Vũ Hán: Hơn 620.000 lượt khách di chuyển trong ngày đầu tiên dỡ lệnh phong tỏa


Thứ 5, 09/04/2020 | 06:45


Cùng sự kiện

Lượng hành khách tham gia giao thông công cộng lên tới hơn 620.000 lượt trong ngày đầu tiên thành phố Vũ Hán, Trung Quốc dỡ lệnh phong tỏa.

Lượng hành khách tham gia giao thông công cộng lên tới hơn 620.000 lượt trong ngày đầu tiên thành phố Vũ Hán, Trung Quốc dỡ lệnh phong tỏa.

Dòng xe nối đuôi nhau để ra khỏi Vũ Hán qua trạm thu phía phía tây thành phố. Ảnh: Tân Hoa Xã

Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ Cục Giao thông vận tải thành phố Vũ Hán, Trung Quốc cho biết, sau khi Vũ Hán dỡ bỏ phong tỏa tại các tuyến đường ra vào thành phố, hệ thống giao thông tại đây vận hành an toàn, ổn định và có trật tự. Lượng hành khách tham gia giao thông công cộng vượt quá 620.000 và không có bất kỳ hành vi bị bắt giữ hay tai nạn.

Hàng ngàn người ùn ùn đổ về nhà ga xe lửa Hán Khẩu để lên những chuyến tàu rời khỏi Vũ Hán. Ảnh: Getty Images

Được biết, để đảm bảo hoạt động giao thông sau khi dỡ lệnh phong tỏa, thành phố Vũ Hán đã khôi phục lại 346 tuyến vận hành xe buýt, 7 tuyến tàu điện ngầm và hệ thống taxi thành phố cũng được kinh doanh trở lại.

Đoàn xe taxi xếp thành những hàng dài bên ngoài nhà ga Hán Khẩu. Ảnh: Getty Images

Theo thống kê, tổng lượng hành khách tham gia giao thông công cộng đô thị đạt 624.300 lượt, tính từ 0 - 17h ngày 8/4. rong số đó, thành phố đã đưa vào hoạt động 2.660 chiếc xe buýt công cộng với 9.176 chuyến, vận chuyển 184.000 hành khách; Lưu lượng hành khách của 7 tuyến vận chuyển đường sắt là 336.300; 12.286 chiếc taxi với 85.785 lượt chuyến đã vận chuyển 104.000 hành khách.

Chuyến bay số hiệu MF8095 của hãng hàng không Hạ Môn là một trong những chuyến bay đầu tiền rời Vũ Hán sau khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ. Ảnh: Getty Images

Vào ngày đầu tiên dỡ lệnh phong tỏa, lưu lượng hành khách đi và đến Vũ Hán cũng tăng lên. Đường sắt, hàng không và đường cao tốc có tổng 52.000 lượt người đi và 31.000 lượt khách đã đến thành phố.

Hệ thống giao thông đường thủy cũng đã được khôi phục. Ảnh: Tân Hoa Xã

Vào lúc 0h00 ngày 8/4 (giờ Bắc Kinh), thành phố Vũ Hán đã chính thức được dỡ lệnh phong tỏa sau 76 ngày áp dụng để phòng chống và ngăn chặn dịch Covid-19. Đến nay đã có hơn 50.000 người bị nhiễm bệnh ở Vũ Hán, 2.574 người thiệt mạng và còn khoảng 400 bệnh nhân đang được tiếp tục chữa trị.

Hoa Vũ (Theo Tân Hoa Xã)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-han-hon-620000-luot-khach-di-chuyen-trong-ngay-dau-tien-do-lenh-phong-toa-a318907.html