+Aa-
    Zalo

    Tin tức dự báo thời tiết hôm nay 25/6: Bắc Bộ mưa lớn, Trung Bộ nắng nóng gay gắt

    ĐS&PL Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 25/6/2021. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên báo Đời Sống & Pháp luật.

    Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m nên ngày 25/6 ở khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-120mm, có nơi trên 150mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

    Khu vực Hà Nội: Có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    tin tuc du bao thoi tiet hom nay 25 6 bac bo mua lon trung bo nang nong gay gat
    Tin tức dự báo thời tiết hôm nay 25/6: Bắc Bộ mưa lớn, Trung Bộ nắng nóng gay gắt. Ảnh minh họa

    Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng dự báo, do ảnh hưởng rìa phía Nam của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ nối với vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ngày 25/6, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 45-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-19 giờ.

    Cảnh báo: Nắng nóng và nắng nóng gay gắt ở Trung Bộ còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Từ ngày 26/6 nắng nóng có khả năng xuất hiện trở lại ở đồng bằng và trung du Bắc Bộ.

    Dự báo thời tiết ngày 25/6:

    Hà Nội

    Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

    Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Phía Tây Bắc Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

    Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Phía Đông Bắc Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

    Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

    Nhiệt độ thấp nhất : 27-30 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

    Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.


    Đà Nẵng Đến Bình Thuận

    Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; phía Nam 32-35 độ.

    Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc (Đà Nẵng đến Phú Yên) có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Tây Nguyên

    Nhiệt độ thấp nhất : 22-24 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 33 độ.

    Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Nam Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

    Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-du-bao-thoi-tiet-hom-nay-25-6-bac-bo-mua-lon-trung-bo-nang-nong-gay-gat-a504898.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan