+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật ngày 13/7: 2 nam thanh niên bị tố hiếp dâm bé gái 8 tuổi

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức pháp luật mới nhất ngày 13/7/2021. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 13/7/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    2 nam thanh niên bị tố hiếp dâm bé gái 8 tuổi

    Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang điều tra vụ án Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, hồ sơ được tiếp nhận từ Công an huyện Đất Đỏ.

    Hai đối tượng là Thiềm Việt Đông (SN 2003) và Nguyễn C.B. (SN 2007) cùng trú tại xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ.

    Theo điều tra, hai đối tượng đã cùng thực hiện hành vi hiếp dâm với bé gái tên V. (SN 2013).

    Vụ án đang được điều tra.

    Hai quán karaoke điều nhân viên phục vụ khách đợt dịch COVID-19

    tin tuc phap luat ngay 13 7 2021 2 nam thanh nien bi to hiep dam be gai 8 tuoi
    Nhiều nữ tiếp viên được điều đến để phục vụ khách tại quán karaoke Bon Club. Ảnh: Tri thức trực tuyến

    Công an huyện Cẩm Giàng, Hải Dương, đang củng cố hồ sơ để xử lý quản lý, chủ 2 quán karaoke Bon Club và King cùng 44 khách, nhân viên vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19.

    Chiều 11/7, công an kiểm tra hành chính quán karaoke Bon Club có địa chỉ tại thôn Cao Xá, xã Cao An, do Nguyễn Văn Luân (31 tuổi) làm quản lý.

    Lực lượng chức năng phát hiện có 3 phòng hát đang hoạt động với tổng số 31 người đang hát, trong đó có 15 nữ tiếp viên.

    Cùng ngày, công an kiểm tra quán karaoke King, địa chỉ tại thôn Quý Dương, xã Tân Trường, do Đặng Văn Dũng (24 tuổi) làm quản lý.

    Cơ quan chức năng phát hiện tại 2 phòng hát có tổng cộng 13 khách và nữ nhân viên.

    Theo nhà chức trách, 2 quán karaoke nói trên khóa cửa khi hoạt động và lắp hệ thống camera để giám sát việc kiểm tra của lực lượng chức năng.

    Trước đó, chủ 2 quán karaoke này đều đã ký cam kết tạm dừng hoạt động trong thời gian dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

    Kẻ sát hại mẹ vợ bị bắt sau 1 tuần lẩn trốn

    vu nguoi phu nu chet sau nha thi the nhieu vet thuong ga con re trien mo bi bat o dau
    Đối tượng Lê Văn Triễn - Ảnh: CAND

    Chiều 12/7, Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt giữ đối tượng Lê Văn Triễn (SN 1988, trú tại thôn Vĩnh Tuy 3, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) về hành vi giết người.

    Trước đó, ngày 6/7, trên địa bàn xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình xảy ra vụ giết người. Nạn nhân là bà H.T.T., bị giết trong vườn nhà với một số vết thương trên người. Qua điều tra xác định đối tượng nghi vấn là Lê Văn Triễn.

    Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các lực lượng phá án đã xác định vùng đối tượng lẩn trốn. Tuy nhiên đây là địa bàn hiểm trở, phức tạp vì vậy các lực lượng Công an Quảng Bình đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng của xã Vĩnh Ninh như dân quân tự vệ, đoàn thanh niên… ngày đêm cắm chốt và xiết chặt vòng vây, đồng thời bắc loa kêu gọi đối tượng, vận động người thân động viên kêu gọi đối tượng đầu thú.

    Sau gần 1 tuần chạy vào rừng sâu để lẩn trốn, đến 15h30 ngày 12/7, các lực lượng Công an huyện Quảng Ninh, Công an xã và chính quyền xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã bắt được Lê Văn Triễn. Đấu tranh bước đầu, Triễn khai nhận do mâu thuẫn gia đình nên đã ra tay giết hại mẹ vợ. Trong gần 1 tuần lẩn trốn trong rừng sâu, đối tượng chỉ uống nước lã và ăn các loại rau trái trong rừng.

    Để kịp thời động viên cán bộ, chiến sỹ và các lực lượng tham gia phá án, đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đã biểu dương sự nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sỹ đồng thời thưởng nóng 50 triệu đồng. Dịp này, Huyện ủy, UBND huyện Quảng Ninh cũng đã thưởng nóng 30 triệu đồng cho ban chuyên án.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-ngay-13-7-2021-2-nam-thanh-nien-bi-to-hiep-dam-be-gai-8-tuoi-a506894.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan