+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật ngày 12/9: Kẻ cuồng ghen sát hại tình nhân của vợ cũ lĩnh án tử

    ĐS&PL Tin tức pháp luật mới nhất ngày 12/9/2021. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 12/9/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Kẻ cuồng ghen sát hại tình nhân của vợ cũ lĩnh án tử

    tin tuc phap luat ngay 12 9 ke cuong ghen sat hai tinh nhan cua vo cu linh an tu dspl 1
    Bị cáo Trần Văn Hộp. Ảnh: Dân Trí 

    TAND tỉnh Quảng Nam vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Văn Hộp (sinh năm 1991, trú thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam), bị truy tố về tội Giết người.

    Theo cáo trạng, Trần Văn Hộp kết hôn với chị L.T.M. (SN 1993, trú thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) và có một đứa con. Do cuộc sống vợ chồng không hòa thuận nên cuối tháng 8/2020, Hộp và chị M. ly hôn.

    Mặc dù đã ly hôn nhưng giữa Hộp và chị M. vẫn thường xuyên qua lại, sống chung với nhau.

    Đầu năm 2021, chị M. mở quán nhậu tên Lương Sơn Quán tại thị trấn Tân Bình và thuê anh D.V.N. (SN 1993, trú xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) làm đầu bếp chính cho quán. Thời gian này, Hộp tỏ ra ghen tuông, cho rằng chị M. và anh N. có quan hệ tình cảm với nhau.

    Tối 26/3, Hộp, chị M., anh N. cùng các nhân viên ngồi ăn uống tại quán. Trong bữa tiệc, giữa N. và Hộp xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Hộp cho rằng anh N. và vợ cũ có tình cảm với nhau. Đến khoảng 1h sáng hôm sau thì tan tiệc, ai về nhà nấy, riêng anh N. và chị M. ở lại.

    Khoảng 3h30 sáng 27/3, Hộp điều khiển xe máy quay lại quán thì thấy anh N. đang nằm ngủ cùng chị M. tại phòng ngủ của quán. Vì quá ghen tuông, Hộp chạy xuống nhà bếp lấy một con dao xông vào phòng chém nhiều nhát vào người của N. khiến nạn nhân nằm gục tại chỗ.

    Thấy vậy, chị M. lao vào can ngăn cũng bị Hộp chém nhiều nhát vào vùng mặt, đầu gây thương tích 26%.

    Sau khi ra tay sát hại anh N., Hộp vào phòng khóa cửa lại rồi tự đâm vào cổ của mình để tự sát. Đến khoảng 7h cùng ngày, nhân viên phục vụ quán đến dọn dẹp và phát hiện sự việc nên gọi gia đình đến đưa chị M. đi cấp cứu. Còn Hộp vẫn cố thủ trong phòng, cầm dao đâm vào ngực hòng kết liễu mạng sống của mình.

    Nhận tin báo, Công an thị trấn Tân Bình và Công an huyện Hiệp Đức nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, phá cửa đưa Hộp đi cấp cứu.

    Tại phiên tòa, bị cáo Hộp khóc xin mẹ bị hại N. tha thứ. Nhưng nỗi đau mất con quá lớn, mẹ bị hại đã yêu cầu Hội đồng xét xử tuyên mức án nghiêm minh, đúng pháp luật.

    Theo Hội đồng xét xử, việc chị M. không chết là do được cấp cứu, chữa trị kịp thời và nằm ngoài ý thức chủ quan của bị can. Do đó, hành vi của bị cáo Hộp đã cấu thành tội "Giết người" với các tình tiết định khung "Giết 2 người trở lên", "Có tính chất côn đồ", "Vì động cơ đê hèn" quy định tại các điểm a, n, q khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015.

    Căn cứ vào kết quả thẩm vấn, xét hỏi công khai tại phiên tòa và đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Hộp tử hình về tội Giết người.

    Phá đường dây bán giấy đi đường giá 1-2 triệu đồng ở TP.HCM

    Ngày 11/9, Công an TP.HCM đang tạm giữ Lâm Thạnh (30 tuổi), Nguyễn Hải Tú (36 tuổi, cùng ngụ quận Bình Thạnh), Bùi Minh Tân (28 tuổi, ngụ quận 8), Lê Văn Thanh (28 tuổi, ngụ quận 12) và Huỳnh Minh Trực (30 tuổi, ngụ quận Tân Bình) để điều tra về hành vi Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức và sử dụng giấy tờ giả để đi đường.

    Theo cảnh sát, ngày 9/9, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận 1 tuần tra phát hiện Thạnh sử dụng giấy tờ giả để lưu thông. Kiểm tra trên người nghi phạm, cảnh sát tìm thấy 20 giấy đi đường giả.

    Thạnh khai đặt mua giấy đi đường từ chỗ Tú với giá 1 triệu đồng/giấy. Sau khi nhận được giấy đi đường, Thạnh được Tú thuê đi giao giấy tờ giả cho khách với tiền công từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng/tờ.

    Mở rộng điều tra, Công an mời Tú, Tân, Thanh lên làm việc. Ba nghi phạm khai thất nghiệp do dịch Covid-19 nên bàn nhau làm giả giấy đi đường để bán kiếm tiền tiêu xài.

    Tú và Thanh lên mạng đăng thông tin và tìm khách hàng, Tân nhận thông tin và làm giả giấy. Mỗi giấy đi đường được bán với giá 1-2 triệu đồng.

    Khám xét chỗ ở của các nghi phạm, nhà chức trách thu giữ 70 giấy đi đường, 27 giấy xác nhận tiêm vaccine COVID-19 và nhiều vật dụng liên quan việc làm giấy tờ giả.

    Bắt 2 đối tượng giả là người mua, bán gạo để lừa hơn 3 tỷ đồng

    tin tuc phap luat ngay 12 9 ke cuong ghen sat hai tinh nhan cua vo cu linh an tu dspl 2
    Hai đối tượng bị công an bắt giữ. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến 

    Ngày 11/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang, đang mở rộng điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do bị can Đỗ Trần Phương Duy (28 tuổi, ở tỉnh Tiền Giang) và Huỳnh Hòa Khánh (47 tuổi, anh rể Duy, ở tỉnh Long An) thực hiện.

    Cảnh sát cũng thông báo tìm bị hại trong các vụ lừa đảo liên quan đến hai bị can trên.

    Theo cơ quan điều tra, Khánh và Duy do nợ nần cờ bạc, đã thực hiện 14 vụ, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng của các nạn nhân tại Tiền Giang, Long An và TP.HCM.

    Cuối tháng 5, ông N.H.C. chủ cơ sở ở huyện Cái Bè, được chào bán 150 tấn gạo với giá thấp hơn thị trường. Ông C. đồng ý mua và yêu cầu giao hàng tại nhà kho ở huyện Cái Bè.

    Sáng 28/5, 3 xe container chở 150 tấn gạo đến nơi hẹn giao hàng. Chủ cơ sở xác định đúng số lượng cần mua nên chuyển 600 triệu đồng thanh toán qua tài khoản do người chào bán gạo đã cung cấp.

    Ông C. chuyển xong nhưng tài xế không đồng ý cho gạo vào kho vì chủ hàng thật sự vẫn chưa nhận được tiền.

    Thông qua tài xế, ông C. đã gọi điện thoại cho chủ hàng và được giải thích trước đó có người đặt mua 150 tấn gạo, yêu cầu chở đến nhưng chưa thanh toán tiền.

    Ông C. gọi lại cho người đã chào bán gạo nhưng không liên lạc được, mới phát hiện lừa đảo nên trình báo cảnh sát.

    Cơ quan điều tra vào cuộc xác minh, xác định thủ phạm là Duy và anh rể. Sau hai tháng tích cực điều tra, cuối tháng 8, Công an tỉnh Tiền Giang đã phối hợp với công an địa phương, bắt giữ Duy và Khánh đang lẩn trốn tại tỉnh Tây Ninh.

    Cả hai thừa nhận đã bàn bạc, giả làm người bán và mua gạo, sau đó liên hệ chủ các cơ sở và dàn dựng tình huống giao dịch, chiếm đoạt tiền thông qua hình thức chuyển khoản.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-ngay-12-9-2021-ke-cuong-ghen-sat-hai-tinh-nhan-cua-vo-cu-linh-an-tu-a512934.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan