Tình hình dịch virus corona ngày 30/3: 55.500 ca nhiễm mới, hơn 3.000 chết vì Covid-19


Thứ 2, 30/03/2020 | 00:30


Cùng sự kiện

Trong vòng 24h qua, trên toàn thế giới đã ghi nhận thêm hơn 55.500 ca nhiễm mới và hơn 3.000 người tử vong vì Covid-19.

Trong vòng 24h qua, trên toàn thế giới đã ghi nhận thêm hơn 55.500 ca nhiễm mới và hơn 3.000 người tử vong vì Covid-19.

Tin thế giới - Tình hình dịch virus corona ngày 30/3: 55.500 ca nhiễm mới, hơn 3.000 chết vì Covid-19

29/3 là ngày thế giới chứng kiến số người tử vong cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Ảnh: Reuters

Tính tới 6h ngày 30/3 (giờ Việt Nam), số ca mắc bệnh Covid-19 trên toàn cầu là 718.656. Trong vòng 24h qua đã có thêm 55.574 ca nhiễm mới. Theo số liệu của trang Worldometers, ngày 29/3 là một trong những ngày thế giới chứng kiến số người tử vong cao nhất kể từ khi dịnh bệnh bùng phát tới nay với 3.035 ca, nâng tổng số người thiệt mạng trên thế giới lên 33.891.

Tại Việt Nam, sáng 30/3, bộ Y tế thông báo ghi nhận thêm 6 ca nhiễm Covid-19 mới tại Công ty TNHH Trường Sinh, đơn vị cung cấp dịch vụ cho bệnh viện Bạch Mai, nâng tổng số ca nhiễm cả nước lên 194 ca. Ngoài ra, có 54 bệnh nhân đã cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2 từ 2 - 4 lần.

Số ca nhiễm Covid-19 tại Thụy Sĩ vượt 14.000

Cơ quan y tế Thụy Sĩ hôm 29/3 thông báo số người chết vì SARS-CoV-2 tại nước này tăng 22 ca so với ngày hôm qua, trong khi số ca nhiễm tăng 1.123 trường hợp, lên 14.336 người. Bên cạnh đó đã có 1.595 bệnh nhân hồi phục.

Thụy Sĩ là một trong những nước có tỷ lệ xét nghiệm SARS-CoV-2 trên đầu người cao nhất thế giới. Số ca nhiễm nCoV tại Thụy Sĩ đang đứng thứ 6 ở châu Âu, sau Italy, Tây Ban Nha, Đức, Pháp và Anh, dù dân số thấp hơn nhiều. Ca nhiễm Covid-19 đầu tiên được ghi nhận vào ngày 24/2 va khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh là vùng Ticino ở phía nam.

Số ca nhiễm tại Hà Lan vượt mốc 10.000

Viện Y tế quốc gia Hà Lan (RIVM) ngày 29/3 thông báo trong vòng 24h qua đã ghi nhận thêm 1.104 ca nhiễm mới tại nước này, nâng tổng số ca nhiễm lên 10.866. Số người chết vì Covid-19 cũng vọt lên con số 771 người, sau khi có thêm 132 ca tử vong mới trong cùng thời gian.

RIVM thừa nhận số ca nhiễm trên thực tế tại Hà Lan có thể cao hơn những con số này nhiều lần, do nhà chức trách chỉ xét nghiệm virus corona những trường hợp có triệu chứng nặng phải nhập viện.

Cố vấn nổi tiếng của nhiều tổng thống Pháp qua đời vì Covid-19

Ông Patrick Devedjan, 75 tuổi, người từng là thành viên nội các và cố vấn cho hai cựu tổng thống Pháp là Jacques Chirac và Nicolas Sarkozy đã qua đời vì SARS-CoV-2 hôm 29/3. Trước đó, ông Devdjan đăng tải trên Twitter vào hôm 26/3 rằng ông đã nhiễm Covid-19 và phải vào bệnh viện.

Ông Devedjan là chính trị gia đầu tiên ở Pháp tử vong vì Covid-19, trong khi có nhiều người khác cũng nhiễm virus. Tính đến ngày 28/3, đã có 2.314 trường hợp tử vong vì dịch bệnh tại Pháp, khiến nước này xếp thứ 5 thế giới trong số các quốc gia có nhiều ca tử vong nhất vì Covid-19. (Xếp trên là Italy, Tây Ban Nha, Trung Quốc và Iran).

Hoa Vũ (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tinh-hinh-dich-virus-corona-ngay-303-55500-ca-nhiem-moi-hon-3000-chet-vi-covid-19-a317375.html