, tài chính hoặc các loại hỗ trợ quân sự khác”, ông Jeffrey nói.

Ông Jeffrey nói thêm rằng nhiệm vụ chính của quân Đồng minh ở Syria không phải là chiến đấu với những kẻ khủng bố vì quân đội địa phương có thể làm điều này. Ông cho rằng, sự hiện diện quốc tế là cần thiết để cung cấp sự hỗ trợ từ trên không cho hậu cần, huấn luyện và kỹ thuật.

Theo ông Jeffrey, sự tham gia của Đức sẽ giúp đảm bảo sự ổn định ở Syria, tránh sự quay trở lại của các nhóm khủng bố. Ông Jeffrey cũng cho biết các cuộc đàm phán về việc tham gia chiến đấu ở Syria đang được tiến hành với Thổ Nhĩ Kỳ.

Đánh bom xe ở Afghanistan, hơn 100 người thương vong

Một vụ đánh bom tự sát ở Afghanistan. Ảnh minh họa

Vụ nổ xảy ra lúc 8h30 ngày 7/7 (theo giờ địa phương), gần khu phức hợp của Ban điều hành an ninh quốc gia tại thành phố Ghazni. Trông số 6 nạn nhân xấu số có 2 nhân viên an ninh và 4 dân thường.

Ngoài ra có ít nhất 96 người khác bị thương trong vụ tấn công đẫm máu này. Một thông tin chưa kiểm chứng còn cho rằng, số người thiệt mạng đã lên tới con số 12.

Trong khi đó, theo người đứng đầu bộ phận y tế của thành phố Ghazni, Baz Mohammad Humat, có ít nhất 75 người bị thương với phần lớn là thường dân. Ông Humat cho biết 30 sinh viên và 5 phụ nữ đã được đưa đến cơ sở y tế để điều trị.

Được biết, Taliban đã ngay lập tức lên tiếng nhận trách nhiệm là thủ phạm gây ra vụ đánh bom.

Israel: Quyết định làm giàu urani của Iran là 'cực kỳ nguy hiểm'

Kỹ thuật viên Iran kiểm tra các thiết bị tại cơ sở làm giàu urani Isfahan ở cách thủ đô Tehran 420km về phía nam.  Ảnh: Getty

Theo Reuters, ngày 7/7, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng, việc Iran quyết định tăng mức làm giàu urani là động thái vô cùng nguy hiểm, và một lần nữa kêu gọi châu Âu áp đặt trừng phạt mạnh mẽ với Tehran.

Phát biểu trước nội các Israel, Thủ tướng Netanyahu khẳng định: "Đây là bước đi vô cùng nguy hiểm. Iran đã vi phạm cam kết chính thức của nước này trong khuôn khổ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không làm giàu urani vượt quá mức độ cho phép. Tôi kêu gọi các bạn bè của tôi, lãnh đạo Pháp, Anh và Đức - các bạn đã ký thỏa thuận này và các bạn tuyên bố ngay khi họ thực hiện bước đi này, các biện pháp trừng phạt hà khắc sẽ được áp dụng - đó chính là nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Các bạn đang ở đâu rồi"?

Thủ tướng Netanyahu, người phản đối mạnh mẽ thỏa thuận hạt nhân Iran, còn nhận định: "Việc làm giàu uranichỉ để đáp ứng mục đích duy nhất, đó là chế tạo bom nguyên tử."

Mộc Miên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-the-gioi-moi-nong-nhat-hom-nay-87-my-keu-goi-dong-minh-tang-cuong-quan-doi-o-syria-a283208.html