+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật ngày 2/8: "Thiếu gia'" Đà Nẵng đi ô tô tiền tỷ bán khí cười vì "đam mê"

    ĐS&PL Tin tức pháp luật mới nhất ngày 2/8/2021. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 2/8/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    "Thiếu gia'" Đà Nẵng đi ô tô tiền tỷ bán khí cười vì "đam mê"

    tin tuc phap luat ngay 2 8 thieu gia da nang di o to tien ty ban khi cuoi vi dam me dspl 2
    Đối tượng T. cất 10 bình khí cười trên ô tô của mình. Ảnh: Dân Trí 

    Ngày 1/8, Công an phường An Hải Tây (quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) đã bàn giao "thiếu gia" bán khí cười để Công an quận Sơn Trà tiếp tục điều tra, làm rõ.

    Theo Công an phường An Hải Tây, lúc 19h45 ngày 30/7, Tổ tuần tra đêm Công an phường An Hải Tây tuần tra ở khu vực cầu Rồng thuộc địa bàn thì phát hiện một người đang bán khí cười.

    Lực lượng tuần tra yêu cầu kiểm tra hành chính thì nam thanh niên lên ô tô hiệu Peugeot 3008 trị giá tiền tỷ phóng chạy với tốc độ cao về hướng đường Nguyễn Thế Lộc (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà), gây nguy hiểm cho người đi đường.

    Tổ tuần tra đêm truy đuổi đến ngã tư Ngô Quyền - Nguyễn Thế Lộc thì bắt được nghi phạm. Tại trụ sở Công an phường An Hải Tây, nghi phạm khai tên T.T.T. (27 tuổi), ngụ tiểu khu Đông Hòa, thị trấn Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, hiện đang tạm trú tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

    Theo điều tra, tại cầu Rồng, đối tượng T. đã bán khí cười cho một người tên Nam (chưa xác định lai lịch) để mở tiệc tại gia. T. khai nhận mua khí cười sử dụng và chỉ bán "vì đam mê" vì gia đình T. rất khá giả, bản thân T. sở hữu ô tô 4 chỗ hiệu Peugeot 3008 trị giá tiền tỷ.

    Kiểm tra trên ô tô của T., lực lượng công an còn phát hiện 10 bình khí cười cỡ lớn.

    Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

    Vì sao cựu chủ tịch Cienco 1 bị bắt?

    Tối 2/8, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam ông Phạm Dũng (cựu Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - Cienco 1) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí, quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự.

    Ngoài ra, Bộ Công an cũng khởi tố ông Cấn Hồng Lai (cựu Tổng giám đốc Cienco 1) và Lê Văn Long (cựu Kế toán trưởng Cienco 1) về tội danh trên.

    Vụ án này thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Bộ Công an tiếp tục mở rộng vụ án để thu hồi tài sản cho Nhà nước.

    Hoạt động tố tụng trên được thực hiện khi Bộ Công an điều tra, xác minh một số vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc cổ phần hóa Cienco 1 - Bộ Giao thông Vận tải thành Tổng công ty Xây dựng công trình Giao thông 1 - công ty cổ phần.

    Kết quả điều tra xác định trong quá trình cổ phần hóa Tổng công ty Xây dựng công trình Giao thông 1 - Bộ Giao thông Vận tải, Hội đồng thành viên Tổng công ty Xây dựng công trình Giao thông 1 đã có hành vi bỏ ngoài giá trị doanh nghiệp một số tài sản trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước.

    Phát hiện 11 người đánh bạc ăn tiền bất chấp giãn cách xã hội

    tin tuc phap luat ngay 2 8 thieu gia da nang di o to tien ty ban khi cuoi vi dam me dspl 1
    Tang vật công an thu giữ. Ảnh: VOV

    Ngày 2/8, Công an huyện Phong Điền, Cần Thơ cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 11 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

    Trước đó, vào khoảng 14h ngày 26/7, Công an huyện Phong Điền tuần tra phát hiện nhóm 11 người tụ tập đánh bài tại nhà của Lương Quang Tuân, thuộc ấp Nhơn Hưng A, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ.

    Tại thời điểm kiểm tra có 11 đối tượng đang lắc tài xỉu ăn tiền. Lương Quang Tuân là đối tượng tổ chức cho các đối tượng khác đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn tiền tại nhà của mình thuộc ấp Nhơn Hưng A, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ được hai ngày trước khi bị Công an kiểm tra.

    Điều đáng phê phán là hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà vụ việc còn diễn ra trong khi Cần Thơ cùng nhiều địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng chóng dịch bệnh COVID-10 theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-ngay-2-8-thieu-gia-da-nang-di-o-to-tien-ty-ban-khi-cuoi-vi-dam-me-a508976.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan