+Aa-
    Zalo

    Tình hình Covid-19 mới nhất ngày 20/7: 14,6 triệu ca nhiễm, hơn 608.000 người chết

    ĐS&PL Tính đến ngày 20/7, thế giới ghi nhận hơn 14.6 triệu ca nhiễm Covid-19, hơn 680.000 người chết.

    Tính đến ngày 20/7, thế giới ghi nhận hơn 14.6 triệu ca nhiễm Covid-19, hơn 680.000 người chết.

    Số liệu trên vừa được trang Worldometers công bố. Theo đó, tính đến nay có 213 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận 14.622.597 ca nhiễm và 608.403 ca tử vong do Covid-19, tăng lần lượt 238.295 và 5.161 trong 24 giờ qua, trong khi 8.726.028 người đã bình phục.

    Cụ thể tại Mỹ- nơi được coi là vùng dịch lớn nhất thế giới ghi nhận 3.889.687 ca nhiễm và 143.236 người chết, tăng lần lượt 63.338 và 450 ca trong 24 giờ qua. 

    Brazil, vùng dịch lớn thứ hai thế giới, thông báo thêm 23.143 ca nhiễm và 671 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 2.098.389 và 79.488.

    Peru, vùng dịch lớn khác tại Mỹ Latinh, ghi nhận thêm 4.090 ca nhiễm và 189 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 353.590 và 13.187, là vùng dịch lớn thứ sáu thế giới.

    Chile xếp thứ tám thế giới với 330.930 ca nhiễm và 8.503 ca tử vong, tăng lần lượt 2.084 và 58 ca so với hôm trước. 

    Tình hình Covid-19 mới nhất ngày 20/7: 14,6 triệu ca nhiễm, hơn 608.000 người chết. Ảnh: AFP

    Mexico là vùng dịch lớn thứ bảy thế giới với 338.913 ca nhiễm và 38.888 ca tử vong sau khi ghi nhận thêm lần lượt 7.615 và 578 ca. Tại đất nước này các trường học vẫn phải đóng cửa. Cửa hàng, nhà hàng và quán bar mở cửa một phần, trong khi giao thông công cộng hoạt động bình thường.

    Nga, vùng dịch lớn thứ tư thế giới, báo cáo thêm 95 ca tử vong, nâng tổng số người chết lên 12.342. Số ca nhiễm tăng 6.109, lên 771.546.

    Anh báo cáo thêm 726 ca nhiễm và 27 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 294.792 và 45.300.

    Italy ghi nhận thêm 218 ca nhiễm và ba ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 244.434 và 35.045. 

    Đức báo cáo thêm 273 ca nhiễm, nâng tổng số người nhiễm lên 202.845, trong khi số ca tử vong ở mức 9.163, tăng một trường hợp. Các cửa hàng đã mở cửa trở lại, nhưng một số bang chỉ cho phép địa điểm rộng tối đa 800 m2 hoạt động. Trường học tại nhiều địa phương cũng mở cửa để học sinh chuẩn bị cho những kỳ thi sắp tới. Các quán bar, nhà hàng và giao thông công cộng nối lại hoạt động một phần.

    Tại Trung Đông, thống kê của Iran ghi nhận thêm 2.182 ca nhiễm, nâng tổng số lên 273.788, trong đó 14.188 người chết, tăng 209 ca so với hôm qua.

    Arab Saudi ghi nhận thêm - ca nhiễm và - ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 250.920 và 2.486.

    Ấn Độ, vùng dịch lớn thứ ba thế giới, báo cáo thêm 40.423 ca nhiễm và 675 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 1.118.107 và 27.503. 

    Tại Đông Nam Á, Indonesia là vùng dịch lớn nhất khu vực với 86.521 ca nhiễm, tăng 1.639 trường hợp so với hôm trước, trong đó 4.143 người chết, tăng 127 ca, mức tăng cao nhất kể từ hồi tháng ba.

    Philippines, vùng dịch lớn thứ hai trong khu vực, ghi nhận 67.456 người nhiễm và 1.831 người chết, tăng lần lượt 2.241 và 58 trường hợp trong 24 giờ.

    Singapore là vùng dịch lớn thứ ba khu vực với 47.912 người nhiễm, tăng 257 ca, trong đó 27 người chết. Singapore đang nới dần các biện pháp hạn chế theo từng giai đoạn.

    Việt Nam, Lào, Campuchia và Đông Timor là các nước trong khu vực chưa ghi nhận ca tử vong do nCoV.

    Diễn biến mới liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19, trước đó hãng tin AFP cho hay, ngày 17/7 các kết quả đầy đủ về thử nghiệm dùng thuốc steroid dexamethasone điều trị người bệnh Covid-19 tại Anh đã được công bố.

    Theo đó, nhóm nghiên cứu khẳng định các lợi ích cứu sống người bệnh Covid-19 đã ở giai đoạn phải dùng máy thở của thuốc này, nhưng vẫn cảnh báo thuốc có thể gây hại nếu được dùng quá sớm.

    Trong thử nghiệm này có tổng cộng 2.104 người bệnh nhập viện được dùng liều 6 milligram thuốc dexamethasone mỗi ngày trong 10 ngày và 4.321 người bệnh được điều trị theo cách thông thường. Sau 28 ngày người ta so sánh tỉ lệ tử vong ở hai nhóm.

    Theo đó, trong số các bệnh nhân dùng máy thở, tỉ lệ chết ở nhóm người bệnh dùng dexamethasone là 29,3%, so với 41,4% ở nhóm không dùng.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tinh-hinh-covid-19-moi-nhat-ngay-207-146-trieu-ca-nhiem-hon-608000-nguoi-chet-a331448.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan