Tin tức thế giới mới nóng nhất ngày 25/12: Bão lớn đổ bộ Philippines


Thứ 4, 25/12/2019 | 00:00


Cùng sự kiện

Tin tức thế giới mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức thế giới mới nhất ngày 25/12 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức thế giới mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức thế giới mới nhất ngày 25/12 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Bão lớn đổ bộ Philippines

Ngư dân tại thành phố Baybay, tỉnh Leyte, Philippines đưa thuyền lên vị trí cao hơn để tránh bão hôm nay. Ảnh: Getty

Chiều 24/12, bão Phanfone đã đổ bộ vào mũi phía nam của đảo Samar, Philippines, với sức gió lên tới 150 km/h.

Giới chức cho biết các khu vực ven biển cũng như những nơi dễ bị lũ lụt và sạt lở đất đều đã được sơ tán, nhưng không thể cung cấp chính xác số người bị ảnh hưởng. 

"Một số gia đình không sẵn lòng sơ tán vì muốn tổ chức lễ Giáng sinh tại nhà, nhưng các quan chức sẽ buộc họ rời đi nếu họ từ chối chấp hành các cảnh báo của chúng tôi", Reyden Cabrigas, một quan chức dân phòng địa phương, cho hay. 

Cơ quan khí tượng Philippines cho biết những ngôi nhà làm bằng gỗ, rơm hoặc tre có nguy cơ "thiệt hại nặng nề". Khu vực ven biển trên đảo Samar và đảo Leyte lân cận có thể phải đối mặt với những đợt sóng lớn cao 2m, nên người dân cần được sơ tán. 

Tất cả tàu thuyền nằm trên lộ trình dự kiến của cơn bão được yêu cầu ở lại cảng và nhiều chuyến bay thương mại bị hủy, khiến hàng nghìn người mắc kẹt trên đảo. Lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết hơn 23.000 hành khách dự định đi phà về nhà đón Giáng sinh cũng bị mắc kẹt. 

Nhiều tổ chức cứu trợ ở Yemen ngừng hoạt động do bị tấn công

Cảnh đổ nát sau một vụ tấn công tại Dhamar, Yemen. Ảnh: Getty

Nhiều tổ chức cứu trợ ở thành phố al-Dhalea của Yemen đã tạm ngừng hoạt động sau khi xảy ra các vụ tấn công nhằm vào trụ sở của các tổ chức này trong những ngày gần đây.

Phát biểu ngày 23/12, người đứng đầu Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc Mark Lowcock cho biết các vụ tấn công kể từ cuối tuần qua đã làm một người bị thương, thiệt hại nhiều tài sản và buộc 12 tổ chức cứu trợ phải đình chỉ các chương trình cứu trợ ở al-Dhalea, ảnh hưởng tới 217.000 người.

Liên họp quốc cảnh báo các vụ tấn công là "sự leo thang đáng báo động" trong bối cảnh đang diễn ra chiến dịch truyền thông chống lại các tổ chức cứu trợ ở Yemen.

Theo các tổ chức cứu trợ, phần lớn các vụ tấn công xảy ra vào đêm 21/12, trong đó có văn phòng đại diện của tổ chức Oxfam và Ủy ban Cứu trợ quốc tế (IRC). Vũ khí sử dụng trong các vụ tấn công này là súng phóng lựu.

Thủ tướng Anh đích thân phục vụ bữa trưa Giáng sinh cho quân đội

Thủ tướng phục vụ gà tây và bánh pudding trong căng tin của căn cứ. Ảnh: PA MEDIA

Đến thăm căn cứ quân sự Tapa gần thủ đô Tallinn trước dịp Giáng sinh, Thủ tướng Anh Boris Johnson tạo một bất ngờ lớn khi đích thân chuẩn bị bữa ăn cho các binh lính đóng quân tại đây.

Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên tới Estonia của ông Boris Johnson với tư cách thủ tướng Anh.

Trong bài phát biểu tại căn cứ, ông Johnson đã nhắc lại cam kết của Anh đối với liên minh và chúc các binh sĩ vui vẻ Giáng sinh: “Nhiệm vụ của tôi rất đơn giản, đó là nói lời cảm ơn. Bởi vì trong vài ngày tới mọi người ở đất nước chúng ta sẽ đi chơi Giáng sinh với gia đình của họ, và bạn sẽ ở đây - một nơi rất xa và khá lạnh, vào Giáng sinh, ở các nước vùng Baltic ở Estonia".

“Những gì bạn đang làm là vô cùng quan trọng bởi vì mọi người ở đất nước chúng ta có thể có Giáng sinh trong hòa bình và an toàn là nhờ những gì bạn đang làm ở đây". 

Mộc Miên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-the-gioi-moi-nong-nhat-ngay-2512-bao-lon-do-bo-philippines-a305843.html