Tình hình Syria: Damascus cáo buộc Mỹ vô cớ tấn công vào quân đội chính phủ


Chủ nhật, 03/02/2019 | 12:24


Cùng sự kiện

"Máy bay liên quân Mỹ đã thực hiện hành động hung hăng nhằm vào đơn vị quân đội chính phủ Syria ở khu vực Abu Kamal", hãng thông tấn nhà nước Syria SANA đưa tin.

"Máy bay liên quân Mỹ đã thực hiện hành động hung hăng nhằm vào đơn vị quân đội chính phủ Syria ở khu vực Abu Kamal. Hai binh sĩ bị thương, một khẩu pháo cũng bị phá hủy", hãng thông tấn nhà nước Syria SANA đưa tin.

Tiêm kích Mỹ hoạt động gần không phận Syria. Ảnh: US Navy.

Theo đó, cuộc tấn công của liên quân do Mỹ dẫn đầu tối hôm qua (2/3) nhằm vào trận địa pháo phòng không của quân đội Syria (SAA) tại thị trấn nhỏ Al-Sukkariyeh, nằm ở phía Tây thành phố Al-Bukamal, giáp biên giới với Iraq.

Trận tập kích từ trên không nói trên đã phá hủy hoàn toàn 1 khẩu đội pháo phòng không của quân đội Syria và khiến ít nhất 2 binh sĩ thuộc SAA bị thương nặng.

AMN dẫn một nguồn tin quân sự ở Damascus cho biết, cuộc tấn công là vô cớ và hoàn toàn bất ngờ vì các bên không hề có cuộc đối đầu nào trước đó.

"Máy bay liên quân Mỹ đã thực hiện hành động hung hăng nhằm vào đơn vị quân đội chính phủ Syria ở khu vực Abu Kamal, đông nam tỉnh Deir Ezzor. Hai binh sĩ bị thương, một khẩu pháo cũng bị phá hủy", hãng thông tấn nhà nước Syria SANA dẫn lời nguồn tin quân đội hôm nay cho biết.

Vị trí thành phố Abu Kamal. Đồ họa: Google Maps.

Vị trí bị tấn công nằm gần mặt trận chống Nhà nước Hồi giáo (IS) ở phía đông sông Euphrates. Tổ chức này chỉ còn kiểm soát một số ngôi làng với diện tích khoảng 4 km vuông ở miền đông Syria, cùng một vùng sa mạc nhỏ ở miền trung nước này.

Hiện liên quân Mỹ chưa đưa ra bình luận về cáo buộc.

Đây là cuộc tấn công đầu tiên của liên quân do Hoa Kỳ dẫn đầu vào một địa điểm quân sự của SAA trong năm nay.

Giới phân tích nhận định, động thái này cho thấy quân đội Mỹ đang muốn truyền thông điệp tới Tổng thống Syria Bashar al-Assad rằng, dù chuẩn bị rút quân khỏi Syria nhưng quân đội Hoa Kỳ có thể can thiệp trở lại vào bất cứ thời điểm nào.

Nguyễn Phượng (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tinh-hinh-syria-damascus-cao-buoc-my-vo-co-tan-cong-vao-quan-doi-chinh-phu-a261950.html