+Aa-
    Zalo

    Tin tức tai nạn giao thông mới ngày 8/12: Xe tải đấu đầu xe đấu kéo, một người tử vong

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày 8/12/2021. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày 8/12/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Xe tải đấu đầu xe đấu kéo, một người tử vong

    Theo Tri thức trực tuyến, sáng 7/12, một vụ va chạm giữa xe tải và xe đầu kéo đã xảy ra trên quốc lộ 1 qua phường Hương An, TP Huế, khiến một người tử vong.

    Thời điểm đó, anh N.V.H. (37 tuổi, trú tỉnh Thái Bình) đang điều khiển xe tải lưu thông theo hướng Nam - Bắc, trên xe chở anh Nguyễn Quyết Thắng, cùng trú tại Thái Bình. 

    xe tai dau dau xe dau keo
    Xe tải và xe đầu kéo va chạm, phần đầu 2 xe bốc cháy. Ảnh: Tri thức trực tuyến 

    Khi đến đoạn phường Hương An, xe tải của Hiền va chạm với xe đầu kéo do anh Nguyễn Vĩnh Phú (41 tuổi, trú tỉnh Quảng Nam) điều khiển theo hướng ngược lại. Lúc này, xe anh Phú chở theo 2 nam thanh niên.

    Vụ va chạm mạnh làm phần đầu của 2 phương tiện bốc cháy. Sự việc khiến tài xế H. chết tại chỗ, 4 người khác bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế. 

    Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tỉnh Thừa Thiên - Huế đã điều động phương tiện, lực lượng đến hiện trường để dập tắt đám cháy và đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

    Điều tra vụ tai nạn xe đầu kéo chở bê tông gây chết người tại Bắc Giang

    Theo VOV, trưa 7/12, Thượng tá Nguyễn Việt Nguyễn, Phó Trưởng Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông do xe đầu kéo làm rơi hàng chục khối bên tông cỡ lớn đè chết người xảy ra trên địa bàn, đồng thời bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình an táng theo phong tục địa phương.

    xe dau keo cho be tong
    Hiện trường vụ tai nạn khiến một nam công nhân tử vong. Ảnh: VOV

    Theo lãnh đạo Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang), lái xe đầu kéo BKS 29H-481.94 là Phạm Quang Huy (SN 1996) ở xã Hào Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, kéo theo rơ-moóc BKS 29R-082.80 làm rơi xuống đường nhiều khối bê tông cỡ lớn, mỗi khối nặng 4 tấn đè một người tử vong. Tài xế Huy đã ra trình diện cơ quan công an.

    Nạn nhân xấu số được xác định là ông V.Đ.H (SN 1964) ở phường Kim Chân, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, điều khiển xe gắn máy BKS 22 - FA 008.69. 

    Trước đó, khoảng 17h ngày 6/12, tại đường gom cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đoạn qua cống chui, gần Công ty Sài Gòn- Bắc Giang, KCN Quang Châu xe đầu kéo BKS 29H - 481.94, kéo theo rơ moóc 29R - 082.80 đã làm rơi cả chục khối bê tông cỡ lớn xuống đường, khiến nam công nhân điều khiển xe gắn máy BKS 22- FA 008.69 tử vong tại chỗ. Cả nạn nhân và xe máy bị vùi lấp trong các khối bê tông.

    Xe đầu kéo chở gỗ ép tông dải phân cách, quốc lộ 1A tê liệt nhiều giờ

    Theo tạp chí Saostar, khoảng 1h ngày 7/12, xe đầu kéo biển số Quảng Bình (chưa rõ người cầm lái) chở gỗ bóc đang di chuyển trên quốc lộ 1, khi đến gần cầu Treo Vọt (phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) thì bất ngờ tông vào dải phân cách cứng giữa 2 làn.

    Vụ va chạm khiến hàng tấn gỗ bóc, xẻ trên thùng xe bị tràn ra mặt đường, gây khó khăn cho phương tiện qua lại. Nhận tin báo Công an thị xã Hồng Lĩnh đã nhanh chóng triển khai lực lượng tới hiện trường.

    Lực lượng chức năng cho biết vụ tai nạn không gây thương vong về người, tuy nhiên giao thông trên quốc lộ 1 tê liệt nhiều giờ. Trong đó, lãnh đạo Công an thị xã Hồng Lĩnh thông tin: "Nguyên nhân ban đầu được xác định là tài xế buồn ngủ, tông vào dải phân cách. Đơn vị huy động cán bộ Đội Cảnh sát giao thông phân làn, điều tiết phương tiện qua lại".

    Minh Hạnh (T/h)

     

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-tai-nan-giao-thong-moi-ngay-8-12-2021-xe-tai-dau-dau-xe-dau-keo-mot-nguoi-tu-vong-a521661.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan