Tình hình dịch virus corona ngày 8/3: Ca nhiễm thứ 17 tại Việt Nam đã hết sốt


Chủ nhật, 08/03/2020 | 00:40


Cùng sự kiện

Số ca nhiễm mới tại Italy và Iran đã tăng vọt lên gần 6.000, trong khi đó con số này tại Hàn Quốc đã vượt mốc 7.000 người.

Số ca nhiễm mới tại Italy và Iran đã tăng vọt lên gần 6.000, trong khi đó con số này tại Hàn Quốc đã vượt mốc 7.000 người.

Báo South China Morning Post (SCMP) dẫn số liệu từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết tính đến 6h sáng 8/3, tổng số ca tử vong trên toàn cầu vì dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (dịch Covid-19) là 3.560 (tăng 54 ca so với ngày 7/3). Tổng số ca nhiễm là 104.858 và có 56.903 ca được chữa khỏi.

Có 490 ca tử vong vì Covid-19 được ghi nhận ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Cụ thể, Ý cao nhất với 233 ca, Iran 145 ca, Hàn Quốc 42 ca, Mỹ 19 ca, Pháp 16 ca, Nhật Bản 13 ca, Tây Ban Nha 8 ca, Anh 2 ca, đặc khu Hong Kong 2 ca, Úc hai ca, Iraq 2 ca, Hà Lan 1 ca, Thụy Sĩ 1 ca, Thái Lan 1 ca, Đài Loan một ca, Philippines 1 ca, San Marino 1 ca.

Việt nam ghi nhận thêm 3 ca nhiễm mới trong ngày 7/3

Chiều 7/3, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thông báo, nam bệnh nhân N.V.T., 27 tuổi, quê Ninh Bình, đã mắc Covid-19. Trước đó, ngày 17/2, bệnh nhân đến Daegu (Hàn Quốc), đi cùng là người em gái 24 tuổi. Hai anh em cùng 2 người bạn Việt Nam đi siêu thị tại Daegu 2 lần vào ngày 18-19/2.

Hai người bạn này đã về Việt Nam hôm 26/2, được cách ly tại Trường Quân sự Sơn Tây (Hà Nội) theo quy định.

Theo thông tin từ bộ Y tế, đã có kết quả xét nghiệm của 2 người tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 17 Nguyễn Hồng Nhung (26 tuổi, trú tại phường Trúc Bạch, Hà Nội), đó là bà L.T.H. (SN 1956), là bác của bệnh nhân Nhung và anh D.Đ.P. (SN 1993), lái xe riêng của gia đình.

Kết quả cho thấy, 2 người này dương tính với virus SARS-CoV-2. Hai trường hợp này đã được cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, sau khi phát hiện bệnh nhân Nhung dương tính với virus corona.

Như vậy trong ngày 7/3, đã có thêm 3 ca nhiễm mới được ghi nhận tại Việt Nam, nâng tổng số ca nhiễm lên 20 người và đã có 16 bệnh nhân được chữa khỏi trước đó.

Ca nhiễm thứ 17 tại Việt Nam đã hết sốt

Bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung đã hết sốt, sức khỏe ổn định.

Bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung, 26 tuổi, đang cách ly tại phòng áp lực âm Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương, đã hết sốt, sức khỏe ổn định.

Tiến sĩ Phạm Ngọc Thạch, giám đốc bệnh viện, cho biết sức khỏe bệnh nhân Nhung đến ngày 7/3 tạm ổn, tự thở khí trời, sinh hiệu ổn, còn ho ít.

Trước đó, người này sốt liên tục kèm ho, mệt, đi khám bệnh viện Hồng Ngọc tại phố Yên Ninh, Ba Đình và được chuyển sang Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương, huyện Đông Anh.

Hiện bệnh nhân được điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế và theo dõi sát tại phòng cách ly. Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Trưởng khoa Cấp cứu, cho biết bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 ở Việt Nam chủ yếu được điều trị bằng thuốc, theo triệu chứng. Bệnh nhân Nhung không có các bệnh nền kèm theo, không suy hô hấp, không cần phải thở máy, quá trình điều trị vẫn theo phác đồ này.

Cô Nhung là bệnh nhân Covid-19 thứ 17 tại Việt Nam và là ca đầu tiên ở Hà Nội. Giữa tháng 2 cô du lịch sang Anh và Italy, Pháp, trở lại Hà Nội ngày 2/3, không khai báo y tế khi nhập cảnh.

Số ca Covid-19 vọt lên gần 6.000, Italy tính phong tỏa hơn 10 triệu dân

Reuters dẫn thông tin từ Cơ quan phòng vệ dân sự Italy cuối ngày 7/3 cho biết, trong vòng 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm hơn 1.247 ca mắc Covid-19, nâng số người nhiễm bệnh tại quốc gia này lên 5.883 ca. Đây là ngày Italia ghi nhận thêm số ca mắc Covid-19 nhiều nhất kể từ khi dịch bùng phát. Các ca nhiễm bệnh chủ yếu tập trung ở tâm dịch Lombardy.

Italy cũng ghi nhận thêm 36 trường hợp tử vong trong ngày 7/3, nâng số người chết vì virus gây viêm phổi cấp này tại đây lên 233 ca.

Số ca nhiễm mới tại Italy lại tăng vọt. Ảnh: Reuters

Reuters dẫn dự thảo sắc lệnh của chính phủ Italy cho biết, giới chức nước này dự kiến sẽ phong tỏa tâm dịch Lombardy, khu vực giàu có và đông dân nhất, và một số tỉnh thành bùng phát dịch mạnh nhằm ngăn dịch lây lan.

Theo đó, Italia sẽ phong tỏa khu vực Lombardy với khoảng 10 triệu dân, cùng với 11 tỉnh ở 4 trong số 19 khu vực khác của nước này đến 3/4. Nguồn tin của Reuters cho biết, 11 tỉnh sẽ bị phong tỏa cùng với Lombardy gồm Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia và Rimini của vùng Emilia-Romagna; Venice, Padua và Treviso của vùng Veneto - Asti; Alessandria của vùng Piedmont; Pesaro và Urbino của vùng Marche

Số ca nhiễm mới tại Iran tăng gấp gần 11 lần Trung Quốc

Trong vòng 24h ngày 7/3, tổng cộng 145 người tử vong và 5.823 ca nhiễm virus corona được ghi nhận ở nước này.

Trong khi đó, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cùng ngày cho biết nước số ca nhiễm mới ghi nhận được ở nước này là 99 trường hợp và thêm 28 người tử vong vì virus corona, chủ yếu tại thành phố Vũ Hán.

Như vậy, số ca nhiễm mới tại Iran đã gấp 10,8 lần so với Trung Quốc - nơi khởi phát dịch virus corona.

“Hơn 16.000 người đã nhập viện vì nghi ngờ nhiễm bệnh", người phát ngôn Bộ Y tế Iran Kianoush Jahanpour cho biết trong cuộc họp báo được phát sóng trên truyền hình quốc gia.

Ông cho biết thêm rằng 1.669 ca nhiễm đã bình phục tại Iran.

Số ca nhiễm tại Hàn Quốc vượt 7.000

Trong ngày 7/3, Hàn Quốc ghi nhận thêm 274 ca nhiễm mới, đưa tổng số ca nhiễm cả nước lên 7.041 ca.

Ngoài ra có thêm 4 ca tử vong do Covid-19, đưa tổng số người tử vong lên 49. Trong đó ca mới nhất là bệnh nhân 91 tuổi sống ở Daegu, mắc bệnh Parkinson.

Ba người kia gồm một người 70 tuổi, không mắc bệnh tiềm ẩn; một người 83 tuổi ở thành phố Daegu, mắc bệnh hen suyễn tiềm ẩn và một người 77 tuổi, sống ở thành phố Yeongcheon, tỉnh Gyeongsang Bắc, tử vong trên đường đi cấp cứu sáng 7/3. Vợ ông này cũng đã nhiễm virus.

Hoa Vũ (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tinh-hinh-dich-virus-corona-ngay-83-ca-nhiem-thu-17-tai-viet-nam-da-het-sot-a314438.html