Tổng thống Trump tuyên bố hủy đàm phán thương mại với Trung Quốc


Thứ 4, 19/08/2020 | 04:17


Cùng sự kiện

Ông Trump nói rằng đã hủy cuộc đàm phán thương mại cuối tuần trước với Trung Quốc, nhấn mạnh việc kiểm soát Covid-19 của Bắc Kinh là “không thể tưởng tượng nổi”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông đã hủy cuộc đàm phán thương mại cuối tuần trước với Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh việc kiểm soát dịch Covid-19 của Bắc Kinh là “không thể tưởng tượng nổi”.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AP.

Tại một sự kiện ở thành phố Yuma thuộc bang Arizona, khi được hỏi rằng liệu Mỹ có rút khỏi thỏa thuận thương mại với Trung Quốc hay không, Tổng thống Trump cho biết: "Tôi đã hủy các cuộc đàm phán với Trung Quốc. Tôi không muốn đàm phán với Trung Quốc ngay lúc này".

Cuối tuần trước, Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc dự kiến có cuộc thảo luận trực tuyến để đánh giá về việc thực hiện Thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung giai đoạn 1. Tuy nhiên, các nguồn tin  cho biết cuộc đàm phán này đã bị hoãn vô thời hạn. 

Tổng thống Trump vẫn thường chỉ trích Trung Quốc, đặc biệt là về sự lây lan của dịch Covid-19, ông thậm chí còn gọi virus SARS-CoV-2 là “virus Trung Quốc”.

“Những gì Trung Quốc đã làm với thế giới là không thể tưởng tượng nổi”, ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh.

Hôm 13/8, Cố vấn thương mại hàng đầu của Tổng thống Trump - ông Larry Kudlow từng nhấn mạnh rằng thỏa thuận thương mại giữa 2 bên vẫn đang diễn ra tốt đẹp và Trung Quốc đang tăng cường mua hàng hóa của Mỹ. 

Ông này bác bỏ lo ngại rằng căng thẳng giữa 2 nước sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực tới thỏa thuận thương mại giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới. 

Liên quan tới khả năng Mỹ rút khỏi thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Bắc Kinh, ông Trump trong tuyên bố mới đây cho biết "chờ xem điều gì sẽ xảy ra". 

Cụ thể, hồi tháng 1, Mỹ và Trung Quốc đã ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 vừa qua, chấm dứt căng thẳng thương mại kéo dài gần 2 năm giữa hai nước. Theo đó, Trung Quốc cam kết mua thêm lượng hàng hóa trị giá 200 tỷ USD từ Mỹ trong 2 năm tới.

Trung Quốc sẽ mua thêm 32 tỷ USD các mặt hàng nông nghiệp, bao gồm thịt bò, đậu nành và hải sản, 52,4 tỷ USD sản phẩm năng lượng, bao gồm khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), dầu thô và than đá, 37,9 tỷ USD hàng hóa dịch vụ và 77,7 tỷ USD hàng hóa công nghiệp.

Mộc Miên (Theo Hindustan Times)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tong-thong-trump-tuyen-bo-huy-dam-phan-thuong-mai-voi-trung-quoc-a335541.html