Tình hình dịch Covid-19 ngày 16/8: Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm kỷ lục, Nga bắt đầu sản xuất vaccine


Chủ nhật, 16/08/2020 | 00:23


Cùng sự kiện

Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến 213 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, khiến hơn 21,5 triệu người nhiễm bệnh và hơn 767.000 người tử vong.

Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến 213 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, khiến hơn 21,5 triệu người nhiễm bệnh và hơn 767.000 người tử vong.

Hơn 21,5 triệu người trên thế giới đã bị nhiễm Covid-19. Ảnh: Reuters

Theo số liệu cập nhật trên trang worldometers tính đến 7h ngày 16/8, đại bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng tới 213 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, khiến tổng cộng 21.591.743 trường hợp nhiễm bệnh, trong đó có 767.931 ca tử vong.

Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới ghi nhận 5.526.196 ca nhiễm và 172.540 người chết, tăng lần lượt 53.414 và 1.101 ca so với một ngày trước đó.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính phủ liên bang sẽ cung cấp tới 125 triệu khẩu trang có thể tái sử dụng cho các học khu trên khắp Mỹ, đồng thời thúc giục các bang cho phép học sinh quay lại trường, bất chấp cảnh báo cần thận trọng của giới chức y tế. Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết trẻ em nhiễm Covid-19 ít có triệu chứng nặng, nhưng nguyên cứu mới cho thấy nhóm này vẫn có khả năng lây truyền virus.

Brazil vẫn là vùng dịch lớn thứ hai thế giới với ca tử vong đã tăng lên 107.232 sau khi ghi nhận thêm 661 trường hợp. Ca nhiễm tại nước này tăng 38.201 trong 24 giờ qua, lên 3.317.096.

Một cuộc khảo sát rên tờ báo Folha de Sao Paulo đã chỉ ra gần, cho thấy 47% người dân được hỏi cho rằng Tổng thống Jair Bolsonaro “không phải chịu trách nhiệm gì” trước cái chết của hơn 100.000 người vì Covid-19, và chỉ có 11% cho rằng ông có lỗi.

Kết quả khác của cuộc khảo sát cũng cho thấy Tổng thống Bolsonaro đang có xếp hạng được yêu thích cao nhất trong chính phủ được thành lập năm 2019 của ông. 37% số người được hỏi đánh giá nhiệm kỳ của ông Bolsonaro là “rất tốt” hoặc “tốt”, so với 32% người công nhận điều này vào tháng 6.

Số ca nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc tăng cao nhất trong 5 tháng qua. Ảnh: Yonhap

Hàn Quốc ghi nhận thêm 166 ca Covid-19, cao nhất kể từ tháng 3 tới nay. Hiện quốc gia Đông Á có 15.039 ca bệnh và 305 người chết vì dịch.

Hàn Quốc ngày 16/8 buộc phải siết chặt các biện pháp ngăn chặn Covid-19 ở thủ đô Seoul và khu vực lân cận trong bối cảnh quốc gia này tăng kỷ lục, đồng thời báo động do nhiều ca bệnh hiện chưa thể xác định được nguồn lây nhiễm.

Các quan chức y tế cho biết các ca bệnh mới nhất hầu hết có liên quan tới hoạt động tụ tập, lễ nhà thờ. Đây được xem là một thách thức của Hàn Quốc trong chống dịch.

Nga, quốc gia đầu tiên đăng ký vaccine phòng Covid-19 trên thế giới đã bắt đầu khởi động quá trình sản xuất vaccine Covid-19.

"Việc sản xuất vaccine phòng chống Covid-19, do Viện Nghiên cứu Khoa học về Dịch tễ học và Vi sinh vật Gamaleya phát triển, đã bắt đầu", Bộ Y tế Nga ra tuyên bố. Bộ này khẳng định vaccine đã trải qua tất cả các cuộc kiểm tra cần thiết và được chứng minh có khả năng xây dựng hệ thống miễn dịch chống Covid-19.

Hoa Vũ (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tinh-hinh-dich-covid-19-ngay-168-han-quoc-ghi-nhan-so-ca-nhiem-ky-luc-nga-bat-dau-san-xuat-vaccine-a335135.html