+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 24/10: Dùng dao đoạt mạng người ngồi cùng quán nước vì mâu thuẫn

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 24/10/2021. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 24/10/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Hà Tĩnh: Dùng dao đoạt mạng người ngồi cùng quán nước chỉ vì mâu thuẫn

    Khoảng 17h30 ngày 23/10, tại quán nước trên vỉa hè ở tổ dân phố 14, thị trấn Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), hai đối tượng Bùi Quang Lý (SN 1976) và Đ.Đ.T. (SN 1980), cùng trú tại tổ dân phố 14 xảy ra xích mích, cãi cọ do mâu thuẫn cá nhân.

    dam nguoi ngoi cung quan nuoc chi vi mau thuan dspl1
    Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

    Trong lúc mất kiểm soát, Lý đã dùng dao đâm nhiều nhát vào Đ.Đ.T. rồi vứt dao gần hiện trường sau đó bỏ trốn.

    Người dân địa phương đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên, đồng thời trình báo lên cơ quan công an.

    Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân T. đã tử vong khi đang trên đường đi cấp cứu.

    Nhận được tin báo về vụ việc, Công an huyện Cẩm Xuyên đã triển khai lực lượng truy bắt được đối tượng Bùi Quang Lý tại cánh đồng gần hiện trường xảy ra vụ việc.

    Được biết, nạn nhân Đ.Đ.T. là đối tượng chất độc da cam, hoàn cảnh gia đình cực kỳ khó khăn. Còn đối tượng Bùi Quang Lý là người tàn tật, có biểu hiện không bình thường. Trước đó, cả hai đã nhiều lần xảy ra mâu thuẫn.

    Hiện, lực lượng chức năng đang điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

    Quảng Nam: Phát hiện thi thể nam giới trôi dạt vào bờ biển

    Chiều ngày 23/10, Công an huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện một thi thể người đàn ông trôi dạt vào bờ biển.

    Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h30 cùng ngày, tại bờ biển thôn An Trân (xã Bình Hải, huyện Thăng Bình), người dân phát hiện một thi thể người đàn ông đang giai đoạn phân hủy tôi dạt bên bờ biển.

    Vụ việc ngay sau đó đã được trình báo tới chính quyền địa phương. Tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an huyện Thăng Bình đã khẩn trương có mặt tại hiện trường lấy thông tin, khám nghiệm.

    Xác minh ban đầu, thi thể là nam giới (từ 35 đến 40), chưa xác định được danh tính. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục khám ngiệm thi thể nạn nhân để phục vụ công tác điều tra.

    Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

    Tìm thấy thi thể 2 cha con mất tích ở Quảng Trị

    tim thay the the 2 cha con mat tich 3 ngay truoc o quang tri dspl
    Cơ quan chức năng triển khai các phương tiện tìm kiếm 2 cha con mất tích. Ảnh: Kinh tế& Đô thị

    Ngày 23/0, ông Võ Văn Tuấn- Chủ tịch UBND xã Vĩnh Chấp (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) cho biết, sau 3 ngày tiến hành tìm kiếm, lượng lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 2 cha con anh Đ.N.Đ (45 tuổi, trú tại thôn Bình An, xã Vĩnh Chấp) và cháu Đ.Đ.L (7 tuổi) ở khu vực sông Bắc Phú đoạn qua địa bàn.

    Trước đó, khoảng 20h ngày 20/10, anh Đ. cùng con trai rời nhà bằng xe máy biển số 74L1–52xx nhưng không thấy trở về. Lo lắng có chuyện chẳng lành, gia đình đã trình báo với chính quyền địa phương.

    Sau đó, người nhà cùng lực lượng chức năng tìm kiếm nhiều nơi nhưng không tìm thấy.

    Đến sáng ngày 23/10, người dân phát hiện chiếc xe của anh Đ. dưới sông Bắc Phú (đoạn dưới chân cầu Nhà thờ, thôn Bắc Phú, xã Vĩnh Chấp), cách nhà nạn nhân hơn 1km.

    Nghi ngờ 2 nạn nhân bị nạn dưới sông, Công an huyện Vĩnh Linh, chính quyền địa phương cùng người dân đã tổ chức tìm kiếm dọc theo dòng sông. Nhận định thi thể nạn nhân có thể bị mắc kẹt ở những ngầm tre chắn dòng chảy, lực lượng chức năng đã huy động phương tiện tìm kiếm tại khu vực này.

    Chiều cùng ngày, lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể anh Đ. tại khu vực sông Bắc Phước (xã Vĩnh Chấp).

    Tiếp tục tìm kiếm, lực lượng chức năng sau đó tìm thấy thi thể của con trai anh Đ. cách vị trí cha gặp nạn khoảng 500m.

    Chủ tịch UBND xã Vĩnh Chấp cho biết thêm, những ngày gần đây, ở địa bàn có mưa lớn khiến mực nước ở các sông, suối trên địa dâng cao. Đặc biệt, nước sông đoạn qua cầu Nhà thờ chảy xiết trong khi đó, anh Đ. điều khiển xe không có đèn nên có thể đã xảy ra sự việc thương tâm.

    Trộm hàng trăm triệu tiền hàng rồi nhờ người yêu tiêu thụ

    Ngày 23/10, Công an quận Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Công Thẩm (kỹ thuật viên, 20 tuổi, ngụ quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) về tội trộm cắp tài sản.

    Tháng 9/2021, ông M.A.Đ (39 tuổi, ngụ quận Hải Châu) mở lại kho thiết bị tại 85 Nguyễn Quý Đức (quận Cẩm Lệ) sau 3 tháng đóng cửa do dịch COVID-19 thì phát hiện hàng trăm món vật tư dùng để lắp đặt mạng internet đã bị trộm mất nên đã trình báo cho cơ quan chức năng.

    Nhận được tin báo, Công an quận Cẩm Lệ đã vào cuộc xác minh và đặt nghi vấn về Trần Công Thẩm - kỹ thuật viên thi công đường dây cáp quang và lắp đặt mạng internet doThẩm thường xuyên đến kho thiết bị của ông Đ. để lấy hàng.

    Làm việc với cơ quan chức năng, Thẩm khai nhận tháng 5/2021, Thẩm 8 lần nhập kho để trộm hơn 120 kg thiết bị cáp quang, bán cho các tiệm thu mua phế liệu được 1,8 triệu đồng.

    Lúc này, Thẩm rao hàng qua mạng Internet thì có người ở Hưng Yên nhận mua với giá cao. Chốt đơn, Thẩm đi trộm thêm 280 món thiết bị Internet rồi nhờ người yêu đóng gói, ship hàng liên tỉnh, bán được 4,7 triệu đồng.

    Sau đó, Thẩm tiếp tục được một người ở Hà Nội đặt hàng, nên quay lại nhà kho lấy trộm, nhờ người yêu gửi hàng đi, thu về 39 triệu đồng.

    Theo định giá của Công an quận Cẩm Lệ, 8 vụ trộm cắp tài sản do Thẩm gây ra có thiệt hại gần 200 triệu đồng, đủ mức khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

    Đối với người yêu của kỹ thuật viên Trần Công Thẩm, Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để làm rõ hành vi.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-24-10-2021-dung-dao-doat-mang-nguoi-ngoi-cung-quan-nuoc-vi-mau-thuan-a517108.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan