+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật ngày 15/4: Bắt quả tang gã trai vác đao dài gần 1m, tiêu thụ 30 bánh heroin

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức pháp luật mới nhất ngày 15/4/2021. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 15/4/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 15/4/2021. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 15/4/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Bắt quả tang gã trai vác đao dài gần 1m đi tiêu thụ 30 bánh heroin

    Đối tượng Hà Quang Hiệp cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Giao Thông  

    Thông tin ban đầu, vào khoảng 21h45 ngày 13/4, tại khối Tân Thủy, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên chủ trì phối hợp với Công an các huyện Nậm Pồ và Tuần Giáo đã phá thành công chuyên án 321H, bắt giữ đối tượng Hà Quang Hiệp (SN 1978, trú tại Đội 2, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

    Tang vật thu giữ gồm 30 bánh heroin (trọng lượng 10,500gram), 1 thanh đao dài 80cm, 3 điện thoại di động cùng một số vật chứng liên quan.

    Tại cơ quan Công an, Hà Quang Hiệp khai nhận mua số ma túy trên của một đối tượng từ khu vực biên giới Việt - Lào, khi đang trên đường vận chuyển từ Điện Biên về các tỉnh miền xuôi để tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

    Thanh niên Quảng Ninh mua cần sa trên mạng, mang về nhà trồng

    Chiều 14/4, Công an phường Cẩm Bình, TP.Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh, cho biết cơ quan chức năng địa phương vừa phát hiện đối tượng trồng trái phép 50 cây cần sa trong nhà với mục đích để sử dụng.

    Trước đó, hồi 19h30 ngày 11/4 Công an TP.Cẩm Phả tiến hành kiểm tra hành chính tại tổ 1, khu Diêm Thủy, phường Cẩm Bình đã phát hiện Nguyễn Tiến Quý (SN 1993, hộ khẩu thường trú tại tổ 1, khu 2, phường Trần Hưng Đạo, TP. Hạ Long) đang tạm trú tại địa chỉ trên tổ chức trồng trái phép 50 cây cần sa tại nhà.

    Ngoài vật chứng là 50 cây cần sa tươi đang trồng tại nhà, lực lượng chức năng còn thu giữ 1 túi nilong có kích thước 38x26cm bên trong túi chứa thực vật khô, là ma túy cần sa (đã trồng thu hoạch để sử dụng).

    Đối tượng Quý khai nhận, cách đây khoảng 3 tháng đã mua hạt giống cần sa trên mạng xã hội rồi mang về trồng tại nhà riêng.

    Quý đã lắp hệ thống tưới tiêu và đèn điện chiếu sáng, điều hòa nhiệt độ trong quá trình nuôi dưỡng cây phát triển.

    Chân dung 2 gã "yêu râu xanh" trò đồi bại với 2 thiếu nữ ở Bắc Giang

    Chân dung 2 gã "yêu râu xanh" tại cơ quan công an. Ảnh: VTC News 

    Ngày 13/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) tiếp nhận đơn tố giác của chị Vũ Thị M. (17 tuổi, trú tại huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội) về việc chị và em Nguyễn Thị T. (15 tuổi, trú tại huyện Yên Dũng) bị 2 thanh niên giở trò đồi bại.

    Vào cuộc điều tra, công an xác định 2 nghi phạm là Đỗ Văn Trường (SN 1991) và Hoàng Văn Hoàn (SN 1998), đều ở xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng.

    Tại cơ quan công an, Trường và Hoàn khai nhận hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn với 2 thiếu nữ trên tại một nhà nghỉ ở thôn 7, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên.

    Vụ việc được xác định xảy ra trên địa bàn huyện Việt Yên, do đó Công an huyện Yên Dũng đã bàn giao vụ việc cho Công an huyện Việt Yên tiếp tục điều tra làm rõ.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-ngay-154-bat-qua-tang-ga-trai-vac-dao-dai-gan-1m-tieu-thu-30-banh-heroin-a362522.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan