+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 28/5/2020: Diễn biến mới nhất vụ nổ súng tại Hải Phòng

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức pháp luật mới nhất ngày 28/5/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 28/5/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 28/5/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 28/5/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Diễn biến mới nhất vụ nổ súng tại Hải Phòng


    Nhóm đối tượng công an bắt giữ. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

    Ngày 27/5, Công an TP.Hải Phòng cho biết đã bắt được Bùi Văn Tuấn, Nguyễn Xuân Diệu, Bùi Trung Thành (cùng 21 tuổi, trú xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng) do có liên quan đến một vụ nổ súng khiến nạn nhân bị thương.

    Các đối tượng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

    Theo kết quả điều tra ban đầu, Tuấn có vay tiền của anh Mai Văn Tuân (29 tuổi, trú xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng). Đến hạn, nhưng Tuấn vẫn chưa trả tiền nên Tuân đến đòi nợ.

    Ngày 25/5, anh Tuân gặp Tuấn trên đường nên có lời qua tiếng lại. Trong lúc xảy ra xô xát, Tuân có đấm Tuấn. Tức giận, Tuấn về nhà lấy súng (dạng hoa cải) rồi rủ thêm Diệu, Thành đi tìm anh Tuân để trả thù.

    Cả ba đi trên xe máy Exciter đến khu vực đối diện bến xe Tiên Lãng (thuộc khu 7, thị trấn Tiên Lãng) phát hiện ra anh Tuân. Tuấn liền rút súng bắn vào đối phương gây thương tích ở vùng cổ, mặt và đầu. Nạn nhân được đi cấp cứu tại bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng).

    Gây án xong, cả ba phóng xe theo hướng đường 10 bỏ trốn.

    Nhận được tin báo vụ việc, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an huyện Tiên Lãng điều tra, truy bắt đối tượng.

    Quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đã thu được 3 mẫu máu, 1 viên kim loại.

    Lần theo dấu vết, lực lượng truy bắt phát hiện 3 đối tượng di chuyển liên tục đến các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An. Tại Nghệ An, nhóm đối tượng không thuê được nhà nên quay lại Nam Định.

    Đến 3h ngày 27/5, sau hành trình rượt đuổi liên tục, tổ công tác của Phòng Hình sự phát hiện các đối tượng đang trong nhà nghỉ xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Ngay sau đó, đơn vị đã phối hợp Công an huyện Nam Trực bắt giữ nhóm đối tượng.

    Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xử lý.

    Thiếu niên lĩnh án 9 năm tù vì chót "yêu" bạn gái nhỏ tuổi

    Ngày 27/5, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Quốc (18 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) 9 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

    Cáo trạng cho hay, vào khoảng tháng 6/2019, qua mạng xã hội, Quốc làm quen với em V.K.N. (hơn 12 tuổi) và cả 2 nảy sinh tình cảm.

    Đến khoảng 13h ngày 19/7/2019, Quốc đến chung cư Đạt Gia, quận Thủ Đức để gặp N. rồi đi đến nhà bạn của N. chơi.

    Tuy nhiên, trong lúc nói chuyện, Quốc kêu mệt và xin với chủ nhà lên phòng nằm nghỉ. Sau đó Quốc gọi N. vào nói chuyện. Tại đây cả 2 quan hệ tình dục với nhau 2 lần.

    Do N. thường xuyên dùng điện thoại của ba, mẹ để nhắn tin với Quốc nên ba mẹ N. đọc được tin nhắn và biết sự việc.

    Sau khi bị gia đình gặng hỏi, N. kể hết sự việc cho gia đình nghe và được ba đưa đến cơ quan công an trình báo.

    Tiếp nhận thông tin sự việc, công an đã tiến hành điều tra, sau đó đã bắt giữ Nguyễn Văn Quốc.

    Tại phiên tòa xét xử, Quốc khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và khai thêm, trong suốt quá trình cả hai hẹn hò đi chơi, N. đã nhiều lần cho bị cáo xem phim đồi trụy.

    Nhà chùa tại Bến Tre bị trộm gần 20 cây vàng


    Chùa Phước Nguyên nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

    Ngày 26/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đang điều tra một mất trộm gần 20 lượng vàng, tổng trị giá hơn 1 tỉ đồng xảy ra tại chùa Phước Nguyên, xã Tam Phước, huyện Châu Thành.

    Theo trình báo của sư cô Thích Trung Tuệ (chùa Phước Nguyên), lúc 3h40 ngày 26/5, sư cô Tuệ thức dậy mở cửa chính của chùa để chuẩn bị cúng công phu hằng ngày rồi đi về phòng ngủ tiếp. Lúc này sư cô Thích nữ Lệ Điền cũng thức dậy và lên sảnh chùa cúng công phu.

    Đến khoảng 5h15 sư cô Lệ Điền cúng xong nên vào phòng nằm nghỉ thì nghe có tiếng động bên ngoài. Sư cô Lệ Điền mở cửa ra thì thấy một người nam mặc áo vàng chạy ra cổng.

    Sư cô Lệ Điền vừa đuổi theo vừa la “cướp, cướp….” thì người này phóng rào lưới B40 ra ngoài lên xe máy có người nam mặc áo trắng chờ sẵn tẩu thoát.

    Khi kiểm tra lại tài sản trong chùa, sư cô Lệ Điền phát hiện hơn 19 lượng vàng (loại vàng 24K), tổng trị giá hơn 1 tỉ đồng cất trong tủ quần áo đã bị mất.

    Sau khi nhận được tin báo, cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an tỉnh Bến Tre phối hợp với các ngành chức năng khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh, điều tra truy bắt bọn trộm cắp.

    Truy nã đối tượng lừ đảo tại Đồng Tháp

    Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Hồ Văn Bình (SN 1968, ngụ xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp).

    Bình bị cơ quan điều tra khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn khỏi nơi cư trú từ ngày 23/8/2019 đến nay.

    Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Văn Sơn (SN 1971) và vợ là Đặng Thị Nga (SN 1975, cùng ngụ huyện Lấp Vò).

    Cả hai đã lừa gạt bán thiên thạch giả cho ông N.Đ.T. (SN 1962, chủ nhà thuốc tại TP.HCM), chiếm đoạt 4,2 tỷ đồng.

    Sau phi vụ này, năm 2016, Bình nói với ông T. nhà anh ruột có đá thiên thạch cũng có thể chữa được bệnh nan y.

    Bình phối hợp với vợ chồng Sơn thực hiện việc lừa đảo. Để lừa gạt nạn nhân, Sơn lấy 4 cục đất sét vo tròn, sau đó phủ lên lớp sơn màu đen. Bình và vợ chồng Sơn gạt ông T. nói rằng đó là đá thiên thạch.

    Tin tưởng, ông T. đồng ý mua và đặt cọc 1 tỷ đồng. Số tiền này, vợ chồng Sơn chiếm đoạt 600 triệu đồng, Bình 200 triệu đồng và chia cho anh trai 200 triệu đồng.

    Hồi tháng 8/2019, ông T. nghi ngờ bị lừa đảo nên tố cáo đến cảnh sát.

    Ngoài hai vụ lừa đảo trên, ông T. còn tố cáo Bình lừa gạt 2,4 tỷ đồng khi mai mối mua đồng đen của một phụ nữ tại tỉnh Kiên Giang.

    Thủy Tiên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-2852020-dien-bien-moi-nhat-vu-no-sung-tai-hai-phong-a324931.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan