+Aa-
    Zalo

    Tình hình dịch virus corona ngày 19/3: Số ca tử vong vì Covid-19 trong ngày tại Ý lập kỷ lục

    ĐS&PL Ý hiện là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề thứ 2 trên thế giới bởi dịch Covid-19, chỉ xếp sau Trung quốc đại lục.

    Ý hiện là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề thứ 2 trên thế giới bởi dịch Covid-19, chỉ xếp sau Trung quốc đại lục.

    Đại dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành và gây ra thiệt hại vô cùng nặng nề tại Ý. Ảnh: AFP

    Tính đến 6h ngày 19/3, tờ South China Morning Post dẫn nguồn Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc ghi nhận toàn thế giới đã có 8.764 người tử vong vì đại dịch Covid-19 và ít nhất 206.226 người đã bị nhiễm bệnh.

    Hiện đại dịch đã lan ra ít nhất 170 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tâm dịch thứ 2 trên thế giới và chỉ xếp sau Trung Quốc là Ý, với tổng số ca tử vong đã lên đến 2.978 người (tăng 475 ca so với ngày hôm trước, cao kỷ lục trong 1 ngày). Tổng số ca nhiễm bệnh được xác định ở nước này là 35.713.

    8 ca nhiễm mới trong ngày 18/3 tại Việt Nam đều từ nước ngoài nhập cảnh

    Bệnh nhân thứ 69 là nam bệnh nhân nam, 30 tuổi, quốc tịch Đức, tạm trú tại Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Bệnh nhân là du khách, nhập cảnh Nội Bài ngày 13/3 trên chuyến bay SU290. Từ ngày 13/3 – 15/3, bệnh nhân có đi đến một số điểm du lịch. Ngày 15/3 bệnh nhân phát bệnh, được chuyển vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, Ngày 16/3, kết quả xét nghiệm lần 1 sơ bộ dương tính SARS-CoV-2.

    Bệnh nhân thứ 70 là nam bệnh nhân 19 tuổi, địa chỉ ở Thanh Xuân, Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh tại Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 16/3 trên chuyến bay TK164.

    Bệnh nhân thứ 71 là bệnh nhân nữ, 19 tuổi, địa chỉ ở Hai Bà Trưng, Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh tại Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 16/3 trên chuyến bay TK164.

    Bệnh nhân thứ 72 là bệnh nhân nữ, 25 tuổi, quốc tịch Pháp. Bệnh nhân là bạn gái của ca dương tính số 60, cả 2 cùng ngồi trên chuyến bay từ Pháp về Nội Bài hôm 9/3.

    Bệnh nhân thứ 73 là nam, 11 tuổi, địa chỉ ở Huyện Thanh Miện, Hải Dương. Bệnh nhân về Việt Nam chuyến bay VN0054 ngày 9/3.

    Bệnh nhân thứ 74 là nam, 23 tuổi, địa chỉ ở Lâm Thao, Phú Thọ, đang được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh trong tình trạng sức khoẻ ổn định. Bệnh nhân từ Pháp về Việt Nam trên chuyến bay VN0018 ngày 16/3.

    Bệnh nhân thứ 75 là nữ bệnh nhân 40 tuổi, địa chỉ ở Quận 2, TP. Hồ Chí Minh. Ngày 4/3, bệnh nhân từ Việt Nam sang London (Anh) thăm người thân và tại đây bệnh nhân không tiếp xúc với người mắc Covid-19. Ngày 15/3, bệnh nhân về tới Việt Nam trên chuyến bay của hãng hàng không VietnamAirline số hiệu VN50, số ghế 10E.

    Bệnh nhân thứ 76 nam, 52 tuổi, quốc tịch Pháp. Bệnh nhân là hành khách trên chuyến bay TK162 nhập cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất ngày 10/3. Từ ngày 10/3-16/3, bệnh nhân đi qua Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hội An và Huế. Bệnh nhân đến Ninh Bình và được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc gửi về Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

    Hơn 1.100 người chết vì SARS-CoV-2 ở Iran

    Số ca nhiễm mới và số ca tử vong mới do Covid-19 tại Iran đều tăng cao so với hôm trước. Ảnh: Reuters

    Thật đáng tiếc, chúng tôi phát hiện 1.192 ca nhiễm Covid-19 mới trong 24h qua. Xin mọi người hãy làm theo chỉ thị và ở nhà", Thứ trưởng Y tế Iran Alireza Raisi hôm nay nói với truyền hình quốc gia Iran tại Tehran. Số ca nhiễm mới và số ca tử vong mới đều tăng so với hôm qua.

    "Mọi người đều biết về dịch bệnh này nhưng kỳ lạ thay, một số người không nhìn nhận vấn đề nghiêm túc", Raisi nói thêm. "Nếu mọi người chịu hợp tác, chúng ta có thể kiềm chế nó, còn nếu không, dịch có thể kéo dài hơn hai tháng".

    Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei hôm qua ban hành sắc lệnh tôn giáo cấm đi lại "không cần thiết" sau khi công chúng nhiều lần bỏ qua những cảnh báo và yêu cầu của lực lượng an ninh. Bộ Tư pháp Iran tạm thả khoảng 85.000 tù nhân, bao gồm cả tù nhân chính trị, để đối phó dịch.

    Tính đến sáng 19/3, Iran đã ghi nhận hơn 17.000 ca nhiễm và ít nhất 1.135 người đã tử vong vì SARS-CoV-2

    Số ca nhiễm Covid-19 tại Anh tăng lên 2.626 người

    Bộ Y tế Anh ngày 18/3 cho biết số ca nhiễm Covid-19 tại nước này tăng thêm 676 người, tức tăng 35% so với số liệu công bố một ngày trước đó. Như vậy tính tới nay, Vương quốc Anh có 2.626 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 71 trường hợp tử vong.

    Tây Ban Nha tăng hơn 2.000 ca trong một ngày

    Tây Ban Nha cho biết tổng số trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 ở nước này là 13.716 ca, trong đó có 558 người chết. Người đứng đầu trung tâm y tế khẩn cấp của Tây Ban Nha, ông Fernando Simon, cho biết số liệu trước đó của Tây Ban Nha trong ngày 17/3 là 11.178 trường hợp nhiễm, và 491 trường hợp tử vong.

    Mỹ và Canada tạm ngừng hoạt động đi lại không cần thiết

    Mỹ và Canada đã thống nhất tạm thời đóng cửa biên giới đối với các hoạt động đi lại không cần thiết giữa hai nước nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.

    Thông báo trên Twitter sáng 18/3 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump cho biết hai nước sẽ tạm ngừng các hoạt động đi lại không cần thiết, tuy nhiên thương mại song phương sẽ không bị ảnh hưởng. Các chi tiết của thỏa thuận này sẽ được công bố sau.

    Chính quyền Tổng thống Trump hiện cũng đang phát triển kế hoạch áp đặt kiểm soát biên giới khẩn cấp, qua đó trả lại Mexico những người nhập cư vào Mỹ bất hợp pháp bao gồm những người xin tị nạn.

    Đài Loan đóng cửa với tất cả người nước ngoài

    Chính quyền Đài Bắc ngày 18/3 thông báo tất cả người nước ngoài sẽ không được phép nhập cảnh vào vùng lãnh thổ này kể từ ngày mai 19/3.

    Các trường hợp ngoại lệ được phép nhập cảnh là người Đài Loan song phải cách ly 14 ngày theo yêu cầu của cơ quan y tế. Đài Loan có 77 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 1 ca tử vong và 20 người đã được cho xuất viện.

    Hoa Vũ (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tinh-hinh-dich-virus-corona-ngay-193-so-ca-tu-vong-vi-covid-19-trong-ngay-tai-y-lap-ky-luc-a315918.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan