Tin tức đời sống ngày 25/9: Bệnh nhi bỏng giác mạc do bị điếu thuốc đang cháy chọc vào mắt


Thứ 7, 25/09/2021 | 06:50


Cùng sự kiện

Tin tức đời sống mới nhất ngày 25/9/2021. Cập nhật tin đời sống mới nhất ngày 25/9/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Bệnh nhi bỏng giác mạc do bị điếu thuốc đang cháy chọc vào mắt

Theo Phụ Nữ Việt Nam, vào ngày 24/9, bác sĩ Nguyễn Thị Hưởng, Phụ trách Đơn nguyên Mắt, Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc cho biết đơn vị này vừa tiếp nhận bệnh nhi 32 tháng tuổi trú tại Vĩnh Phúc bị bỏng giác mạc mắt trái.

Gia đình bệnh nhi kể lại, chiều ngày 17/9, bệnh nhi chơi bên cạnh ông nội đang hút thuốc lá. Vì bất cẩn, bệnh nhi bị điếu thuốc lá đang cháy dở của ông chọc vào mắt trái. Sau tai nạn bất ngờ, bệnh nhi tỉnh, đau mắt trái nhiều, không mở được mắt.

Sức khoẻ - Làm đẹp - Tin tức đời sống ngày 25/9: Bệnh nhi bỏng giác mạc do bị điếu thuốc đang cháy chọc vào mắt
Bệnh nhi bị bỏng giác mạc do vô tình bị điếu thuốc đang cháy chọc vào mắt trái. Ảnh minh họa: Phụ Nữ Việt Nam

Gia đình ngay lập tức đưa bệnh nhi tới cơ sở y tế địa phương sơ cứu. Sang ngày hôm sau, bệnh nhi đau mắt nhiều, không mở được mắt trái, do đó gia đình đưa bé đến Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc kiểm tra.

Qua quá trình thăm khám, các bác sĩ phát hiện  hai mi sưng nề không có nốt phồng, lông mi cháy xém vùng trung tâm; Kết mạc xung huyết cương tụ nhiều, có giả mạc; Giác mạc trợt nông biểu mô, đục nông vùng trung tâm. Sau đó, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị bỏng giác mạc mức độ 2 do nhiệt.

Bệnh nhi nhanh chóng được chuyển đến Đơn nguyên Mắt cấp cứu. Các bác sĩ đã tiến hành lấy dị vật kết giác mạc là tàn thuốc lá còn sót, đồng thời rửa mắt trái liên tục, chống nhiễm khuẩn toàn thân và tại chỗ. Sau 5 ngày điều trị, bệnh nhi đã mở được mắt, mi hết nề, giác mạc trong trở lại. Hiện, bệnh nhi đã được bác sĩ cho xuất viện về nhà tiếp tục theo dõi.

Bé gái 13 tuổi tử vong, nghi ăn nhầm lá ngón

Tiền Phong đưa tin, vào sáng ngày 24/9, ông Lữ Trung Thành, Chủ tịch UBND xã Nậm Nhóng (huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ nữ sinh bị ngộ độc tử vong, nghi do ăn nhầm lá ngón

Cụ thể, chiều ngày 23/9, bé gái V.T.T.H (13 tuổi, trú tại xã Nậm Nhóng) cùng mẹ vào khu vực nương rẫy của gia đình ở trên rừng để làm việc. Tới 19h cùng ngày, bé gái bị đau bụng nên đã đi quanh rừng tìm hái lá ổi ăn để chữa trị.

Sức khoẻ - Làm đẹp - Tin tức đời sống ngày 25/9: Bệnh nhi bỏng giác mạc do bị điếu thuốc đang cháy chọc vào mắt (Hình 2).
Bé gái 13 tuổi ở Nghệ An ngộ độc tử vong, nghi do ăn nhầm lá ngón. Ảnh minh họa

Không lâu sau khi ăn, bé gái xuất hiện triệu chứng bị ngộ độc. Người thân phát hiên ra lập tức đưa bé gái tới trạm y tế xã chữa trị. Tuy nhiên, bé gái không qua khỏi.

“Có thể do trời tối nên khi hái lá ổi ăn, cháu không để ý nên hái ăn nhầm lá ngón. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tử vong do ăn nhầm phải lá ngón”, ông Thành cho hay.

Infornet dẫn lời ông Thành cho biết thêm: “Sau khi nhận được thông tin, đại diện chính quyền địa phương đã đến động viên, thăm hỏi gia đình. Chiều ngày 24/9, gia đình và bà con dân bản sẽ tiến hành mai táng nạn nhân xấu số theo phong tục của địa phương”.

Phẫu thuật xuyên đêm cứu bệnh nhân u màng não

Thời Đại dẫn thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, đơn vị này vừa thực hiện ca phẫu thuật xuyên đêm cứu sống bệnh nhân bị u màng não chèn ép mô não, phù não nặng. Được biết, bệnh nhân là H.M.T (SN 1980, trú tại phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ).

Sức khoẻ - Làm đẹp - Tin tức đời sống ngày 25/9: Bệnh nhi bỏng giác mạc do bị điếu thuốc đang cháy chọc vào mắt (Hình 3).
Bệnh nhân hiện tỉnh, tiếp xúc tốt, vết mổ lành. Ảnh: BVCC/ Thời Đại

Bệnh nhân được đưa đến bệnh viện trong trạng thái lơ mơ, có tiền sử u não 1 năm không rõ loại và không điều trị. Kết quả chụp CT scan sọ não cho thấy khối u bất thường chèn ép nhu mô não, phù não nặng.

Sau đó, bệnh nhân rơi vào hôn mê, đồng tử bên phải giãn, được đặt nội khí quản, tri giác xấu hơn, yếu 1/2 người, được chụp CT scan sọ não có cản quang cấp cứu để chẩn đoán chính xác tổn thương não. Các bác sĩ chỉ định phẫu thuật cấp cứu với phương pháp mở sọ và vi phẫu lấy trọn u.

Ca phẫu thuật kéo dài 6 tiếng đồng hồ. Với sự hỗ trợ của kính vi phẫu, các bác sĩ đã lấy trọn toàn bộ khối u, đồng thời bảo tồn các mạch máu não. Sau khi mổ 48 tiếng, tri giác bệnh nhân cải thiện khá. Hiện, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, vết mổ lành.

Đinh Kim (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-doi-song-moi-nhat-ngay-25-9-2021-benh-nhi-bong-giac-mac-do-bi-dieu-thuoc-dang-chay-choc-vao-mat-a514257.html