+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật ngày 16/10: Sao kê tiền đánh bạc trong đường dây lô đề tiền tỷ của nhóm "quý bà"

    ĐS&PL Tin tức pháp luật mới nhất ngày 16/10/2021. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 16/10/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Sao kê tiền đánh bạc trong đường dây lô đề tiền tỷ của nhóm "quý bà"

    tin tuc phap luat ngay 16 10 sao ke tien danh bac trong duong day lo de tien ty cua nhom quy ba dspl 2
    Tang vật công an thu giữ. Ảnh: Pháp luật Việt Nam

    Công an quận Thanh Khê đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng cầm đầu đường dây số đề gồm Nguyễn Thị Hiền (47 tuổi, ngụ Lý Triện, quận Thanh Khê), Nguyễn Thị Thu Anh (51 tuổi, ngụ Hoàng Diệu, quận Hải Châu, Đà Nẵng).

    Tháng 4/2021, các trinh sát phát hiện Hiền thường xuyên tụ tập nhiều phụ nữ tại nhà để gầy dựng đường dây số đề, đưa mạng lưới hoạt động khắp các quận, huyện.

    Đường dây này sử dụng phương tiện công nghệ cao, dùng sim rác, thường xuyên thay đổi chỗ ở để tổ chức đánh đề.

    Tháng 7/2021, Công an quận Thanh Khê lập chuyên án VA321H trong đó Đội Cảnh sát hình sự chủ công.

    Sau thời gian dài theo dõi, chiều 9/10, Đội Cảnh sát hình sự dẫn đầu các đơn vị phối hợp, chia 5 mũi bắt khẩn cấp, khám xét chỗ ở 10 "quý bà" gồm: Hiền, Thu Anh, Nguyễn Thị Diễm Châu (49 tuổi, ngụ đường Đàm Văn Lễ), Nguyễn Thị Út (44 tuổi, ngụ 44 Đàm Văn Lễ, quận Cẩm Lệ), Nguyễn Thị Thu Thảo (31 tuổi, ngụ Tân Hòa 10), Hoàng Thị Sương (43 tuổi, ngụ phường Vĩnh Trung, cùng quận Thanh Khê), Quang Thị Thanh Hiền (39 tuổi, ngụ Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu), Nguyễn Thị Mỹ Linh (25 tuổi, ngụ Hoàng Văn Thái), Phạm Thị Trâm Khanh (36 tuổi, ngụ phường Hòa Minh), Phạm Thị Nga (55 tuổi, ngụ Tô Hiệu, cùng quận Liên Chiểu).

    Đối tượng nam duy nhất trong đường dây là Nguyễn Hữu Toàn (23 tuổi, ngụ Trưng Nhị, quận Hải Châu) được trả lương 6 - 8 triệu đồng/tháng để làm kế toán.

    Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng này khai nhận, đường dây số đề này đã dùng tính năng iMessage trên iPhone lập các nhóm "Phước Lộc Thọ", "Hay chuyển tiền" để trao đổi, tính tiền thắng thua.

    Tiến hành sao kê hơn 900 trang tài liệu từ các thiết bị di động của các "quý bà", Cảnh sát phát hiện chỉ trong một tuần gần nhất, số tiền đánh đề hơn 3 tỉ đồng, dao động từ 500 - 700 triệu đồng/ngày.

    Cơ quan chức năng đang tạm giữ hơn 170 triệu đồng, 12 điện thoại, 5 laptop để tiếp tục làm rõ.

    Điều tra vụ người đàn ông tử vong sau khi bốc cháy ở TP.HCM

    Ngày 15/10, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến một người đàn ông bốc cháy rồi tử vong tại bãi đất trống thuộc phường Linh Xuân.

    Theo các nhân chứng, trưa cùng ngày, họ phát hiện ngọn lửa bốc lên từ bãi đất trống trên đường số 2 nên hô hoán nhau đến dập lửa. Khi tới gần, các nhân chứng thấy một người đàn ông lớn tuổi bò ra khỏi hiện trường vụ hỏa hoạn với tình trạng cơ thể bốc cháy.

    Người dân nhanh chóng dập lửa nhưng người này tử vong sau đó.

    Cảnh sát được huy động đến hiện trường để khám nghiệm, lấy lời khai nhân chứng. Người nhà nạn nhân cũng được mời tới để phục vụ công tác điều tra.

    Bắt giữ chủ "trang trại" cần sa trốn truy nã vào TP.HCM, tiếp tục gieo trồng trong nhà

    tin tuc phap luat ngay 16 10 sao ke tien danh bac trong duong day lo de tien ty cua nhom quy ba dspl 1
    Hiển (áo đen) và Úy tại cơ quan công an. Ảnh: Tiền Phong

    Ngày 14/10, một lãnh đạo Công an huyện Đắk Song, Đắk Nông cho biết, đơn vị đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an bắt giữ 2 đối tượng truy nã về tội trồng cây cần sa và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

    Theo hồ sơ vụ án, vừa qua, Công an huyện Đắk Song phát hiện Nguyễn Thế Hiển (SN 1984, trú tại xã Phú Túc, huyện Châu Thành, Bến Tre) thuê nhiều người trồng 2.613 cây cần sa tại thôn 10, xã Nam Bình.

    Nhưng, trong quá trình xử lý các đối tượng, Hiển đã bỏ trốn, nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song đã ra quyết định truy nã đối tượng này.

    Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 12/10, công an đã bắt giữ Nguyễn Thế Hiển khi đang lẩn trốn tại khu phố 4, phường Phú Hữu, TP.Thủ Đức, TP.HCM

    Tại đây, Hiển cố thủ trong nhà, công an phải phá cửa bắt giữ đối tượng. Khám xét nơi ở của Hiển, lực lượng chức năng còn phát hiện 126 cây cần sa đang trồng trong nhà.

    Trước đó, ngày 11/10, Công an huyện Đắk Song và Cục Cảnh sát hình sự bắt giữ Nguyễn Hoàng Thiên Úy (SN 1986, trú tại xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) cũng đang lẩn trốn tại TP.HCM. Đây là đối tượng bị truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” vào ngày 17/11/2018.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-ngay-16-10-2021-sao-ke-tien-danh-bac-trong-duong-day-lo-de-tien-ty-cua-nhom-quy-ba-a516349.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan