Tình hình dịch virus corona ngày 14/2: Thêm gần 5.000 ca nhiễm mới, phát hiện kháng thể ở một số bệnh nhân hồi phục


Thứ 6, 14/02/2020 | 00:37


Cùng sự kiện

Thế giới tiếp tục ghi nhận thêm gần 5.000 ca nhiễm Covid-19 mới trong ngày 13/2. Bệnh cạnh đó, các chuyên gia đã phát hiện được kháng thể ở một số bệnh nhân hồi phục.

Thế giới tiếp tục ghi nhận thêm gần 5.000 ca nhiễm Covid-19 mới trong ngày 13/2. Bệnh cạnh đó, các chuyên gia đã phát hiện được kháng thể ở một số bệnh nhân hồi phục.

Các bác sĩ chăm sóc cho bệnh nhân nhiễm Covid-19. Ảnh: Reuters

Theo thông báo mới nhất từ giới chức Hồ Bắc - Trung Quốc vào ngày 14/2 cho biết, tỉnh này đã ghi nhận thêm 4.832 ca nhiễm mới và 116 trường hợp tử vong trong ngày 13/2.

Theo đó, tính đến thời điểm 6h50 sáng ngày 14/2, thế giới đã ghi nhận tổng cộng 65.281 ca nhiễm Covid-19, 1.486 trường hợp tử vong (1483 người ở Trung Quốc đại lục, 1 người ở Philippines, 1 người ở Hong Kong và 1 người mới nhất ở Nhật Bản).

Việt Nam xác nhận ca nhiễm Covid-19 thứ 16

Trưa ngày 13/2, Bộ Y tế đã xác nhận Việt Nam có ca thứ 16 dương tính với Covid-19.

Bệnh nhân là N.V.V, nam 50 tuổi, ở xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là bố đẻ của bệnh nhân N.T.D (thành viên trong đoàn 8 người trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc đã được xác nhận nhiễm Covid-19 trước đó). Ông V là người thứ 11 ở Vĩnh Phúc nhiễm bệnh.

Ông V ở chung với bệnh nhân N.T.D từ lúc cô trở về Việt Nam ngày 17/1 đến khi cô nhập viện cách ly ngày 25/1.

Ngày 11/2, ông V bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, được cán bộ y tế lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm Covid-19 và cho ra kết quả dương tính.

Bệnh nhân V đang được cách ly tại phòng khám đa khoa Quang Hà, huyện Bình Xuyên, sức khỏe ổn định.

Như vậy gia đình N.T.D có 4 người đều đã dương tính Covid-19. Riêng bệnh nhân D đã lây chéo cho 5 người và gián tiếp lây cho một bé gái 3 tháng tuổi. Bé gái này lây nhiễm từ bà ngoại của bé, khi người bà ngoại lây từ D.

Vì sao số người nhiễm Covid-19 ở Trung Quốc tăng vọt?

Giới chức Trung Quốc thay đổi cách tính ca nhiễm mới. Ảnh: New York Times

Chỉ trong vòng 24h ngày 12/2, số ca nhiễm Covid-19 mới tại Trung Quốc đã tăng thêm 14.840 người so với ngày hôm trước. Con số gây bàng hoàng dư luận khắp thế giới.

Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ giới chức Hồ Bắc cho biết, sở dĩ số ca nhiễm mới tăng vọt là do họ bắt đầu mở rộng định nghĩa về người bị coi là nhiễm bệnh theo chỉ đạo mới nhất từ trung ương.

Ủy ban Y tế Hồ Bắc bắt đầu thay phương pháp tính số ca nhiễm kể từ ngày 13/2, theo đó sẽ cộng gộp các trường hợp được chẩn đoán lâm sàng và các trường hợp nhiễm bệnh đã xác nhận vào số ca nhiễm mới.

"Từ hôm nay, chúng tôi sẽ tính gộp cả những ca được chẩn đoán lâm sàng vào số người xác nhận nhiễm để bệnh nhân có thể được điều trị kịp thời", Ủy ban Y tế Hồ Bắc cho biết trong thông cáo phát đi sáng nay, song không cung cấp thêm chi tiết về cách tính mới.

Nếu không áp dụng cách tính mới, số ca nhiễm mới tại Hồ Bắc trong ngày 12/2 chỉ là 1.508 người, thấp hơn so với một ngày trước đó.

Trung Quốc thay thế chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Hồ Bắc

Tân Hoa Xã ngày 13/2 đưa tin, Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã quyết định bổ nhiệm ông Ứng Dũng, phó bí thư thành ủy kiêm thị trưởng Thượng Hải giữ chức vụ bí thư tỉnh ủy tỉnh Hồ Bắc, thay thế ông Tưởng Siêu Lương.

Theo lí lịch công khai, ông Ứng Dũng sinh năm 1957 tại Chiết Giang. Ông từng đảm nhận chức vụ Phó Bí thư tỉnh ủy, Cục trưởng Cục Giám sát, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Chiết Giang.

Từ tháng 1/2017, ông Ứng Dũng được bổ nhiệm làm Thị trưởng Thượng Hải và đến tháng 10 cùng năm, ông trở thành ủy viên trung ương đảng.

Quyết định luân chuyển được đưa ra không lâu sau khi tỉnh Hồ Bắc công bố số ca nhiễm Covid-19 mới gây bất ngờ vào sáng 13/2. Cụ thể, trong vòng từ 0-24h ngày 12/2, tỉnh Hồ Bắc ghi nhận thêm 14.840 ca nhiễm mới, gấp 10 lần số ca nhiễm của ngày hôm trước, con số kỷ lục từ khi dịch bệnh bùng phát.

Phát hiện kháng thể ở một số bệnh nhân hồi phục

Lãnh đạo bệnh viện Kim Ngân Đàm ở Vũ Hán, Trung Quốc, kêu gọi các bệnh nhân đã hồi phục hiến huyết tương sau khi phát hiện kháng thể chống virus corona chủng mới trong huyết tương một số bệnh nhân.

Kim Ngân Đàm là một trong số những bệnh viện lớn được phân tiếp nhận điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19.

Tân Hoa Xã ngày 14/2 dẫn lời ông Zhang Dingyu, lãnh đạo bệnh viện, kêu gọi những bệnh nhân đã hồi phục hiến huyết tương để điều trị cho những người khác. Các kết quả ban đầu cho thấy việc truyền huyết tương có hiệu quả trong việc điều trị Covid-19.

Nhật xác nhận ca tử vong đầu tiên do Covid-19

Nhật Bản có ca tử vong đầu tiên do Covid-19.

Bộ trưởng Y tế Nhật Bản - Katsunobu Kato thông báo trong một cuộc họp báo diễn ra vào hôm 13/2 xác nhận nước này đã có ca tử vong đầu tiên do Covid-19. Nạn nhân là một cụ bà 80 tuổi ở tỉnh Kanagawa, phía Tây Tokyo.

Nạn nhân này đã xuất hiện các triệu chứng hôm 22/1 và nhập viện ngày 1/2. "Bác sĩ nghi ngờ bà nhiễm virus corona nên đã xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm dương tính được xác nhận sau khi bà qua đời", ông Kato nói.

Được biết, nạn nhân không ra nước ngoài du lịch trong thời gian gần đây.

Nhật Bản không hoãn hay hủy Olympic 2020

Theo hãng tin AFP, hôm nay 13/2 ban tổ chức Thế vận hội Tokyo 2020 nhấn mạnh họ không hề cân nhắc tới việc trì hoãn hay hủy bỏ sự kiện này vì dịch bệnh do Covid-19 gây ra, đồng thời lên án "những tin đồn vô trách nhiệm" về việc này.

Chỉ còn 162 ngày nữa là tới lễ khai mạc Thế vận hội 2020 mà Nhật là nước chủ nhà đăng cai. Ông Yoshiro Mori, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Đại hội thể thao Olympic Tokyo 2020, đã bác bỏ mọi tin đồn về việc hoãn hay hủy sự kiện này vì dịch bệnh Covid-19 trong cuộc họp với các quan chức cao nhất của Ủy ban Olympic quốc tế.

Campuchia tiếp nhận du thuyền bị nhiều nước hắt hủi vì sợ dịch Covid-19

Du thuyền MS Westerdam sau 2 tuần lênh đênh trên biển do bị 5 nước từ chối vì từng đi qua Hong Kong, đã được neo đậu tại thị trấn cảng Sihanoukville của Campuchia vào sáng 13/2.

“Chúng tôi có quá nhiều khoảnh khắc mà chúng tôi nghĩ sắp về nhà nhưng cuối cùng bị từ chối”, Angela Jones, một du khách Mỹ trên tàu, nói với Reuters.

Jones và những hành khách khác đã ở trên du thuyền này gần 2 tuần vì con tàu không thể tìm được nước nào cho phép cập bến. "Sáng nay, khi vừa đặt chân lên đất, tôi cảm giác như đây là khoảnh khắc ngoạn mục. Tôi còn nghĩ: Điều này có phải thật không?", cô nói.

Holland America - đơn vị vận hành con tàu cho biết, các hành khách phải kiểm tra y tế thường xuyên trên khắp hành trình của họ.

Hầu hết hành khách sẽ được xuống tàu và bắt đầu hành trình về nhà trên các chuyến bay thuê bao từ Phnom Penh từ ngày 14/2.

Hoa Vũ (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tinh-hinh-dich-virus-corona-ngay-142-them-gan-5000-ca-nhiem-moi-phat-hien-khang-the-o-mot-so-benh-nhan-hoi-phuc-a311540.html