+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 21/6/2018: Cô gái chống cự quyết liệt, thoát khỏi "yêu râu xanh"

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 21/6/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 21/6/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 21/6/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 21/6/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Giám đốc cùng nhân viên mang mã tấu đi đòi nợ thuê

    Ngày 20/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho biết, vừa đề nghị UBND thành phố ra quyết định xử phạt hành chính đối với Giám đốc và một nhân viên Công ty đòi nợ thuê, mỗi người 15 triệu đồng về hành vi tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ trái phép.

    Trước đó, tối 14/6, bà L.T.G. (trú tại phường Mỹ Quí, TP Long Xuyên) đến Công an phường trình báo bị một nhóm đối tượng điều khiển xe ôtô BKS 48A – 068.33 của Công ty TNHH-MTV đòi nợ Kim Ngân (trụ sở tại tỉnh Đắc Nông) đến đòi nợ và có hành vi chửi bới, hăm dọa, đánh bà bị thương.

    Khi lực lượng Công an TP Long Xuyên đến mời các đối tượng về trụ sở làm việc và tiến hành kiểm tra xe ô tô nói trên. Lúc này, nhóm thanh niên trên xe không chấp hành mà còn có hành vi chống đối.

    Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô trên có tàng trữ nhiều hung khí nguy hiểm như: dao, mã tấu, bình xịt hơi cay và một cây chích điện...

    Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận việc đi đòi nợ thuê, nhưng không thừa nhận hành vi đánh bà G.. Các đối tượng có độ tuổi từ 25 đến 47, trú tại các tỉnh Đăk Lăk, Đăk Nông và Hậu Giang, đang làm việc cho Công ty TNHH-MTV đòi nợ Kim Ngân.

    Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã đưa một đối tượng vào trung tâm cai nghiện; một đối tượng vào trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh; xử phạt hành chính 1 đối tượng về hành vi đánh nhau và đề nghị UBND TP Long Xuyên xử phạt hành chính với mức 15 triệu đồng/người đối với Giám đốc và một nhân viên Công ty TNHH-MTV đòi nợ Kim Ngân về hành vi tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ trái phép.

    Cô gái chống cự quyết liệt, thoát khỏi "yêu râu xanh"

    Nguyễn Ngọc Thiện tại cơ quan công an - Ảnh: An Bình/ Tri thức trực tuyến

    Chiều 20/6, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa), cho biết đang tạm giam Nguyễn Ngọc Thiện (18 tuổi, trú phường Ngọc Hiệp) để điều tra hành vi Hiếp dâm.

    Khoảng 9h, ngày 19/6, Thiện thấy chị Hường (tên đã đổi, 21 tuổi) sống ở cạnh nhà, đi làm về không khóa cửa nên nảy sinh ý định hiếp dâm. Sau khi lẻn vào nhà, Thiện lên gác thấy cô gái đang nằm ngủ liền tiến tới.

    Bị xông tới bất ngờ, Hường vẫn kịp chống cự và thoát thân ra ngoài hô hoán. Ngay sau đó, nạn nhân đến công an trình báo.

    Tại cơ quan công an, Thiện thừa nhận hành vi mình gây ra. "Em thường xuyên xem các bộ phim đen trên mạng, nên muốn làm theo để thỏa mãn nhu cầu sinh lý”, Thiện khai với công an.

    Bắt nhóm đối tượng chuyên trộm cắp tài sản tại phòng trọ

    Ngày 20/6, đại diện cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận hồ sơ vụ án một nhóm đối tượng trộm cắp và tiêu thụ tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

    Các đối tượng trong nhóm gồm: Đoàn Văn Lượng (SN 1997, quê huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu), Trần Đại Toàn (SN 1996, quê tỉnh An Giang), Mai Văn Duy (SN 1998, quê tỉnh Bạc Liêu).

    Được biết, Lượng và Toàn thuê trọ ở cùng nhau tại khu phố Bình Phước A, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Cả hai đều sử dụng ma túy và nghiện ngập. Riêng Duy ở trọ một mình tại phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

    Cụ thể, vào khoảng 14h ngày 17/6, Lượng và Toàn đang ở tại phòng trọ thì phát hiện một chiếc xe Wave màu đỏ mang BKS: 61H9-... của anh N.T.H. (SN 1987, ngụ phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An) để trước nhà không ai trông giữ.

    Nảy sinh lòng tham, hai đối tượng này đã bàn tính kế hoạch kỹ càng để trộm cắp chiếc xe và đem đi giấu tại một phòng trọ khác gần địa bàn chờ thời điểm thích hợp để tiêu thụ. Theo như kế hoạch, Lượng đã nhanh tay lấy chiếc xe và chạy sang phòng trọ của Duy. Sau khi đến nơi, Lượng nói với Duy đây là xe vừa mới ăn trộm và đề nghị đối tượng này canh chừng cho mình để tháo gỡ phụ tùng trên xe đem bán, nhằm mục đích tránh bị phát hiện.

    Cùng thời điểm trên, tại khu nhà trọ của Toàn, anh H. phát hiện bị mất xe nên cùng với một người bạn tiến hành tìm kiếm. Đang đi tìm xe, anh H. thấy Toàn nằm trong phòng trọ nên hỏi xem có thấy gì khả nghi không. Do sợ bị anh H. báo công an, lộ vụ việc bắt giữ nên Toàn nói: “Thấy Lượng lấy xe chạy về hướng ngã tư Miếu Ông Cù”.

    Anh H. nhanh chóng đuổi theo và phát hiện Lượng và Duy đang tháo gỡ phụ tùng chiếc xe của mình. Ngay lập tức, anh H. đã khống chế hai đối tượng, giao cho Công an phường Bình Chuẩn để xử lý.

    Bước đầu, tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi trên. Ngoài ra, Duy còn khai nhận thêm, trước đó khoảng hai tuần, đối tượng còn lấy trộm một chiếc xe máy hiệu Dream tại chợ Chí Hùng (phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên) đem về nơi ở trọ rồi cùng Lượng tháo rời xe lấy phụ tùng mang đi tiêu thụ.

    Trong một diễn biến khác, lãnh đạo Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết, trong thời gian gần đây, đang diễn ra vòng chung kết bóng đá thế giới nên trên địa bàn xảy ra nhiều vụ việc cầm cố tài sản, trộm cắp.

    Cụ thể, vào ngày 16/06, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Uyên xử lý vụ trộm cắp tài sản tại công ty TNHH Kolon Industries (thị xã Tân Uyên) do đối tượng Nguyễn Danh Nhân (SN 1986, quê tỉnh Thanh Hóa) thực hiện. Đối tượng đã lấy trộm tài sản gồm: 1 laptop Asus, 1 laptop HP, 1 laptop Dell, ước tính tổng tài sản khoảng 60 triệu đồng.

    Tiếp đó, đối tượng Lý Phương (SN 1995, quê tỉnh Sóc Trăng) cũng đã lấy trộm tài sản của anh H.M.H. (SN 1975 quê tỉnh Sóc Trăng) một xe máy Wave Alpha BKS: 83P-741.57, một điện thoại Samsung Galaxy S7, một nhẫn vàng 18K. Ước tính tổng tài sản trên 28 triệu đồng.

    Hiện, các vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Uyên hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định.

    Tiêu hủy 100 kg nội tạng heo không rõ nguồn gốc

    Số nội tạng heo bị thu giữ - Ảnh: Thanh Niên

    Ngày 20/6, Công an H.Châu Thành (Trà Vinh) cho biết vừa tiêu hủy hơn 100 kg nội tạng heo không rõ nguồn gốc, không hóa đơn chứng từ, không có kiểm dịch thú y của ông Phan Vĩnh Nghĩa (58 tuổi, ngụ H.Tiểu Cần).

    Trước đó, ngày 19/6, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp Công an H.Châu Thành kiểm tra xe máy BS 84C1 - 018.73 do ông Phan Vĩnh Nghĩa điều khiển trên QL53, đoạn thuộc ấp Bến Có, xã Nguyệt Hóa, H.Châu Thành.

    Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện trên xe ông Nghĩa có hai giỏ xách chứa trên 100 kg nội tạng heo. Tuy nhiên, vào thời điểm kiểm tra, ông Nghĩa không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc của nội tạng heo nên đã bị mời về cơ quan làm việc.

    Tại cơ quan Công an, ông Nghĩa khai nhận số nội tạng này mua ở TP.HCM của một người không rõ họ tên với giá 2 triệu đồng; mục đích đem bán lại cho các tiểu thương trên địa bàn H.Tiểu Cần.

    Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 21/6/2018 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-2162018-co-gai-chong-cu-quyet-liet-thoat-khoi-yeu-rau-xanh-a233673.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan