+Aa-
    Zalo

    Tổng thống Brazil khẳng định "có nguồn tin riêng" về gian lận bầu cử Mỹ

    ĐS&PL Trong khi nguyên thủ 1 số quốc gia đã gửi lời chúc tới đại diện đảng Dân chủ thì Tổng thống Brazil Jair Bolonaro cho biết ông có "nguồn tin riêng" về gian lận bầu cử.

    Trong khi nguyên thủ 1 số quốc gia đã gửi lời chúc tới đại diện đảng Dân chủ thì Tổng thống Brazil Jair Bolonaro cho biết ông có "nguồn tin riêng" về vấn đề gian lận bầu cử.

    Hãng tin Sputnik News ngày 29/11 cho biết Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro khẳng định ông có "nguồn tin riêng" xác minh các cáo buộc gian lận bầu cử Mỹ đang gây tranh cãi trong nhiều tuần qua. 

    Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro tuyên bố có "nguồn tin riêng" về gian lận bầu cử. Ảnh: NY Times

    Cụ thể, nhà lãnh đạo Brazil đã tuyên bố với các phóng viên: "Tôi có nguồn tin riêng chứng thực rằng có rất nhiều gian lận đã xảy ra trong cuộc bầu cử đó. Không ai nói về điều này. Nhưng liệu gian lận có giúp đem đến chiến thắng cho 1 trong 2 ứng viên hay không thì tôi không biết". 

    Theo đó, ông Bolsonaro từng nói ông sẽ đợi thêm một thời gian nữa trước khi chính thức công nhận đại diện đảng Dân chủ Joe Biden là tân tổng thống của Mỹ. Tới nay, lãnh đạo một số quốc gia châu Âu, Trung Quốc và người đứng đầu Liên hợp quốc đã gửi lời chúc mừng tới ông Joe Biden sau khi các hãng truyền thông Mỹ đồng loạt xướng tên ông là người chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. 

    Ngoài ra, Tổng thống Jair Bolsonaro cũng bày tỏ nỗi lo đối với các cuộc bầu cử tại Brazil bởi theo ông, khả năng xảy ra gian lận tương đối lớn. Ông kêu gọi đưa cuộc bầu cử trở lại với hình thức bỏ phiếu giấy vào năm 2022 để đảm bảo an toàn.

    Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện đã "bật đèn xanh" với quá trình chuyển giao quyền lực đối với đội ngũ ông Joe Biden. Dù vậy, ông chủ Nhà Trắng vẫn chưa có ý nhận thua và tiếp tục đưa ra cáo buộc về việc có gian lận bầu cử. Đội ngũ pháp lý của ông đã tham gia điều trần tại tòa án các bang Nevada và Pennsylvania nhưng kết quả hiện vẫn đang có lợi thế cho đại diện đảng Dân chủ Joe Biden. 

    Minh Hạnh(Theo Sputnik News)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tong-thong-brazil-khang-dinh-co-nguon-tin-rieng-ve-gian-lan-bau-cu-my-a347746.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan