+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật ngày 22/5: Dũng "trọc" Hà Đông bị phạt tù vì tội gì?

    ĐS&PL Tin tức pháp luật mới nhất ngày 22/5/2021. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 22/5/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.
    tin tuc phap luat moi nhat ngay 22 5 2021 dung troc ha dong bi phat tu vi toi gi dspl 1
    Chân dung đại ca Dũng "trọc" Hà Đông. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

    Dũng "trọc" Hà Đông bị phạt tù vì tội gì?

    Ngày 21/5, TAND TP.Hòa Bình tuyên phạt Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng “trọc”, ở Hà Nội) án 42 tháng tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

    Cùng về tội danh trên, bị cáo Lê Xuân Hùng nhận 48 tháng tù; nhóm Nguyễn Văn Thanh, Khà Văn Linh và Trần Thị Ngọc Quỳnh (đều ở Hòa Bình) nhận mỗi người 30 tháng tù.

    Theo cáo trạng, ngày 10/9/2020, Dũng “trọc”, Nguyễn Văn Thanh cùng một số người khác ăn uống tại nhà hàng của Lê Xuân Hùng ở TP.Hòa Bình. Sau đó, Hùng rủ cả nhóm vào quán Cafe Music để chơi ma túy, nói: “Anh em mình ít người chỉ mua 5 viên kẹo và nửa chỉ ke thôi”.

    Dũng “trọc” đưa cho Hùng 4 triệu đồng để “mua đồ” nhưng bị cáo này chưa nhận, nói khi thanh toán sẽ cầm sau. Ma túy sau đó được một người đàn ông đi tắc xi đến giao cho Hùng nhưng quán Cafe Music mất điện nên cả nhóm di chuyển sang quán karaoke khác.

    Tại đây, cả nhóm chia nhau sử dụng một số viên ma túy MDMA đồng thời “xào ke”, quấn tờ tiền 20.000 đồng làm ống hút.

    Khoảng 2h15 ngày 11/9, tổ công tác Công an TP.Hòa Bình kiểm tra quán karaoke và phát hiện quả tang cả nhóm đang sử dụng ma túy nên tạm giữ tất cả và tịch thu nhiều tang vật liên quan.

    Về nguồn gốc số ma túy, bị cáo Hùng khai mua từ một phụ nữ sinh năm 1990 ở TP.Hòa Bình nhưng do chưa đủ căn cứ nên cơ quan tố tụng không đề cập xem xét trong vụ án này. Chủ quán karaoke để xảy ra hành vi sử dụng ma túy cũng bị cảnh sát xử phạt hành chính.

    Nhóm "quái xế" hẹn nhau đua xe chạy tán loạn khi thấy CSGT

    Chiều 21/5, Công an huyện Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) cho biết đã tạm giữ 4 xe máy và làm việc với 4 thanh thiếu niên để làm rõ hành vi tổ chức đua xe trái phép.

    Trước đó, chiều 20/5, Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự Công an huyện Hòa Vang tuần tra trên đường tránh Nam Hải Vân - Túy Loa (đoạn qua Khu Công nghệ cao thuộc xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) phát hiện nhóm 10 thanh thiếu niên đang tụ tập, có dấu hiệu chuẩn bị đua xe.

    Khi tổ công tác đến gần, nhóm thanh thiếu niên phóng xe bỏ chạy tán loạn. Lực lượng công an truy đuổi bắt được 4 “quái xế” cùng 4 xe máy đã qua độ chế.

    Các đối tượng khai tên Nguyễn Ngọc N. (17 tuổi), Lê Hoài Nam H. (16 tuổi), Đồng Đắc N. (18 tuổi, cùng trú huyện Hòa Vang) và Phạm Đình V. (18 tuổi trú quận Liên Chiểu).

    Qua làm việc, các đối tượng khai nhận hẹn nhau qua mạng xã hội Facebook tổ chức đua xe.

    Hiện Công an huyện đang tiếp tục truy xét các đối tượng còn lại.

    Thiếu nữ 20 tuổi bị người yêu của em gái đâm tử vong

    tin tuc phap luat moi nhat ngay 22 5 2021 dung troc ha dong bi phat tu vi toi gi dspl 2
    Khu vực hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: VOV 

    Chiều 21/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng khiến 2 người thương vong tại phường Mũi Né, TP.Phan Thiết.

    Theo thông tin ban đầu, sáng 21/5, Phạm Minh Trí (sinh năm 2000, ngụ ấp Lợi Hoà, xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) rủ người yêu là V.T.H (sinh năm 2004, ngụ phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận) về quê của mình chơi. Dù gia đình của H không đồng ý nhưng hai người vẫn ra đón xe trước chùa Linh Long (khu phố 10, phường Mũi Né).

    Khi đang chờ xe thì chị của V.T.H. là Võ Thị An (sinh năm 2001) và bà nội của H là Nguyễn Thị Dần (sinh năm 1949), cùng ngụ phường Mũi Né đến ngăn cản không cho H. về Đồng Tháp.

    Sau đó hai bên xảy ra xô xát, Phạm Minh Trí dùng con dao bấm dài 20cm giấu trong balô đâm liên tiếp vào người chị An và bà Dần. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, chị An đã tử vong tại Bệnh viện tỉnh, bà Dần cũng đang trong tình trạng nguy kịch.

    Sau khi gây án, đối tượng đã bị Công an phường Mũi Né bắt giữ và giao cho cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-22-5-2021-dung-troc-ha-dong-bi-phat-tu-vi-toi-gi-a501371.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan