+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật ngày 8/9: Nam thanh niên lái ô tô, hất văng cụ bà lên nắp capo rồi bỏ chạy

    ĐS&PL Tin tức pháp luật mới nhất ngày 8/9/2021. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 8/9/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Nam thanh niên lái ô tô, hất văng cụ bà lên nắp capo rồi bỏ chạy

    tin tuc phap luat ngay 8 9 nam thanh nien lai o to hat vang cu ba len nap capo roi bo chay dspl 1
    Camera ghi lại hình ảnh sự việc. Ảnh: Dân Trí

    Ngày 7/9, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông, công an tỉnh này đang tạm giữ Trịnh Quang Tùng (sinh năm 1993, trú tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) và xe ô tô biển kiểm soát 22A-089.38 do Tùng điều khiển để điều tra làm rõ việc nam thanh niên này gây tai nạn rồi lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

    Trước đó, khoảng 11h55 ngày 5/9, tại km 189+950 Quốc lộ 37, đoạn qua thôn Hưng Thịnh, xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô 22A-089.38 (đi theo hướng Thái Nguyên - Tuyên Quang) với người đi bộ là bà Lương Thị C. (sinh năm 1964, trú tại thôn Hưng Thịnh, xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương).

    Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lái xe ô tô 22A-089.38 đã rời khỏi hiện trường. Bà Lương Thị C. bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu.

    Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang đã khẩn trương tổ chức bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, thu thập vật chứng, trích xuất camera trong khu vực để điều tra.

    Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát giao thông xác định người điều khiển xe ô tô gây tai nạn là Trịnh Quang Tùng. Tại thời điểm kiểm tra, Trịnh Quang Tùng có nồng độ cồn trong hơi thở.

    Hiện Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định.

    Tạm giam nhóm bảo kê dùng mã tấu chém người ở Thanh Hóa

    Chiều 7/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 người về tội Gây rối trật tự công cộng.

    Năm bị can gồm: Lê Đình Long (24 tuổi), Lê Xuân Sơn (28 tuổi), Lê Phi Hùng (22 tuổi), Cao Văn Hùng Anh (17 tuổi, cùng trú huyện Đông Sơn) và Lương Viết Hồng (24 tuổi, trú TP.Thanh Hóa).

    Chiều 31/8, Long lái ôtô chở 4 bị can nói trên mang dao, kiếm, mã tấu, gậy đuổi đánh một số nhân viên tiếp thị sơn trên quốc lộ 47. Vụ việc gây náo loạn, mất an ninh trật tự.

    Theo lời khai của những người liên quan, 5 bị can này có mâu thuẫn trong việc tranh giành bảo kê thị trường mua bán sơn với một nhóm khác.

    Cảnh sát đang mở rộng vụ án và xem xét xử lý về sai phạm khác nếu có liên quan đến nhóm bị can trên.

    Đối tượng côn đồ bóp cổ công an ở chốt kiểm soát dịch lĩnh 33 tháng tù

    tin tuc phap luat ngay 8 9 nam thanh nien lai o to hat vang cu ba len nap capo roi bo chay dspl 2
    Bị cáo Trần Văn Thịnh tại phiên tòa xét xử. Ảnh: VTC News 

    Sáng 6/9, TAND quận Hà Đông (Hà Nội) mở phiên toà xét xử Trần Văn Thịnh (SN 1975, trú tại phường Yết Kiêu, Hà Đông), tuyên án 33 tháng tù giam với tội Chống người thi hành công vụ.

    Phiên toà diễn ra chỉ sau 12 ngày Trần Văn Thịnh có hành vi chống người thi hành công vụ tại chốt phòng chống dịch.

    Khoảng 15h ngày 25/8, tại chốt phòng chống dịch COVID-19 ở tổ dân phố 2, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Trần Văn Thịnh không đeo khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm, lái xe máy định đi qua chốt. Khi được cán bộ trực chốt giải thích, yêu cầu đeo khẩu trang, Thịnh không chấp hành và chửi bới tổ công tác.

    Sau đó, Thịnh giằng co, xô đẩy, đạp vào người một cảnh sát rồi nhặt viên gạch dọa và ném lên vỉa hè. Hắn còn bóp cổ, giật khẩu trang, khiến anh Lê Nam Cường, cán bộ Công an phường Quang Trung bị thương tích. Ngay sau đó, Thịnh bị lực lượng công an khống chế, bắt giữ.

    Ngày 26/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

    Nhận thấy tính chất của vụ án, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, TAND quận Hà Đông xác lập án điểm và nhanh chóng thực hiện các biện pháp điều tra, đưa vụ án ra xét xử.

    Bị cáo Thịnh từng có 3 tiền án, một tiền sự. Tháng 4/2006, người này bị TAND quận Hà Đông tuyên 6 năm tù về tội Vô ý làm chết người.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-ngay-8-9-2021-nam-thanh-nien-lai-o-to-hat-vang-cu-ba-len-nap-capo-roi-bo-chay-a512531.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan