Tình hình dịch virus corona ngày 7/5: Hơn 90.000 nhân viên y tế toàn cầu nhiễm Covid-19


Thứ 5, 07/05/2020 | 08:30


Cùng sự kiện

Hội đồng Y tá quốc tế ICN cho biết ít nhất 90.000 nhân viên y tế toàn cầu đã bị nhiễm Covid-19.

Hội đồng Y tá quốc tế ICN cho biết ít nhất 90.000 nhân viên y tế toàn cầu đã bị nhiễm Covid-19.

Theo số liệu thống kê của trang worldometers, tính đến 14h ngày 7/5 (giờ Hà Nội), tổng số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu đã tăng lên 3.822.295, trong đó có 265.116 trường hợp tử vong. Bên cạnh đó, 1.303.793 bệnh nhân đã được chữa khỏi và hồi phục.

Hơn 90.000 nhân viên y tế toàn cầu nhiễm Covid-19

Ít nhất 90.000 nhân viên y tế toàn cầu đã bị nhiễm Covid-19. Ảnh minh họa

Hội đồng Y tá quốc tế (ICN) ngày 6/5 (giờ Trung Âu) cho biết, dịch Covid-19 đến nay đã khiến hơn 260 y tá trên thế giới tử vong. Cũng theo tổ chức có trụ sở tại Geneva, ít nhất 90.000 nhân viên y tế đã mắc Covid-19.

"Số nhân viên y tế mắc Covid-19 đã tăng từ 23.000 ca lên hơn 90.000, tuy nhiên chúng tôi nghĩ con số này vẫn thấp hơn so với thực tế bởi chưa thu thập số liệu từ tất cả các nước trên thế giới", Howard Catton, giám đốc điều hành ICN, cho biết với Reuters.

Theo ICN, con số 90.000 được tính toán dựa trên các thông tin thu thập từ các tổ chức của ICN, dữ liệu chính phủ và thông tin truyền thông từ 30 quốc gia. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, 194 thành viên của tổ chức này không cung cấp dữ liệu đầy đủ về tình trạng lây nhiễm trong đội ngũ nhân viên y tế khi họ đang phải đối phó với một cuộc khủng hoảng y tế chưa từng có tiền lệ. WHO cho biết hôm 11/4 rằng, họ tin khoảng 22.000 nhân viên y tế đã mắc Covid-19.

Tây Ban Nha lần thứ 4 gia hạn lệnh tình trạng khẩn cấp quốc gia

Tây Ban Nha kéo dài tình trạng khẩn cấp quốc gia tới ngày 23/5. Ảnh: TTXVN

Với 178 phiếu thuận và 75 phiếu chống, ngày 6/5, Quốc hội Tây Ban Nha đã thông qua đề xuất của Thủ tướng Pedro Sanchez về việc kéo dài lệnh tình trạng khẩn cấp quốc gia thêm 2 tuần.

Theo đó, lệnh khẩn cấp ban đầu hết hạn ngày 10/5 sẽ tiếp tục có hiệu lực đến ngày 23/5 tới. Đây cũng là lần thứ 4, Tây Ban Nha gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 2 tuần nhằm củng cố những nỗ lực và bảo vệ thành quả trong công tác phòng chống dịch dịch bệnh Covid-19.

Tính đến sáng ngày 7/5 giờ Việt Nam, Tây Ban Nha ghi nhận tổng cộng 253.682 ca nhiễm Covid-19, trong đó 25.857 ca tử vong. Hiện Tây Ban Nha đứng thứ 2 thế giới (sau Mỹ) về số ca nhiễm Covid-19 và đứng thứ 4 thế giới về số ca tử vong, sau Mỹ, Anh, Italy.

Hoa Vũ (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tinh-hinh-dich-virus-corona-ngay-75-hon-90000-nhan-vien-y-te-toan-cau-nhiem-covid-19-a322392.html