Vũ Hãn tổ chức triển lãm với 1.000 hiện vật tái hiện "cuộc chiến chống COVID-19"


Thứ 6, 16/10/2020 | 03:36


Cùng sự kiện

Trung Quốc đã khai mạc triển lãm giới thiệu những hình ảnh, câu chuyện về giai đoạn phòng chống, ngăn chặn đại dịch COVID-19.

Trung Quốc đã khai mạc triển lãm giới thiệu những hình ảnh, câu chuyện về giai đoạn phòng chống, ngăn chặn đại dịch COVID-19.

Triển lãm đặc biệt với chủ đề "Tất cả vì nhân dân, tất cả vì sự sống" nhằm giới thiệu về những câu chuyện phòng chống đại dịch COVID-19 ở Trung Quốc, đã được tổ chức tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc hôm 15/10. Ảnh: Tân Hoa Xã

Sự kiện triển lãm được chia thành 6 phần dự kiến kéo dài trong 3 tháng, trưng bày hơn 1.100 bức ảnh, hơn 1.000 hiện vật, 45 video và 33 cảnh tái dựng hiện trường quy mô lớn. Ảnh: Tân Hoa Xã

Nhân viên thuộc ban tổ chức triển lãm cho hay, vé vào cửa hoàn toàn miễn phí, người dân cần đăng ký trước qua mạng bằng chứng minh thư. Số người được vào thăm quan sẽ ở mức 3.000 người/ngày. Ảnh: Tân Hoa Xã

Ông Vương Hân, một bệnh nhân mắc COVID-19 đã hồi phục, từng nổi tiếng trên mạng trong thời gian dịch bệnh hoành hành với bức ảnh "cùng bác ngắm hoàng hôn", hôm 15/10 đã đến thăm triển lãm với cảm xúc bồi hồi khó tả. Ảnh: Tân Hoa Xã

Những chuyên gia y tế được vinh danh trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh. Ảnh: Tân Hoa Xã

Các nhân viên y tế nhìn lại những khoảnh khắc khó quên về giai đoạn chiến đấu với dịch bệnh. Ảnh: Tân Hoa Xã


Hoa Vũ (Theo Tân Hoa Xã)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-han-to-chuc-trien-lam-voi-1000-hien-vat-tai-hien-cuoc-chien-chong-covid-19-a342718.html